Những quan niệm sai lầm về bệnh ung thư da bạn cần từ bỏ ngay

Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ khiến cho nguy cơ bị ung thư da ngày càng tăng. Nhận biết được những điều dưới đây sẽ khiến bạn hạn chế căn bệnh này.

Sự khác biệt về khí hậu, môi trường xung quanh đặc biệt là mùa hè nắng nóng tác động rất lớn đến làn da của bạn. Việc da tiếp túc nhiều với ánh nắng mặt trời có thể gây ung thư da.

Khi nói đến ung thư da, nhiều người còn có những quan niệm sai lầm, hoặc chưa hiểu hết về sự nguy hiểm của căn bệnh này.

Những quan niệm sai lầm về ung thư da cần phải từ bỏ ngay (Ảnh minh họa)

Bôi kem chống nắng 1 lần trong ngày có thể bảo vệ được da?

Kem chống nắng là một phương pháp mà bạn có thể sử dụng để giúp bảo vệ làn da. Tuy nhiên, không có bất kỳ loại kem chống nắng nào đạt hiệu quả 100% ngăn chặn tia UV.

Bạn nên bôi kem chống nắng lên mặt, chân, tay. Và tiếp tục bôi lại kem lên da sau 2-3 tiếng đặc biệt khi da đổ nhiều mồ hôi hay sau khi đi bơi. Đồng thời nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên.

Nên bôi kem chống nắng hàng ngày, mỗi lần cách nhau 2- 3 tiếng (Ảnh minh họa)

Những ngày trời nhiều mây, hoặc ngồi trong nhà không cần bôi kem chống nắng?

Nhiều người cho rằng khi trời nhiều mây và âm u thì đi ra ngoài không cần bôi kem chống nắng. Hoặc khi bạn ngồi trong nhà thì cũng không cần thiết bôi kem. Tuy nhiên, đây là sai lầm nghiêm trọng. Dù trời nhiều mây hay ngồi trong nhà thì tia UV, tia tử ngoại vẫn có thể làm hại đến da của bạn.

Ung thư da chỉ xảy ra trên các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời?

Mặc dù bạn có nhiều khả năng bị ung thư da ở những bộ phận thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như tay, chân, vai, mặt. Nhưng, ung thư da vẫn có thể bị ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể kể cả vùng kín, vùng gần vòng một, lòng bàn tay, bàn chân, ngay cả bên dưới móng tay...

Bộ phận nào trên cơ thể cũng có nguy cơ bị ung thư da (Ảnh minh họa)

Người da đen không bị ung thư da?

Thực tế, người da đen có nguy cơ bị ung thư da thấp hơn người da trắng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người da đen miễn dịch với căn bệnh ung thư da. Những người da đen hoặc da sẫm màu khó phát hiện dấu hiệu dẫn đến căn bệnh ung thư da hơn nên rất nguy hiểm.

Người da đen có nguy cơ bị ung thư da thấp hơn người da trắng (Ảnh minh họa)

Ung thư da chỉ ảnh hưởng đến người lớn tuổi?

Ung thư da phổ biến nhất ở thanh niên có độ tuổi từ 25 đến 29. Tuy nhiên hiện nay, ung thư da đang gia tăng ở phụ nữ từ 15 đến 29 tuổi.

Phát hiện nốt ruồi đáng ngờ có cần đi khám?

Việc có một nốt ruồi trên da thay đổi kích cỡ, màu sắc là điều nguy hiểm hơn so với chúng ta nghĩ. Khi gặp trường hợp này, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ da liễu.

Nên đi khám khi thấy nốt ruồi thay đổi màu sắc và kích cỡ (Ảnh minh họa)

Các biện pháp để giảm nguy cơ bị ung thư da

Để bảo vệ làn da của mình, bạn nên phòng tránh bằng những hành động như tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vào buổi trưa chiều (từ 11 giờ đến 15 giờ), luôn luôn dùng kem chống nắng và thoa lại sau 2-3 tiếng, mặc quần áo che kín tay và chân, đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài, tránh các loại thuốc làm da nhạy cảm với ánh nắng. Ngoài ra, bạn nên đi khám da 1 năm hai lần.

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/suc-khoe/cham-soc-suc-khoe/nhung-quan-niem-sai-lam-ve-benh-ung-thu-da-ban-can-tu-bo-ngay-241450.htm