Những sao Hollywood 'sống chung' với bệnh lạ

Đằng sau ánh hào quang của làng giải trí, không ít ngôi sao Hollywood phải chống chọi với bệnh lạ. Thậm chí, họ từng phải tạm gác sự nghiệp hoặc chấp nhận sống chung với bệnh.

Ca sĩ Nick Jonas

Ca sĩ Nick Jonas

1. Nick Jonas

Năm 2018, nam ca sĩ Nick Jonas đã đăng tải bức ảnh của anh trước và sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Cùng với bức ảnh, Nick Jonas chia sẻ thêm về căn bệnh này: “Vào thời điểm này 13 năm trước, bác sĩ cho biết tôi bị bệnh tiểu đường.

Lúc đó, với lượng đường trong máu quá cao, tôi chỉ nặng khoảng 45kg. Hiện tại, tôi đã khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi luôn cố gắng giữ sức khỏe và đi kiểm tra lượng đường trong máu mỗi tháng 1 lần”, nam ca sĩ khẳng định.

Những người mắc tiểu đường tuýp 1 thường phải tiêm insulin để bù lại các tế bào beta bị mất để bảo đảm sức khỏe. Nick Jonas được chẩn đoán mắc căn bệnh này khi 13 tuổi.

Chứng kiến Nick Jonas chống chọi với căn bệnh từ nhỏ, vợ nam ca sĩ - Hoa hậu Thế giới năm 2000 Priyanka Chopra càng cảm phục chồng. Người đẹp chia sẻ: “Anh ấy biết chính xác mình cần làm gì.

Anh ấy đã tận hưởng cuộc sống hết sức có thể, không giới hạn bản thân khỏi điều gì. Chơi thể thao, đi tour, anh ấy đã sống một cuộc đời phi thường”, Priyanka Chopra chia sẻ.

Nick Jonas nổi tiếng là ngôi sao Disney điển trai, giàu có và nổi tiếng. Anh được coi là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái. Sau khi lập gia đình, tên tuổi của Nick Jonas càng trở nên nổi tiếng. Anh được coi là ngôi sao có cuộc sống viên mãn với sự nghiệp thăng tiến, hôn nhân êm đềm.

2. Gigi Hadid

Năm 2016, “siêu mẫu Instagram” Gigi Hadid cho biết, cô gầy đi là do mắc căn bệnh nguy hiểm về tuyến giáp. “Hệ trao đổi chất của tôi đã thay đổi chóng mặt trong năm nay. Tôi mắc căn bệnh Hashimoto - một loại triệu chứng viêm tuyến giáp”, siêu mẫu chia sẻ.

Theo Gigi Hadid, cô đã mắc căn bệnh này từ năm 2014. Căn bệnh khiến hệ trao đổi chất chậm lại, làm người bệnh tăng cân và trầm cảm. Vì thế, Gigi phải uống thuốc chữa trị. Tác dụng của thuốc khiến cô gầy đi nhanh chóng.

Nếu không điều trị, căn bệnh Hashimoto mà Gigi mắc phải có thể gây biến chứng như bướu cổ, bệnh tim mạch, tâm thần, phù niêm và gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Mẹ của Gigi - bà Yolanda Foster và hai em của cô - Bella cùng Anwar Hadid, cũng từng công khai bị mắc bệnh Lyme.

Sinh năm 1995 tại Mỹ, Gigi tên thật là Jelena Noura Hadid. Cô là con gái cựu siêu mẫu Yolanda Hadid. Từ nhỏ, cô đam mê nghề mẫu và bắt đầu nghiêm túc theo đuổi công việc này từ năm 2014 ở tuổi 18. Bên cạnh thuận lợi sẵn có từ gia đình, Gigi Hadid được nhiều người trong ngành thời trang đánh giá nỗ lực, chuyên nghiệp, sẵn sàng học hỏi.

Cô đạt được nhiều thành tựu trong nghề, trở thành một trong những siêu mẫu nổi tiếng, đắt giá. Gigi Hadid từng được Hội đồng thời trang Anh bình chọn là “Người mẫu quốc tế” năm 20 tuổi.

3. Selena Gomez

Năm 2015, Selena Gomez bị bệnh lupus ban đỏ. Cô điều trị tích cực trong thời gian dài và đã tiến hành ghép thận, hóa trị. Cô dần phục hồi, nhưng lại bị chứng rối loạn lưỡng cực vào năm 2018. Lần đầu tiên chia sẻ về sức khỏe tâm thần của mình, Selena Gomez dường như ngạc nhiên rằng, cô đã vượt qua mọi điều tồi tệ.

“Tôi bị bệnh lupus ban đỏ, ghép thận rồi hóa trị và sau đó mắc rối loạn lưỡng cực, trải qua những nỗi đau cùng cực. Đấy là tất cả những thứ kinh khủng mà lẽ ra chúng đã hạ gục được tôi”, Selena Gomez chia sẻ.

Vào đầu năm 2020, Selena Gomez từng ám chỉ đang bị rối loạn lưỡng cực. Cô nói: “Tôi phát hiện mình bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần!”. Tuy nhiên, cô không chia sẻ chi tiết về bệnh.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, cô cho biết đang dùng loại thuốc phù hợp với sức khỏe tâm thần và hài lòng về điều đó. Selena Gomez kêu gọi mọi người quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần của bản thân và người xung quanh.

Selena Gomez ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ hàng loạt bộ phim và ca khúc đình đám như: Hands to Myself, Same Old Love, We Don't Talk Anymore... Tuy không phải là cái tên gắn liền với những thành tích khủng, nhưng Selena vẫn tạo chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc thế giới.

4. Bruce Willis

Mới đây, Bruce Willis khiến cả Hollywood sững sờ khi giải nghệ vì chứng mất ngôn ngữ. Những năm qua, tài tử kỳ cựu đã âm thầm bán nhiều bất động sản trong và ngoài nước để ở bên gia đình tại California (Mỹ).

Mất ngôn ngữ là bệnh lý nghiêm trọng, khiến một người mất đi khả năng giao tiếp, khó đọc, nói, thậm chí không hiểu những gì người khác đang nói. Rối loạn bắt nguồn từ tổn thương của các phần não chịu trách nhiệm về ngôn ngữ, thường nằm ở bán cầu não trái.

Bruce Willis sinh năm 1955. Ông từng là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood. Tài tử bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1970.

Ông nổi tiếng với loạt phim “Moonlighting” (1985 - 1989), “Die Hard” (1988 - 2013) cùng nhiều tác phẩm ăn khách như: “The Last Boy Scout”, “Pulp Fiction, 12 Monkeys”, “The Fifth Element”, “The Sixth Sense”, “Tears of the Sun”...

Trong những năm cuối sự nghiệp, Bruce Willis đóng một số phim độc lập kinh phí thấp, ít được công nhận. Chứng mất ngôn ngữ khiến tài tử gặp nhiều khó khăn trong quá trình đóng phim.

Mới đây, ngôi sao lừng danh một thời bị ban tổ chức Mâm xôi vàng dành một hạng mục tên Màn trình diễn tệ nhất của Bruce Willis trong năm 2021. Sau khi biết bệnh tình của Willis, đơn vị này nhanh chóng hủy hạng mục đó.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-sao-hollywood-song-chung-voi-benh-la-Xb3KaXUng.html