Những sai phạm nào khiến Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai bị cách chức?

Trong thời gian giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm nhiều lần ký các văn bản không đúng quy định pháp luật.

Vừa qua, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Theo tìm hiểu của PV, trong thời gian là Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, ông Năm chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của VKSND tỉnh Đồng Nai trong chỉ đạo, xử lý nhiều vụ án, vụ việc không đúng quy định pháp luật.

 Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai có nhiều vi phạm khi ký các văn bản không đúng quy định của pháp luật.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai có nhiều vi phạm khi ký các văn bản không đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, năm 2011, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang một số cán bộ Trường Trung cấp nghề Giao thông tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ trong việc sát hạch thi bằng lái xe.

Vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý của VKSND tỉnh Đồng Nai nhưng sau đó lại chuyển cho VKSND TP Biên Hòa thụ lý. Sau đó, VKSND TP Biên Hòa đình chỉ vụ án do 2 cơ quan này đùn đẩy trách nhiệm xử lý và vụ án không được giải quyết.

Được biết, trong những người bị bắt có em trai của ông Năm.

Bên cạnh đó, với cương vị Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Năm ký văn bản không đúng quy định của pháp luật có biểu hiện can thiệp vào hoạt động của cơ quan chức năng giải quyết vụ án hình sự.

Theo đó, khoảng 16h ngày 10/1/2016, Nguyễn Huỳnh Lâm, Trần Minh Trí, Nguyễn Huynh, Trần Quốc Toản, Nguyễn Minh Hậu, Nguyễn Văn Thiên đến quán karaoke tại phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) để hát.

Trong lúc chờ phòng, nhóm của Lâm và Nguyễn Thành Ngọc (nhân viên của quán) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, chủ quán là Nguyễn Khắc Hưng bị nhóm người của Lâm đâm trúng mắt. Nhóm này còn kéo Nguyễn Thành Ngọc ra ngoài sảnh quán để đánh... Vụ việc làm cả hai bên bị thương tích nặng.

Bài liên quan

Cách chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm

Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố 11 người về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong đó Nguyễn Huỳnh Lâm bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa sau đó có văn bản đề nghị cơ quan điều tra "miễn trách nhiệm hình sự và đình chỉ điều tra" đối với bị can Nguyễn Huỳnh Lâm. Cũng dựa trên văn bản của Thành ủy Biên Hòa, ông Hồ Văn Năm có bút phê "đồng ý".

Ngoài ra, trong vụ án "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" xảy ra tại Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa) xảy ra năm 2017, ông Hồ Văn Năm cũng ký bút phê “đồng ý” văn bản tạm đình chỉ điều tra của Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa.

Cụ thể, tháng 5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Đình Xướng (giám đốc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa), Tống Thanh Đa (nguyên chủ tịch UBND phường Long Bình) và Nguyễn Hoàng Hải (tổ trưởng tổ trật tự đô thị phường Long Bình) về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an Biên Hòa kết luận những cán bộ này đã buông lỏng quản lý và phải chịu trách nhiệm hình sự khi để xảy ra xây dựng trái phép 119 nhà xưởng trên gần 2ha đất trồng rừng trị giá hơn 28,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Viện KSND TP lại Biên Hòa từ chối phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Sau đó, ông Năm với tư cách Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản cho rằng thời hạn điều tra đã hết và đề nghị Cơ quan điều tra Công an Biên Hòa đình chỉ vụ án theo thẩm quyền. Đồng thời, ông Năm cũng đề nghị xử lý hành chính, đồng thời chuyển công tác đối với bị can Trần Đình Xướng.

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-sai-pham-nao-khien-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-dong-nai-bi-cach-chuc-d497980.html