Những phim cổ trang Trung Quốc nhiều mỹ nữ nhưng khán giả chỉ thích... ngắm vua

Với đề tài tranh đấu hậu cung thì vai trò của các ông vua luôn luôn quan trọng. Bao nhiêu đấu đá trong cung cuối cùng cũng chỉ nhằm giành đắc sủng của vua. Có những bộ phim cung đấu dù mỹ nữ không thiếu song khán giả lại chỉ thích… ngắm vua.

Xem “Người tình Khang Hy” không ít fan của dòng phim cung đấu thả bình luận: “Hoàng Thượng cưng quá”; “Hoàng Thượng đẹp trai quá”… Người hóa thân thành hoàng thượng không ai khác chính là Lưu Khải Uy, chồng cũ của Dương Mịch.

Ngoài khuôn mặt điển trai, Lưu Khải Uy còn sở hữu chiều cao đáng mơ ước, 1,78 m. Vì thế, khi đứng cạnh người tình Lâm Lang, do Trịnh Sảng đóng, trông hoàng thượng có dáng chở che, bao bọc mỹ nhân. Lưu Khải Uy từng được xem là “mỹ nam ngôn tình” của làng giải trí Hoa ngữ, làm điêu đứng trái tim của biết bao bà nội trợ. Chỉ tiếc mỹ nam sinh năm 1974, cũng đã qua thời “vượng sắc”, sau cuộc chia tay với Dương Mịch khán giả ít có cơ hội chiêm ngưỡng Lưu Khải Uy trong những dự án phim ảnh lớn.

"Nam thần" Lưu Khải Uy trong "Người tình Khang Hy" (Ảnh: Internet)

"Nam thần" Lưu Khải Uy trong "Người tình Khang Hy" (Ảnh: Internet)

Một trong những mỹ nam có duyên với vai đế vương chính là chồng của Lâm Tâm Như, nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa. Trong “Khuynh thế Hoàng Phi” Hoắc Kiến Hoa thủ vai Thái tử Liên Thành, sau lên ngôi Hoàng đế Liên Thành.

Trong tiểu thuyết của Mộ Dung Yên Nhi, Liên Thành được miêu tả là một mỹ nam hiếm có trên đời, chỉ cần một thoáng cười tà mị, đã đủ “khuynh quốc khuynh thành”. Dù chỉ sắm vai phụ trong “Khuynh thế Hoàng Phi”, một trong ba bậc đế vương say mê công chúa Phức Nhã, nhưng Hoắc Kiến Hoa chiếm trọn trái tim của fan nữ. Đoạn kết của mối tình đơn phương giữa hoàng đế Liên Thành và công chúa Phức Nhã khiến bao người rơi lệ. Hoàng đế Liên Thành bị trúng tên độc khi đuổi theo công chúa Phức Nhã để đưa cho nàng bình hoa đào đã hé nụ giữa xứ lạnh tuyết rơi, truyền đi thông điệp hạnh phúc vẫn có thể đâm chồi ở hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, chỉ cần ta giữ niềm tin.

Hoắc Kiến Hoa trong vai hoàng đế si tình Liên Thành (Ảnh: Internet)

Hoắc Kiến Hoa còn hóa thành Càn Long hoàng đế trong bộ phim cung đấu đình đám “Hậu cung Như Ý truyện”. Bộ phim kể về mối tình thăng trầm giữa Hoằng Lịch (Càn Long) và Như Ý (Kế Hoàng Hậu). Hoắc Kiến Hoa lần này không sắm vai kẻ si tình, sẵn sàng từ bỏ ngai vàng để đi theo tiếng gọi tình yêu như “Khuynh thế Hoàng Phi” mà hóa thân một ông vua có những bước chuyển tâm lí rõ rệt theo tuổi tác và địa vị, cuối cùng đã đánh mất trái tim của Như Ý: “Khi xưa kết tóc làm phu thê, giờ đây xin cắt tóc trả lại mối tình cho Thanh Anh và Hoằng Lịch năm nào.

Hoắc Kiến Hoa vai Càn Long trong "Hậu cung Như Ý truyện" (Ảnh: Internet)

So với Lưu Khải Uy, Hoắc Kiến Hoa, Mã Cảnh Đào đóng vai đại vương Phù Sai trong “Tây Thi bí sử” khi tuổi đời không còn trẻ. Dù bộ phim “Tây Thi bí sử” không thành công như mong đợi, bị chê bóp méo lịch sử, song đại vương Phù Sai do Mã Cảnh Đào đóng vẫn đầy sức hấp dẫn.

Vẻ ngoài mạnh mẽ, quyết đoán, làn da nâu bóng, khuôn miệng đầy đặn và trễ nải của Mã Cảnh Đào rất phù hợp với vai một đại vương võ công cao cường và cực kỳ háo sắc. Người ta đã tìm ra nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh nhưng chưa có cuộc bình chọn Phù Sai hấp dẫn nhất màn ảnh. Nếu có chắc chắn Mã Cảnh Đào là một ứng cử viên sáng giá.

Mã Cảnh Đào vai Phù Sai trong "Tây Thi bí sử" (Ảnh: Internet)

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/nhung-phim-co-trang-trung-quoc-nhieu-my-nu-nhung-khan-gia-chi-thich-ngam-vua-1652973.tpo