Những sản phẩm công nghệ đời đầu kéo bầu trời tuổi thơ quay về

Những sản phẩm công nghệ trước khi bị thay thế hoàn toàn đã có thời gian dài 'làm mưa làm gió' trong suốt tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x đời đầu.

 Máy nhắn tin ra đời vào những năm 90 mở ra kỷ nguyên với cho tin nhắn văn bản.

Máy nhắn tin ra đời vào những năm 90 mở ra kỷ nguyên với cho tin nhắn văn bản.

Tuy vậy, điểm trừ của thiết bị này chỉ cho phép người dùng nhận và đọc tin nhắn mà không thể phản hồi.

Việc chụp ảnh đã từng vô cùng tốn kém và phức tạp với những chiếc máy ảnh phim đời đầu.

Một cuộn phim trong máy chỉ có thể dùng một lần và các nhiếp ảnh gia phải rửa ảnh sau khi chụp xong mới thấy được hình ảnh mình đã chụp.

Băng cát-sét ra mắt vào những năm 60 và phổ biến rộng rãi vào thập niên 70 đóng vai trò quan trọng trong việc ghi âm và truyền bá âm nhạc trên thế giới suốt một thời gian dài.

Chúng có những ưu điểm như nhỏ gọn, giá thành rẻ, dễ thu phát. Khuyết điểm của băng cát-sét là tốc độ, thời lượng ghi có giới hạn, tuổi thọ thấp. Hiện tượng “rối băng” thường xuyên xảy ra cũng là cơn ác mộng đối với nhiều người sử dụng loại băng này. Dụng cụ tua băng này chắc chắn không còn xa lạ với 8x 9x đời đầu.

Đĩa mềm từng là công cụ chuyên dụng để chứa dữ liệu thông tin, sao chép hệ điều hành trên các máy tính đời cũ. Nhưng đĩa mềm cũng có nhược điểm lớn là dễ hư hỏng và chỉ chứa được dữ liệu vài megabyte.

Từng là thiết bị liên lạc tiên phong của ngành viễn thông, nhưng những chiếc điện thoại quay số giờ đây đã trở thành “cổ vật” chỉ dùng để trưng bày và sưu tầm.

Hình thức nhập số của điện thoại quay rất khác với những gì chúng ta biết ngày nay. Theo thời gian, điện thoại quay số “tiến hóa” thành điện thoại bàn với các phím bấm thay thế vòng quay số.

Băng từ xuất hiện từ thập niên 60 và là niềm yêu thích của hầu hết các 8x 9x khi còn bé. Đầu đọc băng từ có điểm yếu là khá cồng kềnh, cần được bảo dưỡng định kỳ và buộc người dùng phải tua băng nếu muốn quay lại một cảnh phim nào đó.

Chắc hẳn ít người trẻ nhớ đến loại TV CRT (Cathode Ray Tube) của những thập niên trước. Loại TV này ra mắt vào năm 1922, chỉ hiển thị hình ảnh trắng đen, có độ dày cao và màn hình cong.

Mãi sau này, TV màu mới được thương mại hóa và trở thành kẻ thống trị trong số các thiết bị phát hình ảnh. Sang đến những năm 2000, chúng bị TV siêu mỏng vượt mặt.

Mô tả video

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-san-pham-cong-nghe-doi-dau-keo-bau-troi-tuoi-tho-quay-ve-1469092.html