Những phi vụ trộm xe máy trong đêm

Trong một thời gian ngắn, trên địa bàn P. Chính Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình đó, tại các cuộc họp giao ban hằng ngày, lãnh đạo CAP đã chỉ đạo cho Tổ trực ban hình sự và lực lượng Cảnh sát khu vực tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát tất cả hình ảnh qua camera trong các khu dân cư để tìm đầu mối điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Nguyễn Duy Khánh cùng số xe máy tang vật bị trộm đã được thu hồi.

Nguyễn Duy Khánh cùng số xe máy tang vật bị trộm đã được thu hồi.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAP Chính Gián đã phát hiện có một đối tượng có biệt danh là “Khánh con” thường xuyên xuất hiện trên địa bàn và có quan hệ với nhiều đối tượng nghiện ma túy. Đây cũng chính là khu vực đã từng xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Qua sàng lọc, xác minh “Khánh con” tên thật là Nguyễn Duy Khánh (1993, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), từng có 1 tiền án và 2 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng CAP biết được, ngày 24-4-2020, Khánh chạy xe máy hiệu Attila mang biển kiểm soát (BKS) có 4 số cuối: 1093. Đây là chiếc xe máy bị mất vào ngày 10-4-2020 tại địa chỉ 102/5- Điện Biên Phủ (Đà Nẵng). Tiếp đó, đến rạng sáng 27-4-2020, trên địa bàn P. Chính Gián lại xảy ra một vụ mất xe máy hiệu Nozza Grande, BKS 43D1-448.91. Qua sàng lọc nhận dạng từ camera, lực lượng CAP đã xác định đối tượng gây án không ai khác chính là Nguyễn Duy Khánh nên đã xin ý kiến lãnh đạo CAQ Thanh Khê phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét. Đến 16 giờ ngày 27-4-2020, CAP Chính Gián truy xét, phát hiện đối tượng Nguyễn Duy Khánh tại trước nhà số K186/37-Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) nên mời về CAP làm việc.

Qua đấu tranh, Khánh khai nhận đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Q. Thanh Khê và Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng). Từ lời khai của đối tượng, ngay trong đêm 27 đến rạng sáng 28-4-2020, CAP thu hồi 5 xe máy do Nguyễn Duy Khánh trộm cắp và chuyển hồ sơ, tang vật vụ án cho Đội Cảnh sát hình sự CAQ Thanh Khê tiếp tục thụ lý.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Thanh Khê cho biết, qua điều tra đã xác định các vụ trộm xe máy do đối tượng Nguyễn Duy Khánh gây ra, gồm: Khoảng 3 giờ ngày 19-2-2020, Khánh trộm xe máy hiệu Yamaha Mio Ultimo mang BKS 55Y2-4042 dựng trước nhà số K259A/8- Trần Cao Vân (Đà Nẵng). 10 ngày sau, Khánh cũng đi vào kiệt 259-Trần Cao Vân trộm xe máy Sirius mang BKS tỉnh Đắk Lắk rồi tráo đổi BKS 43X5-7372 đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. Đến 3 giờ 30 ngày 11-4-2020, Khánh trộm xe máy hiệu Attila BKS 43X2-1093 của anh Võ Văn Bình (1971, trú K102/5-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) dựng trước nhà. Đến giữa tháng 4-2020, Khánh gây ra 2 vụ trộm xe máy trong đường kiệt đường Điện Biên Phủ (sau lưng khách sạn Thanh Long) trộm 1 xe máy hiệu Suzuki Viva mang BKS tỉnh Quảng Ngãi và 1 xe máy hiệu Sirius màu trắng mang BKS tỉnh TT-Huế.

Khoảng 1 giờ ngày 26-4-2020, Khánh cùng một người tên Thắm đi vào một đường kiệt Hoàng Văn Thái trộm xe máy hiệu Sirius màu đen đỏ mang BKS tỉnh Đắk Lắk. Đến 1 giờ ngày 27-4-2020, Khánh trộm xe máy hiệu Yamaha Nozza mang BKS 43D1-448.91 của anh Nguyễn Minh Phương (1966, trú TX Đức Phổ, Quảng Ngãi) dựng tại nhà số K461/15- Hải Phòng (Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Thanh Khê cho hay, hiện vẫn còn một số bị hại chưa thể xác định trong vụ trộm cắp xe máy do Nguyễn Duy Khánh gây ra. Vậy ai là bị hại trong các trường hợp nói trên, đề nghị liên hệ với CAQ Thanh Khê (số 324- Hà Huy Tập, Đà Nẵng) hoặc điều tra viên Trần Anh Vũ (Số điện thoại: 0775537888) để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_224826_.aspx