Những sao Hoa Ngữ đã 'quá lứa' nhưng lại vào vai thiếu nữ 18 khiến người xem 'chết khiếp'

Không phải lúc nào các diễn viên Trung Quốc cũng được hóa thân thành những nhân vật có cùng độ tuổi với họ. Đôi khi sự chênh lệch tuổi tác giữa diễn viên và vai diễn là rất lớn, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Hiện nay, các chương trình truyền hình ngày càng trở nên thương mại hóa, nhiều đạo diễn ưu tiên mời những diễn viên tên tuổi để thu hút sự chú ý từ công chúng, tuy nhiên đôi khi những yếu tố quan trọng như vai diễn, tuổi tác, hình ảnh lại không được quan tâm, trau chuốt.

Phan Nghinh Tử hóa thân vào vai Võ Tắc Thiên. Cô là một trong số ít các diễn viên có thể "cân" được nhân vật từ khi còn là một thiếu nữ thơ ngây, trong sáng đến lúc thành người đàn bà sắc sảo, quyền lực mà không khiến khán giả cảm thấy gượng ép.

Phan Nghinh Tử hóa thân vào vai Võ Tắc Thiên. Cô là một trong số ít các diễn viên có thể "cân" được nhân vật từ khi còn là một thiếu nữ thơ ngây, trong sáng đến lúc thành người đàn bà sắc sảo, quyền lực mà không khiến khán giả cảm thấy gượng ép.

Trong điện ảnh, chắc hẳn không ít lần bạn nhận ra nhiều nữ diễn viên đã “cưa sừng làm nghé” để tham gia bộ phim, điều này khiến rating của chương trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gần đây, rất nhiều cư dân mạng đã lấy việc các nữ diễn viên tuổi cao nhưng lại tham gia vào những vai diễn “tuổi học sinh” để bàn luận, đa phần là những lời góp ý không mấy tích cực.

Bộ phim truyền hình được nhắc đến khá nhiều đó là "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta", ở đó Đàm Tùng Vận và Vương Lịch Hâm đã vào vai diễn học sinh cấp 3 trong khi cả hai đã vào độ tuổi U30, thậm chí nhiều người còn cho rằng họ đã đến tuổi lập gia đình từ lâu. Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy không thoải mái dù bộ phim sau đó được đánh giá là thành công.

Mặc dù đã bước sang hàng "tam tuần" nhưng Đàm Tùng Vận vẫn không ngại đảm nhận các vai diễn trong độ tuổi cắp sách tới trường.

Nếu chuyển sang bộ phim truyền hình nổi tiếng "Như Ý truyện", nhiều người còn cảm thấy rõ ràng hơn vấn đề này. Trong phim, Châu Tấn có màn hóa thân "lệch tuổi" gây tranh cãi. Cô đóng nhân vật Thanh Anh vào thời điểm 16 - 17 tuổi. Ngay từ tập đầu lên sóng, nữ diễn viên đã bị dân mạng "ném đá" vì từ nét mặt, giọng nói, biểu cảm không giống với thiếu nữ còn chưa đôi mươi cho đến tạo hình lòe loẹt, sến sẩm.

So sánh ở trên cho thấy những sự bất hợp lý và cảm nhận khác nhau giữa các nhân vật trong những bộ phim truyền hình, không chỉ ở những bộ phim kể trên, mà còn nhiều bộ phim khác nữa. Ngoài việc bị “cảm giác” chi phối thì nhiều khán giả còn nhận ra những nếp nhăn rõ ràng trên mặt các diễn viên, điều này sai quá sai và ảnh hưởng đến hiệu ứng tích cực từ khán khả.

Dương Quân Quân khiến khán giả ám ảnh khi cố vào vai cô gái tuổi đôi mươi trong bộ phim Tây Môn vô hận. Năm đó, Dương Quân Quân đã 65 tuổi, đóng cặp với nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn lúc đó mới 31 tuổi.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Lưu Hiểu Khánh có rất nhiều vai diễn "cưa sừng làm nghé". Bà từng bị chỉ trích dữ dội khi hóa thân thành công chúa 16 tuổi - Âu Dương Phi Yến trong Tùy Đường anh hùng 3. Đáng nói, thời điểm đó, tuổi thật của Lưu Hiểu Khánh đã bước sang con số 63.

Tạo hình của Lưu Gia Linh trong vai Cố Mạn Lộ - thiếu nữ 20 tuổi khi đã ở ngưỡng 52 tuổi.

Nhiều cư dân mạng còn nói rất gay gắt: “Họ hoàn toàn đã “quá lứa”, không phù hợp với những vai diễn như thế này. Cho dù sử dụng mỹ phẩm đắt tiền hay trang điểm tinh xảo đến đâu cũng vẫn có thể nhìn thấy những dấu ấn của tuổi tác”.

Mọi người cho rằng các đạo diễn không nên vì sự nổi tiếng của diễn viên, muốn thu hút sự chú ý của khán giả mà ảnh hưởng đến hình ảnh của các nhân vật trong phim. Các bạn có quan tâm đến chi tiết này và hãy cho chúng tôi biết quan điểm của mình nhé!

Theo Thu Hiền/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nhung-sao-hoa-ngu-da-qua-lua-nhung-lai-vao-vai-thieu-nu-18-khien-nguoi-xem-chet-khiep/20210305013458144