Những sao nữ đau khổ vì bị phản bội

Không ít sao nữ Hollywood từng gặp khó khăn khi chồng phản bội. Biến cố trong chuyện tình cảm đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của họ.

Diễn viên Jennifer Aniston

Diễn viên Jennifer Aniston

1. Jennifer Aniston

Đã 16 năm sau khi ly hôn Brad Pitt, tên tuổi của nữ diễn viên Jennifer Aniston vẫn gắn liền với “người chồng phản bội”. Đang ở giai đoạn hôn nhân hạnh phúc, cuộc đời sao phim “Friends” đã thay đổi khi bị chồng phản bội.

Từ một ngôi sao được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân viên mãn, cô bỗng “mất chồng”. Nhiều năm sau đó, dù hẹn hò không ít sao nam, thậm chí tái hôn, nhưng tới nay, Aniston vẫn độc thân.

Năm 2008, Jennifer Aniston từng chia sẻ với tạp chí People về cuộc hôn nhân với nam tài tử Brad Pitt. Nữ diễn viên khẳng định, cô thực sự cảm thấy bản thân rất may mắn trong tình yêu.

Sau những cuộc tình không thành, hiện tại, đôi vợ chồng trong mơ của Hollywood ngày nào đều ở trạng thái độc thân. Người hâm mộ của cặp đôi luôn bày tỏ hy vọng “BradJen” tái hợp.

Jennifer Aniston là một trong những ngôi sao được trả thù lao cao nhất Hollywood và hiện sở hữu khối tài sản lên tới hơn 150 triệu USD. Năm 2012, Aniston được tạp chí Men’s Health bình chọn là “Người phụ nữ quyến rũ nhất mọi thời đại”.

Năm 2016, cô xuất hiện trên bìa tạp chí People với tư cách là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Để nhan sắc rạng ngời dù đã ngoài 50 tuổi, nữ diễn viên luôn duy trì chế độ ăn uống và tập luyện quy củ.

2. Sandra Bullock

Chỉ một ngày sau khi nhận giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc trong phim “The Blind Side” năm 2010, Sandra Bullock nhận được tin chồng mình - Jesse James ngoại tình. Thời điểm đó, người phụ nữ tên Michelle McGee kể đã bí mật hẹn hò với Jesse James - chồng của ngôi sao “Hoa hậu FBI” khoảng 11 tháng.

James sau đó đã lên tiếng thú nhận lỗi lầm, nhưng Sandra không thể tha thứ. Vài tháng sau, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn. Bullock đã đau khổ trong một thời gian dài, khiến công việc của cô bị gián đoạn. Sandra Bullock đã hủy lịch quảng bá bộ phim “The Blind Side” tại châu Âu bởi “những vấn đề cá nhân không thể đoán trước”.

Hiện tại, nữ minh tinh có một cuộc sống bình dị bên cạnh sự nghiệp phim ảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên chia sẻ, cô hài lòng với cuộc sống một mình kể từ khi ly hôn Jesse James.

Đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất của Sandra Bullock là bộ phim “The Blind Side” (2009). Tuy nhiên, với đa phần khán giả, cô được nhớ đến nhiều nhất với các vai diễn trong những bộ phim hành động như “Speed” (1994) hay hài “Miss Congeniality” (2000) và “The Proposal” (2009).

Sandra Bullock thuộc nhóm minh tinh danh giá nhất Hollywood. Cô từng lập kỷ lục về mức cát-xê đối với phái đẹp khi nhận 70 triệu USD từ dự án khoa học viễn tưởng “Gravity” (2013). Có thể nói, Sandra Bullock là một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood và được lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả.

3. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez gặp hôn phu - cựu danh thủ Alex Rodriguez lần đầu tại sân vận động Shea, thành phố New York (Mỹ) vào năm 2005. Sau nhiều lần vô tình chạm mặt và đi ăn cùng nhau, tháng 2/2017, cặp đôi bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng tuyên bố đã chia tay Rodriguez.

Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ này là do sự xuất hiện của “người thứ ba”. Nhiều tin đồn cho rằng, Alex Rodriguez đã hẹn hò với người khác khi đang là hôn phu của Jennifer Lopez. Đây không phải lần đầu tiên cựu ngôi sao của NY Yankees vướng phải lùm xùm ngoại tình trong thời gian hẹn hò Jennifer Lopez.

Trước khi quen Alex Rodriguez, “Nữ hoàng nhạc Latinh” từng trải qua ba đời chồng. Lần kết hôn đầu tiên của cô là với nam diễn viên người Cuba - Ojani Noa, từ năm 1997 - 1998. Cuộc hôn nhân thứ hai của Lopez là với vũ công Cris Judd, nhưng chỉ kéo dài 2 năm (2001 - 2003). Sau đó, cô tổ chức đám cưới với danh ca Marc Anthony và có với anh một cặp sinh đôi Emma - Max.

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez là một trong những nghệ sĩ gốc Latinh có thu nhập cao nhất thế giới. Cô cũng là người có sức ảnh hưởng lớn đối với nền nghệ thuật nước Mỹ. Năm 2012, cô được tạp chí Forbes bình chọn là nghệ sĩ quyền lực nhất, được Time đưa vào danh sách 25 người Latinh có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

4. Rihanna

Không đơn thuần là một ca sĩ thu âm, Rihanna được nhận xét là nghệ sĩ biểu diễn đích thực. Cô là ca sĩ hiếm hoi có thể làm thỏa mãn khán giả về phần nghe lẫn phần nhìn.

Ngay từ khi mới ra mắt, Rihanna đã gây ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ. Rihanna cũng thường xuyên lọt vào danh sách những sao nữ có gu thời trang ấn tượng nhất Hollywood. Tạp chí Vogue từng khẳng định, Rihanna là “tắc kè hoa” của văn hóa pop đương đại.

Tuy nhiên, chuyện tình của Rihanna đã nhiều lần ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của cô, đặc biệt là với rapper Chris Brown. Nhiều người đồng ý rằng, đây là mối tình tiêu tốn giấy mực của báo chí, đặc biệt là “máu và nước mắt của Rihanna”. Bởi, Chris Brown là kẻ vũ phu.

Trong thời gian hẹn hò nam rapper, Rihanna là nạn nhân của bạo lực. Tháng 2/2009, dư luận rúng động với thông tin “Chris Brown đánh đập Rihanna thậm tệ trước thềm Grammy”. Loạt ảnh giọng ca Diamonds bị bạo hành đã khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi xót xa.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-sao-nu-dau-kho-vi-bi-phan-boi-0yfti8N7R.html