Những sao nữ hot từng làm Hoa hậu Thái Lan: Pooklook Fonthip là nàng Hậu tai tiếng nhất

Hiện tại, những sao nữ nổi tiếng của Thái Lan như Lukkade Metinee là nhân vật quyền lực trong Showbiz Thái. Một điểm chung là trước đó họ từng là Hoa hậu tại xứ sở Chùa Vàng.

Lukkade Metinee

Lukkade tên đầy đủ là Metinee Washington Kingpayome, sinh ra ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ và lớn lên ở thành phố New York. Metinee từng theo học tại Đại học Assumption, Băng Cốc và tốt nghiệp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Cô kết hôn với Edward Sharples vào năm 2007.

Năm 1992, Lukkade Metinee đăng quang ngôi vị Miss Thailand World. Sau đó, cô đại diện Thái Lan tham dự Miss World 1992 và đạt được giải Continental Queen of Asia & Oceania (Hoa hậu lục địa châu Á và châu Đại Dương). Cô đã không có cơ hội vào Top 10 trong đêm chung kết diễn ra tại Los Angeles.

Hiện tại, Lukkade đang hoạt động trong ngành giải trí Thái Lan với tư cách là một người mẫu, diễn viên và MC truyền hình. Lukkade là một trong những nghệ sĩ Thái hiếm hoi khi có mối quan hệ thân với Showbiz Việt, đặc biệt là Miss Queen International 2018 – Hoa hậu Hương Giang.

Cindy Bishop

Cindy Bishop tên đầy đủ là Cynthia Carmen Burbridge-Bishop, sinh năm 1978 tại Băng Cốc và lớn lên ở Pattaya. Cô mang trong mình 4 dòng máu: Mỹ, Anh, Ấn Độ và Thái. Cindy từng tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Bangkok. Cô kết hôn với Byron Bishop vào năm 2005.

Cindy đăng quang Miss World Thailand vào năm 1996, , đồng thời đại diện cho Thái Lan tham dự Hoa hậu Thế giới 1996 được tổ chức tại Bangalore, Ấn Độ nhưng cô không lọt vào Top 10 đêm chung kết.

Hiện tại, Cindy cùng với Lukkade và Sonia Couling là ba Siêu mẫu hàng đầu tại Thái Lan và là nhân vật quyền lực trong Showbiz Thái.

Min Pechaya

Min Pechaya có tên thật là Peechaya Wattanamontree, nghệ danh Min là một người mẫu kiêm diễn viên người Thái Lan. Đối với những khán giả yêu thích phim Thái thì có lẽ cái tên Min Pechaya có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ. Cô nàng được mệnh danh là ''ngọc nữ'' tài sắc vẹn toàn đa di năng.

Cô nàng bước chân vào làng giải trí từ khi tròn đôi mươi, cho đến nay cô nàng đã có 11 năm cống hiến cho điện ảnh Thái Lan. Sở dĩ gọi cô nàng với cái tên đa di năng bởi Min Pechaya có thể biến hóa bản thân hoàn hảo trong từng nhân vật, từ hiền dịu kiểu mẫu, cá tính, đến vai phản diện đến nỗi người xem khiếp sợ.

Sau hơn 1 thập kỉ lăn lộn trong làng giải trí nữ diễn viên tự do Min Pechaya đã có cho bản thân 32 giải thưởng lớn nhỏ.

Năm 2010, Min Pechaya mang về 2 giải thưởng tại Siam Dara Star Awards 2010 và TV Inside Hot Awards 2010 với tư cách là một nữ diễn viên trẻ xuất sắc.

Năm 2019, cô nàng chứng minh thực lực khi một lần đảm nhận hai vai trong bộ phim truyền hình ăn khách Song Naree. Thử thách bản thân ở một kiểu vai diễn song sinh, với nét diễn lôi cuốn khi cùng lúc thể hiện được 2 thái cực phản diện và chính diện đã giúp Min Pechaya gây thiện cảm và được nhiều khán giả yêu mến.

Fonthip Watcharatrakul

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2010 - Fonthip Watcharatrakul được xem là mỹ nhân sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành". Fonthip Watcharatrakul là một nữ diễn viên và người mẫu Thái Lan.

Tuy nhiên, sau khi đăng quang không lâu, mỹ nhân này đã bị "tố" phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân. Trong loạt ảnh cũ được "khai quật", có thể thấy, Fonthip Watcharatrakul đã gọt mặt, nâng mũi, làm gọn cánh và đầu mũi. Thậm chí nhiều người còn khẳng định, Hoa hậu Hoàn vũ 2010 còn hút mỡ bụng và thu gọn vùng bắp đùi để thêm thanh thoát, gợi cảm hơn.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhung-sao-nu-hot-tung-la-hoa-hau-cua-lang-giai-tri-thai-lan-202112101707528029.html