Những sản phẩm công nghệ mới sắp xuất hiện đầu 2020

CES 2020, một trong những triển lãm thương mại công nghệ lớn nhất năm sẽ diễn ra từ 7/1, quy tụ hàng loạt 'ông lớn' công nghệ của thế giới.

Apple: Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple muốn gây ngạc nhiên khi xuất hiện tại CES 2020 sau gần 30 năm ngó lơ hội chợ điện tử hàng đầu thế giới này. Cụ thể, Apple sẽ tổ chức một buổi giới thiệu công nghệ nhà thông minh. Ngoài ra, Apple cũng dự định kêu gọi hàng loạt đối tác sản xuất thiết bị thông minh sử dụng hệ thống của họ để kết nối những ứng dụng công nghệ trong nhà.

Samsung: Là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thường xuyên góp mặt tại CES hàng năm, không khó hiểu khi gian hàng Samsung luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. Theo tiết lộ chính thức trên trang chủ, Samsung xác nhận sẽ mang đến CES 2020 dòng sản phẩm màn hình chơi game cong mới Odyssey đầu tiên từng sở hữu độ cong 1000R hiệu suất cao và chất lượng hình ảnh QLED tuyệt đẹp.

Dell: Dell là một trong những thương hiệu sản xuất máy tính phổ biến nhất ở Mỹ. Hãng thường mang đến CES những con át chủ bài. Hội chợ điện tử này thường được Dell chọn làm nơi ra mắt những mẫu laptop và máy tính để bàn mạnh nhất từ hãng. Laptop XPS 13 mới có thiết kế dạng vỏ sò, dòng máy tính chơi game Alienware mới cùng một số hé lộ thú vị khác là những gì người dùng đang chờ đợi ở CES 2020.

LG: Với việc đang phải cạnh tranh gay gắt với Samsung, người dùng hoàn toàn có thể mong đợi LG sẽ mang đến những sản phẩm tốt nhất tại CES 2020. Theo một số nguồn tin, tại CES 2020, LG có thể sẽ công bố mẫu laptop LG Gram mới với 3 phiên bản 14, 15 và 17 inch chạy vi xử lý Intel thế hệ thứ 10 Ice Lake cùng một loạt TV có độ phân giải lên tới 8K.

Sony: Sony cũng dự kiến mang tới Las Vegas công nghệ màn hình 8K bên cạnh một số sản phẩm công nghệ giải trí phân khúc cao cấp khác. Ngoài TV và những mẫu tai nghe cao cấp, thế hệ máy chơi game mới PlayStation 5 cũng là cái tên rất được chờ đợi từ Sony tại CES 2020.

Facebook: Theo Business Insider, gã khổng lồ mạng xã hội Facebook đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo bên lề sự kiện CES 2020. Hiện vẫn chưa rõ chính xác Facebook sẽ mang đến những gì tại cuộc họp báo này. Một số dự đoán cho rằng mạng xã hội lớn nhất thế giới sẽ tập trung quảng bá một số phần mềm mới bên cạnh bộ tai nghe thực tế ảo Oculus và thiết bị trò chuyện video Portal.

Google: Google được dự đoán sẽ có màn xuất hiện hoành tráng tại CES 2020 sau khi gây tiếng vang tại CES 2019 khi biến Google Assistant thành một phiên dịch với khả năng dịch trực tiếp 27 ngôn ngữ. Nhiều khả năng, Google sẽ tiếp tục bổ sung thêm một số tính năng vào Google Assistant tại CES 2020 thông qua các đối tác sản xuất phần cứng và thiết bị hỗ trợ nó.

HTC: Nhà sản xuất smartphone nổi tiếng một thời sẽ quay trở lại với CES 2020 và nhiều khả năng sẽ giới thiệu một số điểm mới trong dòng tai nghe thực tế ảo Vive đang khá thành công. Theo Business Insider, dòng tai nghe Vive VR đang dẫn đầu về độ trung thực hình ảnh và sức mạnh xử lý. Người dùng hi vọng sẽ được chứng kiến một công nghệ thực tế ảo độc lập mà không cần máy tính từ HTC ở CES 2020.

Anh Tuấn
Ảnh: Reuters, Shutterstock, Business Insider

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-san-pham-cong-nghe-moi-sap-xuat-hien-dau-2020-post1032780.html