Những sao số hưởng lương khủng hơn Geovane trong lịch sử V.League

Geovane có thể là cầu thủ đang được nhận mức đãi ngộ cao nhất tại V.League hiện tại. Nhưng trong quá khứ, nhiều cầu thủ còn nhận lương khủng hơn như thế.

Kiatisak từng nhận mức lương cao ngất ngưỡng ở HAGL.

Kiatisak từng nhận mức lương cao ngất ngưỡng ở HAGL.

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội FC thuyết phục được Geovane chia tay Sài Gòn FC. Ngoài tham vọng và vị thế rất lớn trong vòng 10 năm trở lại đây, Hà Nội FC cũng đưa ra một đề nghị hấp dẫn về lương và lót tay. Nói về lương, theo tìm hiểu của Bongdaplus, Geovane sẽ nhận được từ 15.000 đến 20.000 USD/tháng với một bản hợp đồng có thời hạn 2năm. Con số này cao hơn so với đề nghị 12.000 USD/tháng mà Sài Gòn FC đưa ra cho cầu thủ Brazil.

Nếu đúng như Geovane được hưởng 20.000 USD/tháng (gần nửa tỷ đồng) thì anh hẳn nhiên là cái tên nhận lương cao nhất tại V.League ở thời điểm hiện tại. Nói là hiện tại bởi trong quá khứ, nhiều ngôi sao cũng nhận được đãi ngộ thậm chí còn lớn hơn cả Geovane.

Cái đên đầu tiên phải nói đến Denilson, nhà vô địch World Cup 2002. Denilson từng là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao kỷ lục thế giới với 32 triệu USD năm 1998 tới Betis và đương nhiên, Hải Phòng cũng phải chia khoản tiền lương cao chưa từng có trong lịch sử V.League. Cụ thể, Denilson nhận mỗi tháng 35.000 USD. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil này đột ngột rời Hải Phòng chỉ sau vài trận đấu, ghi 1 bànvào lưới HAGL từ quả đá phạt. Tuy nhiên, người Hải Phòng và V.League cũng không tiếc bởi Denilson bị chấn thương nặng ở đầu gối đến mức, anh không thể chạy một cách bình thường.

Cái tên thứ hai chính là Huỳnh Kesley Alves. Nếu so về lương tháng, Huỳnh Kesley thấp hơn Denilson nhưng nếu tính về tổng thu nhập theo mùa, chàng rể Việt Nam hơn gấp nhiều lần nhà vô địch thế giới. Cụ thể, năm 2011, khi bầu Thụy đầu tư vào làm bóng đá và chi ra rất nhiều tiền để mua ngôi sao.Trong đó, tổng thu nhập của Huỳnh Kesley Alves trong năm đó là 700.000 USD, tương đương 14 tỷ đồng, gồm cả khoản tiền lương 30.000 USD/tháng. Tính trung bình, mỗi tháng, thu nhập chưa tính thưởng của Huỳng Kesley là 1,17 tỷ. Đây vẫn một kỷ lục ở Việt Nam và rất khó để phá vỡ.

Trường hợp đặc biệt còn phải kể đến Kiatisak Senamuang. Ở thời điểm năm 2003, bầu Đức đã trả cho Kiatisak mức lương tới 7.000 USD/tháng. Đó là con số khổng lồ ở thời điểm 17 năm về trước mà chưa cầu thủ nào ở Đông Nam Á đạt được khi ấy. Tính theo mức độ trượt giá thì mức lương 7.000 USD/tháng năm 2003 phải tương đương hơn 30.000 USD/tháng (700 triệu đồng/tháng) vào thời điểm hiện tại. Quy đổi ra vàng làm mẫu số chung, Kiatisak khiến bầu Đức tiêu tốn tới 20 cây vàng/tháng. Trong khi với mức lương mà Geovane nhận được hàng tháng nếu quy đổi ra vàng thì khoảng 10 cây vàng.

Theo Trí Công/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/nhung-sao-so-huong-luong-khung-hon-geovane-trong-lich-su-v-league/20201115022613712