Những 'siêu nhân' sinh con ở tuổi lão niên

Làm mẹ là một thiên chức cao quý, mà tạo hóa đã ban tặng người phụ nữ. Nhưng để có điều này, người phụ nữ thường phải sinh nở khá sớm (độ tuổi trung bình trên thế giới là 26 tuổi). Tuy nhiên, trên thực tế lại có những quý bà chọn thời gian thai sản rất muộn, thậm chí đã vào độ tuổi lão niên.

Bà Aleta St. James sinh con khi đã 54 tuổi.

Bà Aleta St. James sinh con khi đã 54 tuổi.

Bà Aleta St. James - 54 tuổi

Người trẻ tuổi nhất trong danh sách này, khi mang thai ở tuổi 56 là bà Aleta St. James ở thành phố New York - Mỹ. Vào ngày 9/11/2004, bà đã sinh hạ hai em bé, một trai một gái, chỉ trước ngày sinh nhật lần thứ 57 của mình ba hôm.

Sở dĩ bà sinh nở được vì có thể trạng rất tốt, nguyên là một giáo viên, thầy thuốc chữa bệnh bằng năng lượng sinh học, và hơn thế nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo và trong gia đình, thân mẫu cũng có truyền thống sinh con khi đã cao tuổi.

Vốn không định có con, song cuối cùng bà đã quyết định mang thai bằng phương pháp IVF, và vào năm 2004 trở thành người phụ nữ cao tuổi nhất sinh nở thành công và sinh đôi tại Mỹ.

Vào năm 2017, nhằm tìm hiểu cuộc sống của bà và hai thiên thần nhỏ Gian và Francesca, tờ báo NY Daily News đã có một cuộc gặp với người phụ nữ này nhân dịp bà tròn 70 tuổi, và được chứng kiến ba mẹ con rất mạnh khỏe, hạnh phúc, trong đó cậu bé Gian và cô bé Francesca khá cao lớn.

Bà Dawn Brooke - 59 tuổi

Bà Dawn Brooke, người Guernsey (quần đảo Channel - Anh), cũng sinh con ở tuổi 59, và là người mẹ cao tuổi nhất mang thai tự nhiên trên thế giới vào năm 1996, tuy rằng cũng có sự hỗ trợ của phương pháp thay thế hormone.

Trong một lần cảm thấy nhức mỏi, kiệt sức, nghi là ung thư, bà đã đi khám, và thật bất ngờ, hóa ra mình đã mang thai tới tuần thứ 16. Hai vợ chồng liền giữ lại đứa con này với sự trợ giúp của các bác sĩ và sinh hạ vào ngày 20/8/1997.

Thế nhưng, để tránh mọi sự tò mò, ảnh hưởng tới chú bé Harry, mãi khi bé 10 tuổi, bà mới tiết lộ với báo chí. Bà kể về kỳ tích sinh nở muộn của mình, cách đứa con đầu lòng tới 30 năm.

Bà Maria Rosaria Veneruso - 61 tuổi

Tháng 9/2016 tại Bệnh viện Castel Volturno, vùng Campania, Tây Nam Italy, bà Maria Rosaria Veneruso cũng trở thành người mẹ sinh nở tự nhiên cao tuổi nhất lúc 61 tuổi. Bà đã sinh một bé trai tên là Elia Francesco, nặng 3,5 kg trước sự vui mừng của người chồng Enzo.

Thấy trường hợp này, không ít người hiếm muộn đã dò hỏi có phải bà đã dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo hay không, nhưng theo bác sĩ Stefano Palmier, người trực tiếp theo dõi khi bà mang bầu và đỡ đẻ đứa bé thì sức khỏe của bà cực tốt và ổn định nên đã thụ thai và sinh nở dễ dàng ngay từ lần đầu tiên.

Trước khi đẻ, bà đã tập luyện rất đều đặn cho đến tận tháng thai thứ bảy.

Bà Tineke Geessink - 62 tuổi

Dù là một phụ nữ độc thân, một luật sư nổi tiếng tại Harlingen - Hà Lan, bà Tineke Geessink vẫn quyết định thụ tinh nhân tạo để sinh con, và có một em bé xinh xắn vào ngày 21/3/2011.

Sau nhiều năm, cố gắng song không mang thai tự nhiên được, vào năm 62 tuổi, bà đã mạo hiểm xin can thiệp y học và trở thành người phụ nữ mang thai lẫn sinh nở cao tuổi nhất Hà Lan.

Tuy nhiên, do pháp luật nước này giới hạn việc thụ thai, cấy tinh trùng chỉ được phép ở trong độ tuổi từ 54 tuổi trở xuống, nên bà đã phải sang Italy để thực hiện ước muốn của mình. Và thật kỳ diệu, bé gái Meagan đã ra đời nhờ kỹ thuật mổ đẻ.

Bà Maria del Carmen Bousada de Lara - 67 tuổi

Chuẩn bị bước sang tuổi 67, bà Maria del Carmen Bousada de Lara, người Tây Ban Nha, đã một lúc sinh đôi hai bé trai, mỗi em nặng 1,6 kg, vào ngày 29/12/2006.

Vốn dĩ là một nhân viên cửa hàng bách hóa nghỉ hưu và ở cùng mẹ tại thành phố Cadiz - Tây Ban Nha, có lẽ do cuộc sống đơn thân, không lấy chồng có phần u buồn nên vào năm 66 tuổi bà đã bán nhà để dành tiền chi trả cho quá trình thụ tinh nhân tạo.

Vì tuổi đã khá cao, khó được chấp nhận tại trung tâm hỗ trợ sinh sản nên bà buộc phải nói dối bác sĩ rằng, mình chỉ 55 tuổi để được can thiệp y học tại một trung tâm ở California - Mỹ.

Bà Daljinder Kaur - 72 tuổi

Người phụ nữ cao tuổi nhất trong danh sách này là bà Daljinder Kaur - 72 tuổi. Bà sống ở Ấn Độ và sinh con vào ngày 14/4/2016. Trong suốt hơn 50 năm, bà và người chồng, Mohinder Sigh Gill, bấy giờ 79 tuổi đã không thể có con.

Do không thụ thai tự nhiên được, nên hai người đã thử nhờ y học dưới sự khuyến khích của nhiều người. Vào năm 2013, họ đã đi tiến hành thụ tinh nhân tạo, lần thử đầu tiên và lần thứ hai đều thất bại, và thật may mắn lần ba đã cho ra thành tựu mỹ mãn là cậu bé Arman.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/nhung-sieu-nhan-sinh-con-o-tuoi-lao-nien-4056856-b.html