Những quý ông độc thân đắt giá của Cbiz

Hà Gia Kính từng chia sẻ, Kim Tố Mai là mối tình khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời anh, và nếu đến 60 tuổi, cả hai vẫn còn độc thân, sẽ nghĩ đến chuyện tái hợp.

Hà Gia Kính

Hà Gia Kính là ngôi sao nổi tiếng từ những năm đầu của thập niên 90, và trở thành “bạch mã hoàng tử” trong lòng nhiều cô gái. Tuy nhiên, đường tình duyên của Hà Gia Kính lại vô cùng lận đận. Khi các bạn đồng trang lứa đã yên bề gia thất từ rất lâu, con cái cũng đã dần trưởng thành, ở tuổi 54, Hà Gia Kính vẫn đi về một mình.

Vào năm 1989, Hà Gia Kính tham gia bộ phim Bất liễu tình, và trúng tiếng sét ái tình với bạn diễn Kim Tố Mai. Hai người đã cùng trải qua nhiều lần tan hợp, tốn không ít bút mực báo giới, nhưng cuối cùng, không đi đến một kết quả như mong muốn.

Hà Gia Kính từng chia sẻ, đây là mối tình khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời anh, và nếu đến 60 tuổi, cả hai vẫn còn độc thân, sẽ nghĩ đến chuyện tái hợp. Kim Tố Mai từng 2 lần kết hôn, nhưng đều không may mắn trong cuộc sống hôn nhân. Các fan đang hồi hộp chờ đợi đến khi cả hai bước qua tuổi lục tuần, để xem Hà Gia Kính có thực hiện lời nói năm nào hay không.

Hà Gia Kính và Kim Tố Mai thời trẻ.

Hà Gia Kính và Kim Tố Mai thời trẻ.

Cả hai vẫn coi nhau là bạn bè ở thời điểm hiện tại, nhưng chưa có ý định nối lại tình xưa dù đều độc thân.

Trong khoảng thời gian 1998 -2001, Hà Gia Kính có hẹn hò với nữ diễn viên Lý Uyển Hoa, nhưng cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Hiện nay, chàng Triển hộ vệ đã qua tuổi ngũ tuần và là “lính phòng không”, khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy đáng tiếc.

Hà Gia Kính và Lý Uyển Hoa quen nhau khi cùng đóng phim Mã Vĩnh Trinh.

Cổ Thiên Lạc

Nổi tiếng, điển trai, giàu có… Cổ Thiên Lạc sở hữu tất cả những điều tuyệt vời nhất mà người phụ nữ mong muốn có được ở một người đàn ông. Dù hoạt động trong showbiz và có không ít bạn diễn nữ tạo “kết tủa” trên màn ảnh, nhưng Cổ Thiên Lạc ít khi dính các scandal tình cảm, những thị phi giới tính hay những cáo buộc nhạy cảm về thói trăng hoa mà nhiều nam nghệ sĩ vẫn thường mắc phải.

Huỳnh Kỷ Doanh là người bạn gái duy nhất mà Cổ Thiên Lạc thừa nhận với báo giới và công chúng.

Tuy nhiên, chuyện tình này kéo dài không lâu.

Tiêu chuẩn gần như… hoàn hảo, nhưng đến nay, ở tuổi 44, Cổ Thiên Lạc vẫn phòng không chiếc bóng. Có khá nhiều lời đồn đại về giới tính thật của anh, cũng có một vài tin đồn tình cảm với những kiều nữ như Trần Kiều Ân, Lưu Diệc Phi… nhưng Cổ Thiên Lạc không bao giờ lên tiếng thừa nhận những điều này. Mối tình duy nhất mà Cổ Thiên Lạc từng công khai với báo giới là khi anh vẫn còn giữ hình ảnh thư sinh da trắng, vào khoảng năm 1994 – 1995.

Vào thời điểm đó, Cổ Thiên Lạc là một tiểu sinh đang được TVB lăng xê vào vai Dương Quá trong phim Thần điêu đại hiệp. Tuy nhiên, báo chí đã tìm ra chuyện Cổ Thiên Lạc từng phải vào trại giáo dục thanh niên hư hỏng vì tội ăn cắp. Cổ Thiên Lạc đã phải chịu rất nhiều áp lực, và lúc đó, chỉ có một người luôn đứng ra ủng hộ anh, đó là nữ diễn viên trẻ Huỳnh Kỷ Doanh. Hai người đã hẹn hò và Cổ Thiên Lạc cho biết, anh luôn biết ơn cô vì sự ủng hộ của cô dành cho anh. Tuy nhiên, chuyện tình này kéo dài không lâu và từ đó đến nay, nam diễn viên này chưa từng công khai bất cứ cuộc tình nào với công chúng.

Cổ Thiên Lạc từng bị đặt câu hỏi về giới tính.

Tô Hữu Bằng

Cách đây nhiều năm, Tô Hữu Bằng từng thừa nhận rất có cảm tình với Triệu Vy.

Sinh năm 1973, đến nay, Ngũ A Ca Tô Hữu Bằng đã bước qua tuổi 40 với một đời sống tình cảm khiến nhiều người phải nghi ngờ về giới tính thật của anh. Ngoại trừ khoảng thời gian đóng chung với Triệu Vy trong 2 phần của Hoàn Châu cách cách, Tô Hữu Bằng từng thừa nhận mình có “rung rinh” với nàng Én nhỏ, từ năm 2000 đến nay, Tô Hữu Bằng chưa từng chia sẻ chuyện tình cảm của mình với khán giả. Phóng viên cũng hiếm khi bắt gặp anh đi cùng một cô gái nào đó, nên càng không có những bức ảnh theo kiểu thân mật, hẹn hò của nam diễn viên này. Vào khoảng năm 2007, có tin đồn Tô Hữu Bằng hẹn hò với người quản lý của mình, nhưng anh cũng không xác nhận điều này.

Tô Hữu Bằng từng được cho là hẹn hò với người quản lý cũ của mình, nhưng anh chưa từng thừa nhận điều này.

Bất chấp sự tò mò và quan tâm của khán giả với chuyện tình cảm của mình, Tô Hữu Bằng vẫn tự tin và hài lòng với cuộc sống của một quý ông độc thân. Anh quan niệm, nếu không thực sự tìm được một nửa đúng nghĩa của mình, hãy kiên nhẫn chờ đợi, thay vì vội vàng đến với những mối tình nửa vời không thể đi đến kết quả cuối cùng.

Trịnh Gia Dĩnh

Trịnh Gia Dĩnh và Châu Lệ Kỳ.

Trịnh Gia Dĩnh sinh năm 1969, rõ ràng, đã không còn quá trẻ để tự do với một cuộc sống độc thân. Nhưng hiện nay, ở tuổi 45, anh vẫn là người đàn ông độc thân quyến rũ. Trịnh Gia Dĩnh từng có khá nhiều tin đồn tình cảm với các bạn diễn, trong đó, có hai người đẹp Châu Lệ Kỳ và Xa Thi Mạn. Dù vậy, anh chưa bao giờ chính thức thừa nhận những câu chuyện tình cảm này, dù luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ phía các fan hâm mộ. Cũng có vài luồng tin tức cho rằng Trịnh Gia Dĩnh “say nắng” với Lưu Thi Thi sau khi hoàn thành phim Bộ bộ kinh tâm, nhưng thực ra, đây chỉ là những tin đồn không chứng cứ, và càng trở nên vô nghĩa khi Lưu Thi Thi hiện nay đã là một cặp với Ngô Kỳ Long.

Xa Thi Mạn và Trịnh Gia Dĩnh từng nhiều đóng vai tình nhân trên màn ảnh.

Cả hai thường xuất hiện khá thân mật khiến khán giả không khỏi nghi ngờ.

Trong khi nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa đã yên bề gia thất, đến nay, sống trong sự nổi tiếng và giàu có, Trịnh Gia Dĩnh vẫn đi về một mình và hài lòng với những biệt danh theo kiểu quý ông độc thân đắt giá, dù anh vẫn hài hước tự nhận mình là “hàng ế”.

Q.N

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-quy-ong-doc-than-dat-gia-cua-cbiz-post393753.html