Những phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà

Không những khéo léo sắp xếp hoàn thành xuất sắc công việc ở xã hội, những người phụ nữ ấy còn làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình. Họ xứng đáng là những phụ nữ 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà'.

Cô Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Trường MN Ánh Dương cùng HS chăm sóc cây xanh trong trường.

Cô Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Trường MN Ánh Dương cùng HS chăm sóc cây xanh trong trường.

Giờ ngoại khóa, cô Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Trường MN Ánh Dương (Phường 1, TP. Vũng Tàu) cùng các em nhỏ đi thăm vườn cây tại trường. Vừa hướng dẫn các em tưới nước, chăm sóc cây, cô Phương vừa giới thiệu cho các em biết tên từng loại cây và rau trong vườn. Những khuôn mặt thơ ngây tỏ ra thích thú khi được biết thêm nhiều điều thú vị về các loài cây trong khu vườn xanh mát. Đây là sáng kiến “Một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non” của cô Phương, đã được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận.

Với phương châm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện tối đa cho trẻ có môi trường học mà chơi, chơi mà học, nhà trường đã phát động đến phụ huynh HS chung tay xây dựng mô hình “vườn cây của bé”. Theo đó, nhà trường tận dụng các khoảng trống trong khuôn viên trường để bố trí 18 vườn cây và rau xanh. Đồng thời, tận dụng 6 chân cầu thang tạo các góc vui chơi cho trẻ; thay các mảng tường rêu mốc bằng hình vẽ sinh vật, cá, biển… làm không gian trải nghiệm cho trẻ.

Không những làm tốt vai trò quản lý ở trường, khi về nhà, cô Phương cũng luôn chu toàn vai trò của người mẹ, người vợ để “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, để chồng cô (là sĩ quan quân đội) yên tâm công tác. Dưới bàn tay vun vén của cô, hai người con gái đã tốt nghiệp đại học, trở thành công chức nhà nước.

Chúng tôi gặp Thạc sĩ Lê Thị Khánh Quy, Quản lý khu dịch vụ nội trú Bệnh viện Bà Rịa khi chị đang chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh. Chứng kiến cách chị Quy cẩn thận bế trẻ sơ sinh, hướng dẫn sản phụ quấn khăn, rồi vỗ về ru trẻ ngủ mới thấy được sự tận tâm trong công việc của nữ cán bộ y tế. Chị là người có nhiều sáng kiến trong chăm sóc, điều trị cho mẹ và bé đã được ứng dụng tại Bệnh viện Bà Rịa.

Để đạt được thành công, chị thường sắp xếp, ghi chép công việc theo thứ tự ưu tiên và giải quyết dứt điểm, khoa học. Chồng chị cũng làm việc trong ngành nên thấu hiểu và chia sẻ với công việc của vợ. Ngoài thời gian ở bệnh viện, khi hết ca trực, anh luôn giành thời gian phụ giúp vợ việc gia đình. Bản thân chị cũng sắp xếp, phân chia việc nhà và thời gian biểu thực hiện cho mỗi thành viên. “Đây là cách để các thành viên trong gia đình chia sẻ và thấu hiểu, tạo sợi dây gắn kết với nhau. Hai con trai tôi đều học giỏi, trong đó con trai đầu nối nghiệp ba mẹ theo ngành y, hiện đang công tác tại Bệnh viện Bà Rịa, cháu còn lại đang học lớp 10”, chị Quy cho hay.

Là Trưởng ban nữ công, Công ty Xay lúa mì Việt Nam, chị Nguyễn Thúy Minh Hoa luôn trăn trở tìm cách đổi mới hoạt động phong trào, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Từ đó, chị đề xuất BCH Công đoàn phối hợp Ban Giám đốc công ty thường xuyên tổ chức hội thao, hội thi khéo tay, ẩm thực, văn nghệ, về nguồn cho công nhân, qua đó công nhân thêm gắn kết với DN. Chồng chị Hoa là công an, thường xuyên phải trực ban ở cơ quan. Vì vậy, mọi việc trong gia đình, từ chăm sóc, đưa đón con đi học đến việc thu vén nhà cửa, chị đều đảm nhận để anh yên tâm công tác...

Cô Phương, chị Quy, chị Hoa là 3 trong số 31 cá nhân vừa được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngày 24/6 vừa qua. Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho hay, phụ nữ thời nay luôn có ý thức vươn lên trong công việc và cuộc sống. Với thiên chức của người vợ, người mẹ, họ phải nỗ lực gấp bội, vừa khéo léo thu vén, quán xuyến việc gia đình, vừa chăm lo chu toàn việc xã hội.

“Các chị không chỉ năng động, giỏi giang, mà còn giữ được những đức tính truyền thống của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà”, bà Phúc nhấn mạnh.

Ngày 24/6, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020. Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh và tặng Bằng khen 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 31 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

-Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202006/nhung-phu-nu-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-902697/