Những phi vụ mờ ám 'hô biến' đất công ở Sài Gòn

Ông Nguyễn Thành Tài vừa bị bắt vì liên quan việc giao đất trái pháp luật. Ít ngày sau, Thanh tra TP.HCM cũng chuyển hồ sơ vụ mua bán đất công giá rẻ liên quan ông Tất Thành Cang cho cơ quan điều tra...

Khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn.

Đủ chiêu “hô biến” đất công: Những thương vụ mờ ám

Giữa năm 2017, thời điểm TP.HCM trống vị trí Bí thư thành ủy do ông Đinh La Thăng bị bắt, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực điều hành. Lúc này, ông Cang đồng ý bán rẻ 32ha đất công ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè được giao cho Công ty Tân Thuận thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM quản lý, cho công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thất thoát ngân sách hàng trăm tỷ đồng. (Xem thêm)

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh làm Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng

Sáng 19/12, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức công bố các quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND Thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, nguyên Phó Trưởng ban Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp được điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND Thành phố thay thế cho ông Trần Đình Quỳnh nghỉ hưu theo chế độ. (Xem thêm)

Thuế tài sản: Lý do gì mà cố đánh một sắc thuế “không bền vững”?

Đây là tính toán của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách vừa được đưa ra tại hội thảo về khả năng áp dụng và tác động của thuế tài sản.

Theo tính toán, với ngưỡng tính thuế tài sản 700 triệu đồng mà Bộ Tài chính đang “ưu tiên” đề xuất, nếu thuế suất 0,3% thì mức thuế tài sản mỗi hộ phải nộp là 978.000 đồng, kéo theo mức chi tiêu của hộ gia đình giảm đi 638.000 đồng; Nếu thuế suất là 0,4% thì mức thuế mỗi hộ phải nộp là 1,3 triệu đồng, mức chi tiêu giảm đi 851.000. Với phương án này, mỗi năm ngân sách thu được gần 30.000 tỷ đồng. (Xem thêm)

Đà Nẵng hứa cưỡng chế công trình sai phép của Mường Thanh sau Tết

Sáng 19/12, kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, tiếp tục với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên này, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng nhận được 11 câu hỏi chất vấn của các đại biểu.

Các đại biểu băn khoăn về việc lãnh đạo thành phố nhiều lần hứa xử lý sai phạm tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà (do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư), nhưng vẫn chưa thực hiện. (Xem thêm)

Đề xuất tăng lương cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng hiện nay còn chênh lệch quá nhiều so với mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp và chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động.

Cụ thể, mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng mới đạt 41,62% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2018 (3.340.000 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/nhung-phi-vu-mo-am-ho-bien-dat-cong-o-sai-gon-3485323.html