Những phụ nữ 'hai giỏi'

Bằng sự tự tin, năng nổ, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình và sẻ chia với cộng đồng.

Chị Dương Thị Ái Thơ, chủ salon Tân Thành Phát trao đổi mẫu mã gối salon với công nhân.

Chị Dương Thị Ái Thơ, chủ salon Tân Thành Phát trao đổi mẫu mã gối salon với công nhân.

Những ngày này, cơ sở salon Tân Thành Phát (74-76 Tú Xương, TP. Vũng Tàu) của vợ chồng chị Dương Thị Ái Thơ (hội viên Hội Phụ nữ phường 4) bận rộn hơn để kịp giao hàng cuối năm cho khách. Chị Thơ sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Quảng Ngãi. Năm chị 17 tuổi, ba mẹ đã qua đời, trong khi các anh chị đã có cuộc sống riêng. Vậy là chị một mình khăn gói vào Vũng Tàu mưu sinh bằng đủ thứ việc, từ nấu cơm cho công nhân ở các công trường, phụ làm sơn nước, phụ hồ rồi làm lễ tân khách sạn. Năm 1990, chị lấy chồng rồi cùng nhau gầy dựng salon Tân Thành Phát. Anh phụ trách khâu kỹ thuật, còn chị lo khâu sáng tạo mẫu mã mới và tìm kiếm khách hàng. Hiện nay, ngoài cung cấp sản phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh, cơ sở của chị còn xuất khẩu sang thị trường Đức, Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, cơ sở của chị còn dạy nghề miễn phí, lo chỗ ăn, ở cho nhiều thanh niên. Tính đến nay, chị Thơ đã truyền nghề miễn phí cho 88 thanh niên người Bà Rịa-Vũng Tàu và Quảng Ngãi, trong đó nhiều người đã mở được cơ sở riêng. Hiện tại, cơ sở của chị có 15 công nhân với mức lương từ 4-15 triệu đồng/người. Xuất thân từ nghèo khó nên khi có của ăn của để, chị không quên chia sẻ với những người nghèo khó. Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm chị đều dành 50 triệu đồng cho công tác từ thiện. “Đi lên từ nghèo khó nên tôi rất đồng cảm với người nghèo. Vì vậy, tôi rất vui khi được chia sẻ, giúp họ vơi bớt khó khăn”, chị Thơ tâm sự.

Nhiều năm qua, bà Lại Kim Danh, Chi hội phó Chi hội phụ nữ, Tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm khu phố 2, phường 1, TP. Vũng Tàu luôn tích cực vì cộng đồng. Bà Danh thường xuyên vận động mạnh thường quân ủng hộ quà tặng người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố. Là tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm, bà Danh còn giúp nhiều chị em phụ nữ ở khu phố được tiếp cận với các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội TP. Vũng Tàu. Từ đầu năm 2019 đến nay, 30 thành viên tổ vay vốn và tiết kiệm ở khu phố 2 đã được vay vốn từ 20-40 triệu đồng/người. Nhiều chị trong tổ đã thành công trong khởi nghiệp và kinh doanh như: Chị Trần Thị Như kinh doanh nước giải khát (32 Đồ Chiểu), chị Thái Kim Phượng bán bánh bông lan (số 6, Đồ Chiểu), chị Lại Thị Lan Thanh bán bánh mì (53, Đồ Chiểu)… với thu nhập từ 9-30 triệu đồng/tháng/người. Với những hoạt động nổi bật vì cộng đồng, từ năm 2001 đến nay, bà Danh đã được UBND phường 1, Hội LHPN TP. Vũng Tàu, Hội LHPN tỉnh, UBND tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

Chị Lê Ngọc Ái, Chi hội phó Chi hội LHPN ấp An Hòa (xã An Nhứt, huyện Long Điền) cũng là tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong làm kinh tế và hoạt động vì cộng đồng. Năm 2003, chị được Chi hội tín chấp cho vay 10 triệu đồng để phát triển kinh tế. Có vốn, vợ chồng chị mua 2 con bò sinh sản và đầu tư thêm để nuôi gà, canh tác 8 sào ruộng. Hiện nay, gia đình chị Ái có thu nhập trung bình 100 triệu đồng/năm. Nhờ có thu nhập khá và ổn định, gia đình chị đã có điều kiện lo cho con cái học hành đầy đủ. Hiện nay, người con trai đầu của chị đã lập gia đình, còn cô con gái đã tốt nghiệp ĐH và có việc làm ổn định tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, chị cũng tích cực tham gia các phong trào phụ nữ ở địa phương và được bà con lối xóm tin yêu. Năm 2016, chị được bầu làm Chi hội phó Chi hội LHPN ấp An Hòa. Chị luôn sâu sát cơ sở, thường xuyên đến nhà người dân để nắm bắt tình hình cuộc sống. Từ đó, chị đã đề xuất Chi hội LHPN ấp xét cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế. Hiện nay, tổ vay vốn ấp An Hòa do chị quản lý có 25 thành viên. Từ năm 2018 đến nay, các thành viên được vay từ 20 - 50 triệu đồng/người vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Long Điền để buôn bán, trồng trọt, chăn nuôi... Hiện 25 thành viên của tổ vay vốn có thu nhập ổn định, từ 30-40 triệu đồng/người/năm.

Chị Thơ, chị Danh, chị Ái là 3 trong số 130 cá nhân, tập thể vừa được Hội LHPN tỉnh tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong thực hiện “Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh như các gương điển hình kể trên đã góp phần khẳng định, phụ nữ ngày càng tự tin, nỗ lực học tập, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các chị còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần đưa phong trào phụ nữ ở cơ sở phát triển và giúp thêm nhiều người khác có động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201911/nhung-phu-nu-hai-gioi-879884/