Những 'phù thủy âm thanh' trên sân cỏ Italy

Có hòa mình vào không khí náo nhiệt trên khán đài được bắt nhịp bởi xướng ngôn viên trên các sân bóng tại Italy, người ta mới cảm nhận khả năng khuấy động đám đông một cách siêu việt của họ. Không quá khi có người ví von họ thực sự là những 'phù thủy âm thanh' đáng nể phục…

“Phút thứ X, tiền đạo Y đã ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu”, “Tỷ số của trận đấu hiện tại là…”, đó là những câu nói hẳn rất quen thuộc với bất kỳ khán giả nào khi nghe xướng ngôn viên thông báo qua loa trên sân bóng. Nếu chỉ dừng lại ở đó, “lo speaker” (theo cách gọi trong tiếng Italy để chỉ xướng ngôn viên) có lẽ chẳng gây được ấn tượng mạnh mẽ gì cả.

Vượt lên trên khuôn khổ truyền tải thông tin đến khán giả một cách đơn thuần, công việc tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng và có phần nhạt nhẽo đã được đẩy lên một tầm cao hơn, trở thành nghệ thuật khuấy động cảm xúc cao trào của hàng vạn con người trên khán đài trong làng bóng đá Italy.

Trong đội ngũ xướng ngôn viên tác nghiệp miệt mài trên những sân bóng ở xứ mỳ ống, cái tên nổi bật nhất và cũng luôn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ là anh chàng xướng ngôn viên Daniele Bellini của Napoli. Sự nổi danh của Bellini trong làng bóng đá Italy nói riêng và làng bóng đá châu Âu phần nào được thể hiện qua biệt danh độc đáo: Decibel (đơn vị đo cường độ âm thanh).

Hình ảnh Bellini xuất hiện trên sân vận động San Paolo của Napoli với chiếc mũ lưỡi trai có in dòng chữ “Decibel Bellini” luôn đem lại sự hào hứng đặc biệt với số đông tifosi cuồng nhiệt của đội bóng.

Cơ duyên để Bellini trở thành xướng ngôn viên của Napoli khá tình cờ. Theo Bellini, do người tiền nhiệm không thể ra sân làm nhiệm vụ trong trận tiếp đón kình địch Juventus trong năm 2010, CLB Napoli đã phải bất đắc dĩ mở cuộc tuyển chọn. Tiêu chí mà CLB Napoli đưa ra có những quy định rất khắt khe kỹ càng về chất giọng, sự am hiểu về bóng đá, khả năng truyền cảm hứng với đám đông hàng vạn khán giả…

Một thử thách nữa khó vượt qua với nhiều ứng viên là mức thù lao chẳng lấy gì làm hậu hĩnh, nếu không nói là “bèo bọt” so với nhiều công việc khác trong xã hội. Bởi vậy rất nhiều ứng viên đã tự động rút đơn bởi không kham nổi vấn đề “cơm áo gạo tiền”.

Từng đảm nhiệm vai trò DJ ở đài phát thanh địa phương Radio Marte cộng thêm kiến thức cực tốt về bóng đá nhất là về Napoli và trên hết cả là tình yêu cuồng nhiệt với Napoli, Bellini rốt cuộc đã được lựa chọn làm xướng ngôn viên tại đội bóng mình yêu thích. Hãy nghe lời thổ lộ từ “lo speaker” gây sốt với đông đảo tifosi cũng như cộng đồng mạng: “Napoli luôn là đội bóng trong trái tim tôi. Dù trong điều kiện và hoàn cảnh như thế nào, tôi đều mong muốn đóng góp hết khả năng và sức lực của bản thân”.

Daniele Bellini nhận được sự yêu mến đặc biệt từ tifosi của Napoli.

Daniele Bellini nhận được sự yêu mến đặc biệt từ tifosi của Napoli.

Trùng hợp ở chỗ Napoli đã đánh bại đối thủ “khó nhằn” là Juventus ngay trong trận đấu đầu tiên Bellini đảm nhiệm vai trò xướng ngôn viên tại sân San Paolo với sức chứa 55 nghìn chỗ ngồi. Với một anh chàng vốn khá mê tín như Bellini, đây thực sự là một điềm may mắn báo hiệu sự suôn sẻ cho công việc mới. Thực tế, Bellini nhận được sự yêu mến chẳng thua kém gì những ông sao “cỡ bự” tại đội bóng thành phố cảng miền Nam Italy là nhờ sự sáng tạo, linh hoạt trong quá trình “truyền lửa” tới hàng vạn khán giả có mặt trên sân.

Ví dụ điển hình hơn cả ở đây Bellini đã thay đổi số lần hô vang tên cầu thủ nào đó của đội nhà mỗi khi ghi bàn vào lưới đối phương. Thay vì cứng nhắc chỉ hô vang một hay hai lần như những đồng nghiệp khác, Bellini đã ngẫu hứng hô vang tên cầu thủ với số lần trùng với số áo đấu, chẳng hạn như chân sút Edinson Cavani được Bellini xướng tên 7 lần một cách hào sảng qua micro theo áo đấu số 7 của ngôi sao người Uruguay hồi còn thi đấu cho Napoli.

Bằng sự hoạt ngôn thiên bẩm, Bellini còn biết cách tạo sự luyến láy khi nhấn nhá tên cầu thủ cũng như khi cần “rít lên” tên cầu thủ để tạo sự bùng nổ, dâng trào cảm xúc mãnh liệt, khó tả với số đông khán giả lâng lâng trong men say ngọt ngào từ bàn thắng ghi được của cầu thủ đội nhà.

Hiệu ứng gây bùng nổ cho đám đông mà Bellini đưa lại cho khán đài sân San Paolo đã biến sân vận động này trở thành một trong những sân vận động ồn ào, náo nhiệt bậc nhất tại các sân bóng ở Italy nói riêng và tại châu Âu nói chung. Ngay bản thân HLV của khá nhiều đội bóng khác từng làm khách trên sân San Paolo đã phải thừa nhận, San Paolo thực sự là một “chảo lửa” thậm chí là “địa ngục” bởi sức ép khủng khiếp liên tục đưa lại từ hàng vạn khán giả cuồng nhiệt qua những thủ thuật được Bellini khởi xướng. Món “đặc sản” này quả là “khó nuốt” với bất kỳ đối thủ nào hành quân đến sân San Paolo trong thời gian qua.

Cùng với Bellini, còn có những cái tên khác khẳng định được thương hiệu trong giới xướng ngôn viên tại những CLB ở giải vô địch quốc gia Italy (Serie A) như Renzo Giannantonio (AS Roma), Germano Lanzoni (AC Milan), Marco Dejana (Juventus), Mirko Mengozzi (Inter Milan)…

Đặc biệt, anh chàng xướng ngôn viên Marco Dejana của Juventus có biệt tài sử dụng hệ thống giàn đèn chiếu sáng trên sân Allianz nhấp nháy kết hợp với giọng đọc của mình để đem lại cảm giác phấn khích cho khán giả trong lúc xướng tên cầu thủ đội nhà ra sân thi đấu.

Chiêu độc đáo từ Dejana đã giúp không khí trên sân Allianz hừng hực như thể sắp nổ tung đến nơi dù trái bóng chưa lăn. Điểm qua vài nét như trên đủ thấy số xướng ngôn viên tại làng bóng đá xứ mỳ ống quả là những bậc thầy “phù thủy âm thanh” biết cách dẫn dắt, tạo tâm lý hưng phấn đến tột độ với khán giả trong suốt thời gian ngồi trên sân cổ vũ.

Hà Bình

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/nhung-phu-thuy-am-thanh-tren-san-co-italy-537083/