Những phương án thay thế cho MU trong vụ De Jong

HLV Erik ten Hag và Manchester United được cho là gặp khó trong thương vụ chiêu mộ Frenkie de Jong từ Barcelona.

 Truyền thông Anh tiết lộ các cuộc đàm phán giữa ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" và Barcelona rơi vào bế tắc. Đội chủ sân Old Trafford không muốn trả mức giá 100 triệu euro đối tác yêu cầu cho tiền vệ người Hà Lan.

Truyền thông Anh tiết lộ các cuộc đàm phán giữa ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" và Barcelona rơi vào bế tắc. Đội chủ sân Old Trafford không muốn trả mức giá 100 triệu euro đối tác yêu cầu cho tiền vệ người Hà Lan.

Trong khi đó, HLV Ten Hag cũng chưa thể thuyết phục De Jong. Khi trả lời phỏng vấn báo chí rạng sáng 15/6 (giờ Hà Nội), tiền vệ 25 tuổi tuyên bố: "Bạn luôn tự hào khi có đội bóng thể hiện sự quan tâm với tư cách là một cầu thủ. Nhưng tôi đang ở câu lạc bộ lớn nhất thế giới vào lúc này. Tôi cảm thấy ổn ở Barcelona. Vì vậy, không có tin tức gì cả".

Ban lãnh đạo MU vì thế sẵn sàng chuyển hướng sang các mục tiêu khác nếu thương vụ De Jong thất bại. Christian Eriksen là cái tên được HLV Ten Hag ưu tiên vào lúc này. Tiền vệ người Đan Mạch vừa kết thúc hợp đồng 6 tháng với Brentford hồi đầu năm và nhận được nhiều đề nghị từ các CLB ở châu Âu.

Eriksen lấy lại phong độ ở cuối mùa giải 2021/22 khi ghi 1 bàn và có 4 kiến tạo trong 11 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, MU sẽ vấp phải sự cạnh tranh với Tottenham hay Everton.

Ruben Neves là cái tên khác Ten Hag muốn chiêu mộ để giải quyết bài toán ở trung tuyến. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hứa hẹn mang lại sự cân bằng cho hàng tiền vệ "Quỷ đỏ". Wolves được cho là sẵn sàng bán ngôi sao 25 tuổi với giá khoảng 50-60 triệu euro. "Quỷ đỏ" từng theo đuổi Neves nhiều lần trong quá khứ nhưng không thành.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn hợp đồng với Wolves đến tháng 6/2024, nhưng anh sẵn sàng chuyển đến một CLB với tầm vóc lớn hơn. Ngôi sao 25 tuổi tuyên bố vào tháng 5: "Chúng ta đều có ước mơ và cần phải thực hiện điều đó. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra".

Declan Rice là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU từ hai năm qua. Tuy nhiên, West Ham hét giá cầu thủ khá cao, lên tới 150 triệu euro. Đây là rào cản lớn với "Quỷ đỏ", trong bối cảnh đội bóng thành Manchester sụt giảm doanh thu vì không dự Champions League mùa tới.

Điểm tựa cho MU nằm ở việc Rice dường như muốn rời đi. Anh còn hợp đồng với "The Hammers" tới 2024 và nhiều lần được mời gọi gia hạn. Tuy nhiên, Rice liên tục trì hoãn các cuộc đàm phán với CLB chủ quản. West Ham khá lo lắng về tương lai cầu thủ và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu các CLB ra giá hợp lý.

Truyền thông Anh đưa tin HLV Ten Hag cũng đánh giá cao tài năng của N’Golo Kante. Tiền vệ người Pháp có thể giúp "Quỷ đỏ" giải bài toán ở trung tuyến nhờ sự đa năng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Mùa giải 2021/22, Kante mới chỉ đá chính 19 trận cho Chelsea và sa sút. Mức giá của tiền vệ này cũng không quá cao, bởi cầu thủ chỉ còn hợp đồng với Chelsea đến tháng 6/2023, và đội chủ sân Stamford Bridge không muốn mất trắng anh vào mùa hè năm sau.

Highlights Hà Lan 2-2 Ba Lan Frenkie de Jong và đồng đội đứt mạch thắng sau trận hòa 2-2 trước Ba Lan ở lượt trận thứ ba bảng A4, Nations League 2022/23 rạng sáng 12/6 (giờ Hà Nội).

Tường Linh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-phuong-an-thay-the-cho-mu-trong-vu-de-jong-post1326796.html