Những quy tắc tổ chức tang lễ của Hoàng gia Anh

Theo truyền thống, tang lễ của các thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh được tổ chức vào ngày thứ 8 sau khi qua đời. Trong thời gian tang lễ, các thành viên hoàng gia đều mặc quần áo màu đen…

Khi một thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh qua đời, tang lễ sẽ được tổ chức theo địa vị của mỗi người. Trong đó, tang lễ của Vua hoặc Nữ hoàng được tổ chức trang trọng nhất theo nghi thức quốc tang.

Khi một thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh qua đời, tang lễ sẽ được tổ chức theo địa vị của mỗi người. Trong đó, tang lễ của Vua hoặc Nữ hoàng được tổ chức trang trọng nhất theo nghi thức quốc tang.

Lần gần đây nhất Hoàng gia Anh tổ chức quốc tang là vào năm 1952. Khi đó, Vua George VI (tức cha của Nữ hoàng Elizabeth II) qua đời.

Theo truyền thống, tang lễ của các thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh được tổ chức vào ngày thứ 8 sau khi tạ thế.

Trong suốt thời gian quốc tang, toàn nước Anh sẽ treo cờ rủ. Hoàng gia Anh sẽ không thông qua bất cứ sắc lệnh nào để ban hành thành luật trong khoảng thời gian để tang. Sau đó, Hoàng gia Anh sẽ kéo dài thời gian để tang thêm 30 ngày.

Trong thời gian diễn ra tang lễ, các thành viên hoàng gia Anh ở trong nước hay nước ngoài đều mặc quần áo màu đen hoặc sẫm màu, sử dụng giấy viết có viền đen…

Sau khi Hoàng thân Philip qua đời ngày 9/4 vừa qua, Nữ hoàng Elizabeth II bước vào thời gian để tang chính thức 8 ngày. Do đó, tang lễ chính thức của Hoàng thân Philip sẽ được tổ chức vào ngày 17/4.

Anh không tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho Hoàng thân Philip mà tiến hành theo nghi lễ hoàng gia.

Tang lễ của Hoàng thân Philip sẽ không có lễ rước công khai. Thay vào đó, sự kiện được tổ chức hoàn toàn trong khuôn viên của lâu đài Windsor và chỉ giới hạn cho 30 người đưa tang.

Theo thông tin từ Hoàng gia Anh, tang lễ của Hoàng thân Philip bắt đầu tại nhà thờ Thánh St George thuộc lâu đài Windsor lúc 15h ngày 17/4, với 1 phút mặc niệm trên toàn quốc.

Do diễn biến của đại dịch COVID-19 và nhằm đảm bảo quy định giãn cách xã hội nên tất cả các thành viên của hoàng gia, bao gồm cả Nữ hoàng Elizabeth II, khi tham gia tang lễ sẽ phải đeo khẩu trang. Sau khi buổi lễ kết thúc, Hoàng thân Philip sẽ được an táng tại Khu vườn Frogmore ở nhà nguyện St George.

Mời độc giả xem video: Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-quy-tac-to-chuc-tang-le-cua-hoang-gia-anh-1523265.html