Những sáng kiến mang thương hiệu Z735

Việc đại tu, sửa chữa phương tiện vận tải quân sự (VTQS) cũ là thử thách, khó khăn đối với xưởng cấp cơ sở. Thế nhưng những năm qua, cán bộ, nhân viên Xưởng Z735 (Cục Kỹ thuật Quân khu 7) đã sửa chữa, diesel hóa hàng trăm xe VTQS cũ và vươn lên sửa chữa xe ô tô đời mới, khẳng định thương hiệu của mình.

Đến Xưởng Z735, nhìn những chiếc xe VTQS cũ kỹ, sơn bong tróc được tháo tung, dây điện, chi tiết máy nhằng nhịt khiến chúng tôi thực sự băn khoăn, lo ngại. Thượng tá Đỗ Xuân Tài, Quyền giám đốc Xưởng Z735 giải thích: Nhìn phương tiện VTQS cũ thế nhưng qua bàn tay người thợ, những chiếc xe sẽ được hoàn chỉnh như mới.

Tại Phân xưởng Tổng thành, Thiếu tá QNCN Hà Duy Tài, nhân viên kiểm định Xưởng Z735 vẫn miệt mài cùng những người thợ kiểm tra tình trạng kỹ thuật của gíc-lơ, chế hòa khí, bơm xăng của xe ô tô Zil-131. Công việc vất vả, song nét mặt các anh vẫn ánh lên niềm vui. Chỉ sau ít phút, chiếc xe Zil-131 đã nổ máy giòn vang. Anh Tài tự tin nói: “Hệ thống gíc-lơ, chế hòa khí, bơm xăng xe đã được kiểm định chính xác, bảo đảm kỹ thuật”. Đây là hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến “Hộp dụng cụ kiểm tra gíc-lơ và phục hồi nhanh chế hòa khí, bơm xăng, sản xuất màng bơm gia tăng tốc xe ô tô” của anh Tài được áp dụng.

 Cán bộ, công nhân Xưởng Z735 trao đổi kinh nghiệm áp dụng sáng kiến.

Cán bộ, công nhân Xưởng Z735 trao đổi kinh nghiệm áp dụng sáng kiến.

Giới thiệu sáng kiến của mình, anh Tài cho hay: “Trước đây kiểm tra gíc-lơ, phục hồi nhanh chế hòa khí của xe VTQS cũ, đơn vị phải mang đến các phòng thí nghiệm hoặc nhà máy lớn hiện đại để kiểm định. Bên cạnh đó đối với bộ chế hòa khí các xe cũ còn thường hư hỏng màng gia tăng tốc dẫn đến khi lái xe tăng tốc thì máy hoạt động lại kém. Trong khi đó, vật tư thay thế trên thị trường khan hiếm, khiến không ít người thợ có lúc nản lòng”. Khắc phục vấn đề này, anh Tài đã có sáng kiến “Hộp dụng cụ kiểm tra gíc-lơ và phục hồi nhanh chế hòa khí, bơm xăng, sản xuất màng bơm gia tăng tốc xe ô tô”. Cấu tạo sáng kiến gồm: Bộ dụng cụ chế tạo màng bơm tăng tốc chế hòa khí ô tô; bộ kim chuẩn đo gíc-lơ chế hòa khí; dụng cụ phục hồi nhanh bề mặt bích chế hòa khí bơm xăng và van bơm xăng ô tô… Nhờ có sáng kiến, từ năm 2013 đến nay, xưởng đã sửa chữa, kiểm tra gíc-lơ và phục hồi nhanh chế hòa khí, bơm xăng, sản xuất màng bơm gia tăng tốc cho hơn 100 xe Zil-130, 131; Ural... Sáng kiến đạt giải C tại Hội thi Sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm 2013. Đây cũng là một trong số 9 sáng kiến đạt giải cấp quân khu trở lên của anh Tài từ năm 2013 đến nay, giúp anh trở thành một trong những “cây sáng kiến” của đơn vị. Không chỉ đam mê sáng tạo, anh Tài còn tích cực hỗ trợ mọi người sửa chữa, cải tiến thiết bị.

Tháng 5-2017, Trung tá Đỗ Quang Nghĩa, Trưởng ban Kỹ thuật của xưởng cùng đồng đội cơ động đến Ban CHQS huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) thực hiện bảo dưỡng, diesel hóa các xe ô tô chạy xăng. Anh Nghĩa tâm sự: "Biết đến đảo xa công tác thường thiếu cơ sở vật chất, nhất là khí CO2, nên trước khi làm nhiệm vụ, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị kỹ về vật chất, kỹ thuật. Thế nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi vẫn gặp nhiều thử thách”.

Các xe Zil-157D được diesel hóa đều có cải tiến hệ thống lái trợ lực. Theo quy trình kỹ thuật kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn vị thường phải lắp rắp hoàn thiện cụm chi tiết máy, động cơ và động cơ phải nổ máy. Nếu thực hiện đúng quy trình, đơn vị phải mất nhiều thời gian tại đảo, không bảo đảm tiến độ. Giải quyết bài toán này, anh Nghĩa đã cho ra sáng kiến “Thiết bị kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật hệ thống trợ lực lái” cải tiến quy trình. Áp dụng sáng kiến, anh và đồng đội không cần phải lắp ráp hoàn thiện các cụm chi tiết, động cơ, không cần nổ máy, nhưng vẫn tiến hành kiểm tra, đánh giá chính xác hệ thống trợ lực lái. Sáng kiến đã tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, bảo đảm tiến độ, thời gian, đồng thời động viên tinh thần mọi người tự tin vào tay nghề của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả sau gần hai tháng, 8 xe ô tô đã được diesel hóa, bảo đảm kỹ thuật, hoạt động an toàn. Sáng kiến đạt giải C cấp quân khu. Đây là một trong 10 sáng kiến tiêu biểu của anh Nghĩa từ năm 2010 đến nay.

Anh Tài và anh Nghĩa là hai “cây sáng kiến” trong số nhiều “cây sáng kiến” mà chúng tôi có dịp tìm hiểu tại xưởng. Từ năm 2013 đến nay, xưởng đã có 83 sáng kiến tiêu biểu được áp dụng, giúp đơn vị diesel hóa, đại tu, sữa chữa bình quân mỗi năm từ 28 đến 35 xe VTQS cũ, bảo dưỡng 45 xe tăng, thiết giáp, kiểm định hơn 2.500 xe ô tô các loại... Đơn vị cũng khắc phục khan hiếm vật tư, phụ tùng thay thế, làm lợi hằng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần giảm chi phí quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu, khai thác hiệu quả các phương tiện VTQS cũ, nâng cao huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Không chỉ sửa chữa cho các đơn vị thuộc Quân khu 7, Xưởng Z735 còn đến sửa chữa cho nhiều đơn vị trên địa bàn miền Đông Nam Bộ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7 đánh giá, tại nhiều đơn vị thuộc Quân khu 7, qua kiểm nghiệm làm nhiệm vụ cơ động, các phương tiện VTQS cũ được Xưởng Z735 diesel hóa, sửa chữa, đại tu, bảo dưỡng đều vận hành tốt, bảo đảm kỹ thuật, an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, hình thức phù hợp, giá thành thấp. Đây là sự nỗ lực vượt khó của xưởng cấp cơ sở. Trong điều kiện cơ sở kỹ thuật còn khó khăn, đội ngũ cán bộ, công nhân viên ít, chưa đồng đều nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định trình độ, thương hiệu, uy tín của xưởng trong sửa chữa, diesel hóa, đại tu các loại xe ô tô.

Thời gian qua, cán bộ, công nhân Xưởng Z735 chủ yếu đào tạo hệ trung cấp, sơ cấp tại các trường trong quân đội. Để hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những đột phá mà cấp ủy, chỉ huy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, hằng năm, đơn vị định hướng sáng tạo, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, thẩm định, đề nghị công nhận sáng kiến, khen thưởng và triển khai ứng dụng các sáng kiến nghiêm túc. Từng ban, phân xưởng tổ chức cho cán bộ, nhân viên đề xuất ý tưởng, đăng ký đề tài, sáng kiến. Xưởng rà soát, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận, đồng thời thành lập và duy trì hiệu quả Tổ sáng tạo khoa học kỹ thuật do giám đốc xưởng làm tổ trưởng. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị làm tốt công tác giáo dục, động viên, tổ chức tốt nội dung, chương trình huấn luyện. Định kỳ, đơn vị tổ chức các hội thi, hội thao, phối hợp với một số sơ sở, trường đại học, xí nghiệp lớn trên địa bàn để hội thảo, trao đổi kinh nghiệm. Xưởng tổ chức sắp xếp, phân công cán bộ, nhân viên chuyên môn hóa sâu trên từng lĩnh vực. Từ yêu cầu nhiệm vụ, xưởng thành lập “Câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học”, khuyến khích cán bộ tự học nâng cao trình độ. Đơn vị cũng lựa chọn, khuyến khích cán bộ, nhân viên học tập thêm ngoài giờ tại các trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Hiện 100% cán bộ, nhân viên có trình độ sơ cấp trở lên, trong đó có 36% đại học; nhiều cán bộ, nhân viên biết tiếng Nga, tiếng Anh… Đơn vị đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác dân chủ, chính sách, bảo đảm tốt quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, thực hiện nền nếp quy định, kỷ luật. Đột phá thực hiện Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đơn vị nâng cao trình độ tay nghề cán bộ, công nhân, khơi dậy tính tự học, tự rèn, chủ động tiếp thu nhanh công nghệ mới. Xưởng đang hoàn thiện khu kỹ thuật công nghệ cao với hơn 2.900m2, tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng tốt các xe ô tô đời mới và các xe tăng, thiết giáp hiện đại. Ghi nhận thành tích đơn vị, liên tục từ năm 2013 đến nay, Xưởng Z735 được Quân khu 7 tặng cờ thi đua, Đơn vị Quyết thắng.

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-sang-kien-mang-thuong-hieu-z735-575902