Những sao Hoa ngữ có tính cách 'kỳ lạ', thích cô độc: Hoắc Kiến Hoa, Trịnh Sảng và cả Châu Tinh Trì

Các minh tinh Hoa ngữ như Hoắc Kiến Hoa, Quách Bích Đình,... đều là những minh tinh khá kiệm lời và tính cách tương đối hướng nội, trong đó có người từng tiết lộ bản thân là người có phần cô lập hoặc mắc hội chứng sợ xã hội.

Trong thời gian ở nhà quá dài này, nhiều cư dân mạng không chỉ yêu thích theo dõi các tác phẩm phim ảnh yêu thích mà còn chăm “lướt” trang mạng xã hội hơn. Chủ đề được nhiều cư dân mạng bàn tán và thảo luận trước đó chính là những minh tinh có tính cách kỳ lạ và không mấy yêu thích tương tác qua lại với người khác. Và trong loạt danh sách này có sự xuất hiện của Quách Bích Đình, Trịnh Sảng, Trần Kiều Ân,…

7. Hoắc Kiến Hoa

“Lão cán bộ” Hoắc Kiến Hoa đã đóng trang cá nhân phòng làm việc trên Weibo. Nam diễn viên cũng từng nói rằng bản thân anh là người tương đối buồn tẻ, không mấy yêu thích giao tiếp với bên ngoài. Anh cũng từng tiết lộ bản thân là người có tính cách tương đối cô lập.

6. Lương Triều Vỹ

Nữ diễn viên Lưu Gia Linh - vợ của Ảnh đế Lương Triều Vỹ là người rất hoạt bát, luôn nở nụ cười và yêu thích nói chuyện để kết bạn bè với mọi người xung quanh nên nhân duyên trong giới giải trí của cô rất tốt. Khác với bà xã của mình, Lương Triều Vỹ là một người có tính cách hướng nội, nam diễn viên từng tiết lộ bản thân có hội chứng sợ xã hội, nhưng anh vẫn mãi luôn là nam thần trong lòng của nhiều cô gái.

5. Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì có thể nói là một diễn viên tài giỏi, ông được nhiều khán giả biết đến thông qua lối diễn hài hước và biểu cảm gương mặt phong phú. Không xuất hiện trước màn ảnh nhưng Châu Tinh Trì vẫn gây ấn tượng với khán giả thông qua những bộ phim do mình sản xuất. Ngoài ra, ông còn thành công trong việc đưa danh tiếng của các nữ diễn viên trở nên nổi tiếng. Theo truyền thông, Châu Tinh Trì có khá lẻ loi, không thích hợp ở những nơi đông người. Châu Tinh Trì đã hẹn hò nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa kết hôn.

4. Trần Kiều Ân

Sau khi tham gia chương trình Tình yêu của con gái mùa 2, Trần Kiều Ân đã tìm được chân mệnh thiên tử cho cuộc đời mình, dù bạn trai là người nhỏ tuổi nhưng lại là bờ vai vững chãi có thể cho Trần Kiều Ân tựa vào mỗi lúc cô cần. Bạn thân của nữ diễn viên từng tiết lộ cô nàng là một trạch nữ (chỉ người yêu thích ở nhà), và không mấy yêu thích những chuyện giao tiếp. Tuy nhiên từ sau khi Ngải Luân, Trần Kiều Ân dường như mở lòng rất nhiều.

3. Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc từng hợp tác với Lương Triều Vỹ trong phim điện ảnh, năm nay cô đã 55 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Dù tính cách có phần không yêu thích ồn ào nhưng khả năng diễn xuất của cô rất tốt.

2. Trịnh Sảng

Bạn bè thân thiết của Trịnh Sảng trong giới giải trí không quá nhiều và cô cũng từng bị nói rằng không tương tác ở nơi đông người. Có dân mạng chê bai nói Tiểu Sảng chỉ biết làm bộ làm trò nhưng nhiều dân mạng nói rằng cô nàng vốn dễ thương và không có làm màu gì cả.

1. Quách Bích Đình

Từ sau khi tham gia chương trình Tình yêu của con gái và có cảnh kết hôn trên du thuyền với Hướng Tả, Quách Bích Đình thường xuyên bị truyền thông đăng tải thông tin đang mang thai. Nữ diễn viên được phía nhà chồng và cư dân mạng yêu thích vì có bối cảnh, lịch sử sạch sẽ dù là người của giới giải trí. Quách Bích Đình không mấy thích nói chuyện, dù có vẫn chỉ là những câu ngắn gọn dễ hiểu khi giao tiếp với đối phương.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/nhung-minh-tinh-bi-xep-vao-lop-tinh-cach-ky-la-trinh-sang-7311987.html