Những phụ nữ 'hai giỏi' ở Xưởng X78

Cùng lãnh đạo, chỉ huy Xưởng X78, Cục Kỹ thuật (Quân khu 2) đến thăm gia đình Trung úy QNCN Lương Vũ Hằng, nhân viên Ban Chính trị Xưởng X78, tại thôn 8, xã Ngọc Quan (Đoan Hùng, Phú Thọ), ai cũng trầm trồ trước ngôi nhà mới màu sơn vàng chanh nổi bật giữa khu đồi nhiều cây cối xanh tốt.

Những cây bưởi, cây nhãn đang vào chính vụ sai trĩu quả. Phía dưới tán cây là hàng trăm con gà... Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Hằng chia sẻ: “Bộ đội mà, tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cũng là một nhiệm vụ. Nhà mình ở vùng trung du đất vườn rộng rãi nên vợ chồng chủ động quy hoạch trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, trồng rau xanh và tận dụng diện tích đất trống để chăn nuôi gà thả vườn…”.

Trung úy QNCN Lương Vũ Hằng chăm sóc đàn gà sau giờ làm việc.

Đại úy QNCN Lê Thị Thơm, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Xưởng X78, cũng là người rất năng động trong phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2012, chị cùng chồng mở xưởng làm hương trầm tại nhà, do chồng chị trực tiếp quản lý, điều hành. Ngày mới mở xưởng gặp muôn vàn khó khăn vì sản phẩm hương trầm của gia đình chưa tiếp cận được thị trường. Sau một thời gian nghiên cứu kỹ về chất liệu sản phẩm, giá thành, sản phẩm của vợ chồng anh chị đã dần chiếm lĩnh được thị trường. Hiện nay, mỗi ngày xưởng của anh chị xuất từ 1,3 đến 1,5 tấn hương cho khắp các tỉnh, thành phố phía Bắc, tạo việc làm ổn định cho hàng chục công nhân tại thị trấn Đoan Hùng. Mỗi năm, trừ chi phí, vợ chồng anh chị thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Hoàn cảnh của Thượng úy QNCN Đinh Thị Phi, thợ may bạt đệm tại phân xưởng xe máy, Xưởng X78, những năm trước vô cùng khó khăn. Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao trong khi đồng lương quân nhân có hạn nên hằng tháng, hầu như vợ chồng anh chị không tiết kiệm được là bao. Tận dụng vị trí ngôi nhà nằm sát ngay bờ sông Lô, năm 2015, anh chị mạnh dạn đầu tư 4 lồng nuôi các loại cá để tận dụng dòng nước chảy; mỗi lồng có diện tích 10-12m2. Sau một năm nuôi cá hiệu quả, anh chị lại đầu tư thêm, đến nay gia đình có 8 lồng cá. Cuộc sống của anh chị đã vượt qua khó khăn, nay đang trên đà phát triển.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Xưởng X78, với đặc thù của một đơn vị kỹ thuật, số hội viên phụ nữ không nhiều, song các chị em luôn đoàn kết thương yêu, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau về mọi mặt. Mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, nhưng đều tích cực sinh hoạt hội, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn cũng như hướng dẫn, trợ giúp nhau cùng phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Dương Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Xưởng X78, cho biết: Hoạt động hội phụ nữ của đơn vị rất sôi nổi bởi các chị em rất năng động, sáng tạo. Chị em không những luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà các hội viên còn rất chịu khó, nhạy bén trong phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn tạo mọi điều kiện để chị em vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa chăm lo xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-phu-nu-hai-gioi-o-xuong-x78-547116