Những 'sao bự' làng bóng đá kết thúc sự nghiệp trong năm 2017

Họ đã từng là những 'huyền thoại sống' trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia. Nhưng tất cả đều có điểm chung là treo giày trong năm 2017.

1) Totti: "Hoàng tử thành Rome" đã gắn bó với AS Roma suốt sự nghiệp và giải nghệ vào năm 2017.

Số áo 10 của anh đã trở thành "vĩnh cửu" ở CLB và các cầu thủ sau này sẽ không thể mặc nó.

2) Lahm: Người đội trưởng mẫu mực một thời của ĐT Đức cũng nói lời chia tay sự nghiệp vào năm 2017.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, anh để lại dấu ấn là một hậu vệ rất fair-play, chưa từng nhận một thẻ đỏ nào.

3) Lampard: "Huyền thoại sống" của Chelsea và ĐT Anh cũng giải nghệ, chuyển sang công tác huấn luyện.

Chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Bayern năm 2012 là danh hiệu đáng nhớ nhất của "Người không phổi".

4) Pirlo: Một người nghệ sĩ trên sân cỏ thực thụ.

Anh từng giành 6 chức vô địch Serie A, 2 Champions League và 1 World Cup trước khi giải nghệ trong màu áo New York City.

Sẽ còn rất lâu nữa, thế giới bóng đá mới tìm lại một người "nhạc trưởng" đích thực như Pirlo.

5) Alonso: Một thời tung hoành ngang dọc ở Liverpool, Real rồi Bayern, cuối cùng Alonso đã khép lại sự nghiệp thi đấu của mình.

"Bóng đá đã nuôi tôi trưởng thành và là niềm đam mê bất tận của tôi. Dù không thi đấu nhưng không có nghĩa là tôi bỏ bóng đá". - Alonso nói trong ngày chia tay.

6) Kaka: "Sao bự" mới nhất gia nhập vào đội hình giải nghệ năm 2017 là Kaka.

"Thiên thần" đã giành hầu hết các danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Trong đó có World Cup, Champions League và danh hiệu cá nhân Quả bóng Vàng.

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/nhung-sao-bu-lang-bong-da-ket-thuc-su-nghiep-trong-nam-2017-684559.vov