Những siêu sao phải làm khán giả World Cup vì kẻ thù... chấn thương

Chấn thương, kẻ thù lớn nhất luôn đe dọa và cưỡng đoạt những cơ hội ra sân của các siêu sao sân cỏ. Đã có không ít các tuyển thủ siêu sao phải ngồi nhà xem World Cup bởi kẻ thù này.

World Cup ngày càng tới gần, trong khi hầu hết cầu thủ và các đội tuyển quốc gia đang trông chờ vào ngày khai hội giải bóng đá lớn nhất hành tinh thì cũng có không ít các ngôi sao đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục mà tham dự giải đấu này.

Thậm chí, đã có không ít các ngôi sao bóng đá phải ngậm ngùi làm khán giả. Đầu tiên là danh sách các cầu thủ đã chính thức ngồi ngoài ở VCK World Cup 2018, mở màn là cái tên quen thuộc.

LAURENT KOSCIELNY

Trung vệ của Arsenal đã ngã gục đau đớn và ra sân bằng cáng khi đối đầu Atletico Madrid ở vòng Bán kết Europa League.

Chấn thương gót Achilles ấy khiến Koscielny mất đến vài tháng để bình phục hoàn toàn, và cũng tước đi tấm vé dự World Cup của anh.

DIMITRI PAYET

Dù là một trong những cầu thủ hay nhất của tuyển Pháp ở EURO 2016, nhưng tiền đạo Dimitri Payet lại phải ngồi nhà xem kỳ World Cup lần này.

Anh đã chính thức ngồi ngoài vì dính chấn thương gân kheo trong trận chung kết Europa League giữa Marseille và Atletico.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN

Chamberlain dính chấn thương đầu gối ở lượt đi vòng Bán kết Champions League với AS Roma. Ngôi sao của Liverpool đã chính thức bị HLV Gareth Southgate gạch tên khỏi danh sách sơ bộ của Tam Sư.

JOE GOMEZ

Đồng đội của Chamberlain là Joe Gomez cũng đã chính thức ngồi nhà trong kỳ World Cup này. Hậu vệ 21 tuổi từng được bầu là Cầu thủ Xuất sắc nhất trong trận giao hữu giữa Anh và Brazil (0-0) hồi tháng 11.2017, nhưng lại không được đến Nga vì dính chấn thương mắt cá chân.

JOE HART & WILSHERE

Cả tiền vệ Jack Wilshere và thủ môn Joe Hart đều đã bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Để thay thế “Thánh nhận siêu phẩm” Joe Hart, HLV Southgate lựa chọn thủ môn ít danh tiếng Nick Pope của Burnley.

DANI ALVES

Brazil là ứng cử viên lớn bậc nhất cho chức vô địch World Cup 2018, nhưng họ phải tiến đến ngai vàng mà không có sự giúp sức của cận vệ già Dani Alves.

Hậu vệ của Paris Saint Germain đã dính một chấn thương đầu gối rất nặng trong trận Chung kết Coupe de France (Cúp QG Pháp).

SERGE GNABRY & LARS STINDL

Như thường lệ, HLV Joachim Low có trong tay rất nhiều lựa chọn cho đội tuyển Đức, nhưng lần này, ông phải loại đi hai tài năng hứa hẹn là Serge Gnabry và Lars Stindl.

Gnabry, tiền đạo cánh tài năng của Bayern Munich đã bị chấn thương háng khi được cho mượn ở Hoffenheim.

Trong khi đó, Lars Stindl, đội trưởng của Borussia Monchengladbach và là trụ cột của tuyển Đức ở Confederations Cup 2017 lại bị chấn thương mắt cá chân khá nghiêm trọng và cũng chính thức ngồi ngoài.

SANDRO WAGNER & MARIO GOTZE

Trong khi đó, hai cầu thủ của Bayern là Sandro Wagner và đặc biệt là Mario Gotze, người đã ghi bàn quyết định giúp tuyển Đức lên ngôi thế giới ở giải đấu trên đất Brazil 4 năm về trước, cũng không có tên trong danh sách triệu tập của Die Mannschaft.

FERNANDO GAGO, MAURO ICARDI & SERGIO ROMERO

Tiền vệ 32 tuổi Fernando Gago từng là nhân tố quan trọng của tuyển Argentina giành chức Á quân World Cup 2014, nhưng lại không được HLV Jorge Sampaoli điền vào danh sách 23 cầu thủ chính thức đi Nga.

Tương tự là trường hợp của Mauro Icardi. Tiền đạo của Inter Milan vẫn không nhận được sự ghi nhận từ La Albiceleste, dù đang đạt phong độ rất cao và là Vua phá lưới Serie A mùa 2017-18. Thủ môn Sergio Romero thì bị chấn thương đầu gối vào giờ chót nên bị loại.

Tiếp theo là danh sách các cầu thủ có thể kịp hồi phục chấn thương để dự World Cup 2018, mở màn là ngôi sao rất được chú ý trong thời gian qua:

MOHAMED SALAH

Salah dính chấn thương vai sau pha va chạm với Sergio Ramos trong trận Chung kết Champions League rạng ráng nay.

Ban đầu, HLV Jurgen Klopp bảo chấn thương của Salah rất nghiêm trọng và khó lòng bình phục trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập, thì Salah chỉ bị lệch cơ và tổn thương dây chằng chứ không gãy xương, nên có thể bình phục kịp trước World Cup 2018.

DANI CARVAJAL

Hậu vệ người Tây Ban Nha đã bật khóc ngay trên sân khi dính chấn thương gót chân và phải rời sân sớm trong trận Chung kết Champions League rạng sáng nay.

Sẽ là một nỗi buồn rất lớn nếu Carvajal không được dự World Cup 2018, bởi trước đó, anh cũng từng phải ngồi ngoài ở EURO 2016 vì một chấn thương mắc phải trong một trận Chung kết Champions League khác, trước đối thủ Atletico ở mùa 2015-16.

NEYMAR

Niềm hi vọng lớn nhất của đội tuyển Brazil trong kỳ World Cup lần này đang cố gắng hồi phục từng ngày, sau khi bị chấn thương cổ chân và mắt cá trong màu áo Paris Saint Germain hồi tháng Ba. Nhiều người dự đoán Neymar có thể trở lại trong trận giao hữu với Croatia vào ngày 3.1 tới.

JEROME BOATENG

Trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich đang bị chấn thương đùi và từng được chuẩn đoán mất từ 4-6 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, anh vẫn có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Đức và còn cơ hội đi Nga.

MANUEL NEUER

Đội trưởng của tuyển Đức đã dính một chấn thương rất nặng và phải ngồi ngoài trong hầu hết mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, anh vẫn có tên trong danh sách sơ bộ của Die Mannschaft và đã trở lại tập luyện được hai tuần nên có khả năng dự World Cup khá cao.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/nhung-sieu-sao-phai-lam-khan-gia-world-cup-vi-ke-thu-chan-thuong-88980.html