Những 'quả ngọt' đầu mùa huấn luyện chiến sĩ mới

Chỉ sau tháng đầu huấn luyện, những chiến sĩ mới của Trung tâm Huấn luyện (TTHL) BĐBP đã quen dần với cuộc sống, môi trường sinh hoạt trong Quân đội. Từ lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi, đến chấp hành kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ, họ đều thực hành nhanh nhẹn, dứt khoát đúng điều lệnh Quân đội. Họ đã từng bước trưởng thành, tự tin hơn sau những ngày đầu huấn luyện, học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP. Ảnh: CTV

Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP. Ảnh: CTV

Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện

Năm 2019, TTHL BĐBP được Bộ Tư lệnh BĐBP giao tuyển nhận và huấn luyện 480 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc địa bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình và thành phố Hải Phòng. Ngay từ những ngày đầu, đơn vị đã lãnh đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Tư lệnh BĐBP, Hướng dẫn của Bộ Tham mưu BĐBP.

Đảng ủy, chỉ huy TTHL đã ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng đầy đủ các hệ thống văn kiện về công tác tham mưu huấn luyện. Với biên chế hiện có cùng với cán bộ huấn luyện được tăng cường, đơn vị đã kiện toàn lại biên chế tổ chức theo đúng Chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị còn được tiếp nhận 30 học viên sĩ quan của Trường Sĩ quan Lục quân 1 về thực tập.

Để chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện, đơn vị luôn xác định “rèn cán trước rèn binh”, trên cơ sở đó đã tổ chức tập huấn cán bộ huấn luyện thành 2 đợt, đợt 1 cho số cán bộ khung của đơn vị, đợt 2 cho số cán bộ căng cường, đảm bảo cán bộ được tập huấn 100% trước khi huấn luyện chiến sĩ mới. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác bảo đảm như: Chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị, nơi ăn, ở, điện nước, giây, giá, biển bảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập, đội mẫu..., phương tiện phục vụ sinh hoạt của bộ đội. 100% giáo án được thông qua và phê duyệt trước khi huấn luyện.

Đại tá Trịnh Hữu Đức, Chỉ huy trưởng TTHL BĐBP chia sẻ: Mặc dù trong điều kiện đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như cán bộ huấn luyện thiếu so với biên chế, phải điều động từ các đơn vị khác về; chất lượng tuyển quân chưa đảm bảo, còn phải bù đổi; vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập phục vụ huấn luyện có nội dung còn thiếu chưa đồng bộ... Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy TTHL BĐBP đã tập trung lãnh đạo đơn vị tích cực làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành huấn luyện bảo đảm quân số tham gia, đúng nội dung, đủ thời gian theo chương trình, kế hoạch.

Đơn vị bắt đầu huấn luyện chiến sĩ mới từ đầu tháng 3-2019, trong huấn luyện đã duy trì nghiêm các quy định, tổ chức điều hành theo đúng nội dung, chương trình và thời gian. Kết hợp huấn luyện chính khóa với tăng cường luyện tập ngoại khóa, kết thúc từng nội dung, đề mục, đều tổ chức hội thao kiểm tra đánh giá kết quả. Qua đó, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại để có biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng huấn luyện. Kết quả huấn luyện tháng thứ nhất, đơn vị được cấp trên đánh giá đạt yêu cầu đề ra. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Những “quả ngọt” đầu mùa

Mới đây, chúng tôi đến TTHL BĐBP khi đơn vị đang huấn luyện thể lực võ tay không cho chiến sĩ mới. Qua quan sát, nhìn chung, động tác của chiến sĩ nhanh, mạnh, dứt khoát, khỏe khoắn, xưng hô chào hỏi theo đúng điều lệnh Quân đội.

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, Binh nhì Nguyễn Ngọc Sơn tâm sự: “Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi được biên chế về Tiểu đội 2, Trung đội 10, Đại đội 4. Những ngày đầu vào quân ngũ, tôi rất bỡ ngỡ, cái gì cũng mới mẻ. Đến nay, sau hơn một tháng được rèn luyện, tôi đã quen dần với lễ tiết tác phong, nhất là tính tổ chức, tính kỷ luật của Quân đội”.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Chính ủy TTHL BĐBP cho biết: Để tạo khí thế thi đua trong huấn luyện, đơn vị đã thường xuyên tổ chức hội thi văn hóa, thể thao quân sự như: Văn nghệ, báo tường, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, kéo co, cờ tướng, 4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn, chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng... vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ. Khi kết thúc khóa huấn luyện, đơn vị tổ chức trao giải cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho bộ đội, đồng thời, cũng là sân chơi bổ ích để rèn luyện cho bộ đội biết cách thức tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục - thể thao tại đơn vị.

Chiến sĩ mới Trung tâm Huấn luyện BĐBP luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1. Ảnh: CTV

Thiếu tá Nguyễn Kỷ, Đại đội trưởng Đại đội 1 cho biết: Đơn vị tổ chức duy trì, điều hành huấn luyện khoa học, kết hợp xoay vòng đổi tập để tận dụng tối đa hệ thống thao trường, bãi tập hiện có. Qua huấn luyện, đã giáo dục cho chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đại đa số đều phấn khởi, yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về kiến thức quân sự, các chiến sĩ mới đã nắm được những nội dung cơ bản về Điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lý bộ đội, các chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần; biết cách xưng hô, chào hỏi, mang mặc đúng lễ tiết tác phong quân nhân; nắm được tính năng, cấu tạo, tác dụng, nguyên lý chuyển động của súng tiểu liên AK, một số loại mìn, lựu đạn, thuốc nổ thường dùng.

Bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK vào mục tiêu bia số 4, số 7, các chiến sĩ mới đều đạt yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Về thể lực, chiến sĩ mới nắm chắc và thuần thục 4 bài thể dục sáng, 8 thế đứng chuẩn bị các bài võ, 16 động tác võ thể dục. Qua rèn luyện, sức khỏe của các chiến sĩ được nâng lên, tác phong nhanh nhẹn, có sức bền bỉ, dẻo dai.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, TTHL BĐBP luôn chú trọng công tác hậu cần - kỹ thuật như: Bảo đảm nơi ăn, ở, điện, nước, chế độ tiêu chẩn, quân trang, vũ khí, trang bị... bảo đảm công tác vệ sinh phòng dịch, phun thuốc khử trùng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho chiến sĩ mới. Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho bộ đội.

Hà Mi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhung-qua-ngot-dau-mua-huan-luyen-chien-si-moi/