Những phụ kiện thời trang yêu thích của Trương Quốc Vinh

Đã 16 năm kể từ ngày Trương Quốc Vinh ra đi, nhưng những dấu ấn thời trang của anh vẫn không phai mờ. Nhiều món phụ kiện anh mang trước đây trông vẫn thời thượng cho đến hôm nay.

Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung) có phong cách thời trang đa dạng và luôn đi đầu xu hướng. Những thương hiệu yêu thích của anh có thể kể đến như Giorgio Armani, Dior, Prada... Đối với phụ kiện, anh vẫn lựa chọn những cái tên lớn nhưng không bỏ tiền sưu tập mà chỉ ưa chuộng một vài món đồ cổ điển, dễ kết hợp. Trong số đó, anh đặc biệt yêu thích những chiếc túi và va ly của thương hiệu Louis Vuitton. Ảnh: Weibo.

Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung) có phong cách thời trang đa dạng và luôn đi đầu xu hướng. Những thương hiệu yêu thích của anh có thể kể đến như Giorgio Armani, Dior, Prada... Đối với phụ kiện, anh vẫn lựa chọn những cái tên lớn nhưng không bỏ tiền sưu tập mà chỉ ưa chuộng một vài món đồ cổ điển, dễ kết hợp. Trong số đó, anh đặc biệt yêu thích những chiếc túi và va ly của thương hiệu Louis Vuitton. Ảnh: Weibo.

Túi backpack thịnh hành trong những năm gần đây cũng là một phụ kiện mà Trương Quốc Vinh đã mang qua từ... vài thập kỷ trước. Điển hình như chiếc túi Prada anh từng đeo ra sân bay với kiểu dáng đơn giản, dễ kết hợp. Cho đến hiện tại, chiếc túi này trông vẫn đẹp và không hề bị lỗi thời. Ảnh: Weibo.

Leslie không chi quá nhiều tiền cho đồng hồ. Anh không thích những chiếc đồng hồ quá "hầm hố" mà thiên về kiểu dáng trung tính, cả nam lẫn nữ đều đeo được. Chiếc Hermès Cape Cod được thiết kế bởi Martin Margiela là một chiếc đồng hồ như vậy. Với thiết kế dây đeo có thể quấn hai vòng quanh cổ tay, món đồ này được anh sử dụng như một loại trang sức hơn là vì những chức năng của nó. Ảnh: Weibo.

Người ta nói rằng chiếc đồng hồ Bvlgari Bvlgari này đã được Trương Quốc Vinh đeo trước khi tự tử. Chiếc đồng hồ có kiểu dáng đơn giản, cổ điển và sang trọng, rất phù hợp với khí chất và phong cách của nam tài tử này. Ảnh: Weibo.

Ngày nay, dòng đồng hồ này đã ngừng sản xuất. Tuy nhiên nếu yêu thích kiểu dáng trên, bạn vẫn có thể chọn mua chiếc Bvlgari Roma có thiết kế tương tự. Chúng chỉ khác nhau đôi chỗ là phần chữ cái khắc trên vỏ đồng hồ và màn hình hiển thị, còn lại cơ bản là giống nhau. Ảnh: Weibo.

Chiếc Bvlgari Chronograph có dáng vẻ cứng cáp và nam tính nhất trong những chiếc đồng hồ của "Ca ca". Với phần dây đeo kim loại, màn hình hiển thị phức tạp, món đồ này phù hợp với nhiều loại trang phục và sự kiện, đồng thời mang lại nét mạnh mẽ, sành điệu cho chủ nhân. Ảnh: Weibo.

Trên bìa album Tình yêu dành cho em, Trương Quốc Vinh đã đeo chiếc nhẫn ba vòng Trinity de Cartier. Đây là một kiểu nhẫn cưới, được làm từ ba chất liệu khác nhau: bạc, vàng và vàng hồng. Chiếc nhẫn này còn mang ý nghĩa hết sức đặc biệt do đây là quà tặng của Đường Hạc Đức, tri kỷ và cũng là người yêu của Leslie. Nhiều người cho rằng là chiếc "nhẫn cưới", là vật ước định giữa "Ca ca" và "Đường Đường". Ảnh: Weibo.

Ngoài nhẫn, Đường Hạc Đức còn tặng chiếc vòng tay Cartier Love cho Trương Quốc Vinh. Chiếc vòng signature của Cartier này được anh đeo trong nhiều dịp khác nhau. Ngoài ý nghĩa đặc biệt, chiếc vòng còn mang lại nét cổ điển, sang trọng cho tổng thể trang phục của nam diễn viên. Ảnh: Weibo.

Thụy Phụng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-phu-kien-thoi-trang-yeu-thich-cua-truong-quoc-vinh-post931377.html