Những quan điểm khác nhau về việc bán vé thu tiền tại danh thắng Suối Tiên, Bình Thuận

Hiện nay, việc danh thắng Suối Tiên, Bình Thuận bán vé thu tiền cho khách tham quan chưa biết là đúng hay sai khi đại diện chính quyền thành phố và Sở Tài chính thành phố có những quan điểm khác nhau.

Cuối năm 2018 vừa qua đã có rất nhiều báo phản ánh tình trạng lộn xộn tại khu du lịch Suối Tiên, Bình Thuận. Qua kiểm tra thực tế , tình trạng mua bán hàng rong lấn chiếm lòng suối diễn ra khá phổ biến, nhiều hộ dân tự ý đắp bao cát hoặc san lấp cát tràn ra lòng suối để lấn chiếm đất để kinh doanh, thỉnh thoảng xuất hiện thêm một số hộ tự nhận là đất của gia đình, dựng lều quán bán nước giải khát trong khu vực Suối Tiên, ngoài ra có tình trạng xây dựng các nền móng bê tông, kè trái phép gây ảnh hưởng đến mỹ quan chung của Suối Tiên.

Bình Thuận online đã có nhiều bài viết về Suối Tiên bị ô nhiễm, tình trạng lấn chiếm đất đai, dòng suối để kinh doanh gây ảnh hưởng không ít đến một điểm du lịch được nhiều du khách biết đến.

Khu du lịch Suối Tiên - Ảnh minh họa - Nguồn: Pháp Luật TP.HCM

Khu du lịch Suối Tiên - Ảnh minh họa - Nguồn: Pháp Luật TP.HCM

Theo nguồn tin VTV, hiện nay, mặc dù chưa thống nhất các điều khoản nhưng Công ty Green Dragon đã giao cho người dân bán vé thu tiền vào tham quan danh thắng Suối Tiên (Bình Thuận).

Cụ thể, mỗi du khách tới đây phải mua vé với mức 15.000 đồng/người, công ty Green Dragon cho 5 người dân chặn ngõ, bán vé và được hưởng 5% hoa hồng. Theo các điểm bán vé, mỗi ngày, họ thu trên 30 triệu đồng, kéo dài suốt 6 tháng qua. Thậm chí để tận thu, doanh nghiệp còn lập cả chốt giữa lòng suối để kiểm soát.

Trong một diễn biến liên quan khác, VTV cho biết, đại diện chính quyền thành phố Phan Thiết vẫn khẳng định doanh nghiệp này thu tiền là đúng. Họ chỉ thiếu sót là chưa giao cho một đơn vị sự nghiệp công lập hợp đồng với doanh nghiệp này.

Trong khi đó, chính quyền cơ sở lại cho rằng, con suối là nguồn sống bao đời của người dân xã Thiện Nghiệp và phường Hàm Tiến (Phan Thiết, Bình Thuận). Vị trí đất chưa được xác định rõ ràng nhưng doanh nghiệp đã rào chắn, lập chốt bán vé thu tiền.

Đại diện Sở Tài Chính Bình Thuận khẳng định Công ty Green Dragon chưa được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận đầu tư, quản lý, khai thác danh thắng Suối Tiên nhưng bán vé thu tiền là hoàn toàn sai - nguồn tin từ VTV cho biết.

Trước đó, Công ty Green Dragon có văn bản xin phép đầu tư xây dựng tạm một số hạng mục công trình tại Suối Tiên để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu hút du khách đến tham quan. UBND TP Phan Thiết đã đồng ý cho công ty khảo sát, xây dựng đề án, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để thực hiện. Tuy nhiên, trong khi ngành chức năng tỉnh Bình Thuận chưa thông qua đề án thì công ty này lại tự ý tổ chức xây dựng hàng quán và một số công trình trái phép rồi bán vé tham quan.

Trước tình hình đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực tế công tác quản lý điểm du lịch Suối Tiên; họp để đánh giá kết quả kiểm tra và bàn giải pháp quản lý, khai thác có hiệu quả điểm du lịch này. Cụ thể, Thanh tra Sở VHTTDL cùng Sở Xây dựng Bình Thuận và chính quyền thành phố Phan Thiết đã yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ công trình sai phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Được biết, dòng suối Tiên chảy qua địa bàn xã Thiện Nghiệp và phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) trước khi đổ ra biển. Đây là điểm tham quan không thể thiếu trong các tour du lịch dành cho khách nội địa cũng như quốc tế. Bất kỳ sách hướng dẫn du lịch nào về Bình Thuận cũng đều nhắc đến Suối Tiên. Hiện nay, mỗi ngày, có hàng trăm lượt du khách đến với điểm du lịch Suối Tiên.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhung-quan-diem-khac-nhau-ve-viec-ban-ve-thu-tien-tai-danh-thang-suoi-tien-binh-thuan-20190213160138378.htm