Những poster phim Việt dính nghi án đạo nhái

Phim Việt ngoài chứng kiến những vụ tố đạo ý tưởng, kịch bản phim, còn có cả chuyện tố đạo nhái poster.

Vừa tung poster, nhà sản xuất 'Hồn Papa, da con gái' phải lên tiếng xin lỗi và thay hoàn toàn poster bị tố đạo nhái - Ảnh: Poster phim

Hồn Papa, da con gáiThe Swap

Tấm poster giới thiệu trong buổi họp báo được dân mạng chỉ ra giống hệt poster của phim The Swap do Walt Disney sản xuất năm 2016. Nhà sản xuất Chánh Phương Films đã thừa nhận có sơ sót trong khâu duyệt ý tưởng, dẫn đến sự giống nhau này. Ê-kíp của Charlie Nguyễn cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khán giả về sự cố không hay này và đã cho thiết kế lại poster khác.

Theo nhà sản xuất, vì tấm poster giống nhau nên có thể các khán giả sẽ hiểu lầm về nội dung của Hồn papa, Da con gái. Đoàn phim giải thích: "The Swap là câu chuyện của hai học sinh tuổi teen vì quá chán ngán cuộc sống của bản thân và muốn được đổi chỗ cho nhau. Còn Hồn papa, Da con gái là cú hoán đổi bất ngờ giữa người cha và con gái do linh hồn của người mẹ quá cố tác động. Cùng là chủ đề về hoán đổi thân xác, nhưng nội dung và mục đích của hai bộ phim hoàn toàn khác nhau".

Lộ mặtSaranae Siblor / Scary Holiday: Ghost is All Around

Lộ mặt của đạo diễn Vĩnh Thuyên và phim Thái được cho là giống nhau đến 80%

Các mọt phim trước đó đã phát hiện ra bộ phim điện ảnh của Vĩnh Thuyên có poster giống hệt concept phim Thái Lan là Saranae Siblor. Ngoài ra không chỉ dính nghi án đạo nhái từ poster mà ngay cả tên phim cũng được cho là lấy ý tưởng từ Lật mặt của Lý Hải.

Là nam diễn viên chính, Minh Luân tỏ ra bức xúc trước những lời đồn đạo nhái. Anh chia sẻ: “Khi chuẩn bị làm poster là mọi người đã cân nhắc giữa rất nhiều phương án và chọn phương án phù hợp với nội dung phim nhất rồi. Nếu có giống nhau thì cũng chỉ là sự trùng hợp. Có ai dám tự tin rằng poster phim mình khác biệt và không giống với bất cứ phim nào hay không? Còn phim Lộ mặt và phim Lật mặt của Lý Hải kịch bản rất khác nhau, nếu tên phim có tương tự cũng chẳng nói lên điều gì”.

Vòng eo 56 American Beauty

Trong poster của bộ phim Vòng eo 56, Ngọc Trinh mặc chiếc áo dài trắng và cũng thả mình trên thảm hoa hồng. Hình ảnh này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng cho rằng Vòng eo 56 đạo nhái poster của phim Hollywood American Beauty (Vẻ đẹp Mỹ).

Hình ảnh của hai poster phim Vòng eo 56 và American Beauty khiến dư luận “dậy sóng” vì bị cho là đạo nhái

Bộ phim American Beauty (Vẻ đẹp Mỹ) ra mắt năm 1999 là một trong những bộ phim nổi tiếng của Hollywood. Trong poster phim American Beauty, nữ diễn viên chính Thora Birch khỏa thân nằm trên thảm hoa hồng rực rỡ. Một vài chỗ trên cơ thể Thora Birch được khéo léo phủ kín bằng những cánh hoa, tạo nên sự lôi cuốn cho người xem.

Nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn, người thực hiện poster cho Ngọc Trinh, khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp vô tình giữa hai bộ phim vì hình ảnh người đẹp nằm trên hoa hồng đã có rất nhiều chứ không phải hiếm gặp. Ngoài ra, nhà sản xuất cho rằng ý tưởng của phim Vòng eo 56 thể hiện suy nghĩ của nhiều người về Ngọc Trinh đó là một cô gái may mắn sống trong giàu sang. Thêm nữa là đạo diễn muốn Ngọc Trinh thể hiện là một cô gái thuần Việt, vậy nên yêu cầu cô ấy mặc áo dài trắng tinh khôi.

Scandal: Bí mật thảm đỏ True Blood phần 5

Hình ảnh trong poster đầu tiên của bộ phim Scandal: Bí mật thảm đỏ được cho là khá ấn tượng khi sử dụng tông màu trắng hồng, nổi bật trên đó là đôi mắt đen của nhân vật đầy biểu cảm. Ấn tượng hơn nữa là giọt nước mắt như giọt máu đang chảy dài từ khóe mắt.

Nhìn vào poster phim Scandal và True Blood, khán giả không khó để nhận ra điểm giống nhau

Tuy nhiên, ngay sau khi tấm poster này được giới thiệu rộng rãi, nhiều ý kiến cho rằng cách xử lý hình ảnh trên poster đã được thấy ở rất nhiều poster khác của những bộ phim Hollywood nổi tiếng.

Trong đó, poster này khá giống với tấm poster quảng bá cho loạt phim truyền hình nổi tiếng True Blood phần 5. Hình ảnh đôi mắt chảy máu cũng được sử dụng rất nhiều trong suốt loạt phim truyền hình về ma cà rồng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác lại chỉ ra Scandal: Bí mật thảm đỏ na ná poster cực kỳ ấn tượng của bộ phim từng đoạt giải Oscar năm 2011 - Black Swan. Nhà sản xuất khi đó cho rằng đây chỉ mới là poster đầu tiên của bộ phim và không có ý kiến thêm về việc tố đạo nhái này.

Phim YêuMỹ nhân đại chiến

Là phiên bản Việt hóa của bộ phim đồng tính Thái Lan The Love of Siam, Yêu của Chi Pu - Gil Lê nói về đề tài đồng tính nữ còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên sau khi poster phim được ra mắt một Facebooker đã đăng tải hình ảnh chỉ poster phim Yêu “học hỏi hoàn toàn” từ một poster phim nổi tiếng khác. Cụ thể, bố cục poster của Yêu giống đến 99% poster phim Mỹ nhân đại chiến (2009), có sự góp mặt của Chương Tử Di, Phạm Băng Băng, Hà Nhuận Đông,…

Hình ảnh trong poster phim Yêu và Mỹ nhân đại chiến tuy bị cho là giống nhau, nhưng cộng đồng mạng vẫn bên vực vì vốn dĩ cách sắp xếp nhân vật hay concept cũng không có gì đặc biệt và có thể chỉ là sự tình cờ

Bài đăng đã nhận được những ý kiến phản hồi trái chiều. Trong đó, một Facebooker lại đưa ra bằng chứng cho thấy poster Mỹ nhân đại chiến cũng có thể đạo nhái từ poster của Addicted To Love (1997).

Người này bình luận rằng việc các poster phim “na ná” nhau là chuyện bình thường, nhất là khi chỉ tập trung vào một nhóm nhân vật chính.

Hiền Trần

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nhung-poster-phim-viet-dinh-nghi-an-dao-nhai-979348.html