Những phát triển mới về vũ khí, trang bị cho người lính bộ binh

Người lính bộ binh là thành phần chính của lực lượng tác chiến lục quân, luôn được các quốc gia ưu tiên đầu tư hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí bộ binh, thiết bị thông tin, trinh sát và khả năng nhận thức tình huống.

Hiện nay, quân đội các nước trên thế giới đang đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa vũ khí trang bị (VKTB) cho người lính bộ binh, trong đó tập trung vào cải tiến và hiện đại hóa các loại súng hiện có; phát triển các mẫu súng mới, chủ yếu là súng trường tấn công. Ảnh: Ratnik - trang bị người lính tương lai của quân đội Nga - Nguồn: Wikipedia.

Hiện nay, quân đội các nước trên thế giới đang đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa vũ khí trang bị (VKTB) cho người lính bộ binh, trong đó tập trung vào cải tiến và hiện đại hóa các loại súng hiện có; phát triển các mẫu súng mới, chủ yếu là súng trường tấn công. Ảnh: Ratnik - trang bị người lính tương lai của quân đội Nga - Nguồn: Wikipedia.

Lục quân Anh đã hợp tác với Hãng Heckler & Koch (H&K) để tiến hành cải tiến họ súng trường tấn công L85A2, phiên bản của súng trường tấn công bullpup SA-80, lên chuẩn SA-80A3/ L85A3; còn Lục quân Đức đã chi 20 triệu USD mua 600 khẩu súng trường tấn công HK417 và 600 khẩu súng máy MG4. Ảnh: Một lính Anh với khẩu L85A3 - Nguồn: Military today.

Một trong những chương trình vũ khí hạng nhẹ tham vọng nhất trên thế giới hiện nay là chương trình “Vũ khí tiểu đội thế hệ kế tiếp - NGSW” của Lục quân Mỹ. Chương trình này có thể là bước nhảy vọt về công nghệ súng trường tấn công và uy lực sát thương. Ảnh: NGSW vũ khí bộ binh tương lai - Nguồn: Nationalinterest

Một trong những vấn đề có tính cách mạng đó là chương trình NGSW sẽ sử dụng cỡ đạn trung gian đường kính 6,8 mm, có đường đạn siêu việt so với đạn tiêu chuẩn 5,56 mm hiện đang sử dụng cho súng trường tấn công M16/M4 và đạn 7,62x51 cho súng máy. Ảnh: NGSW vũ khí bộ binh tương lai - Nguồn: Nationalinterest

Năm 2019, Quân đội Nga đã đặt mua 150.000 khẩu súng trường tấn công AK-12 và AK-15 để trang bị cho người lính của họ; AK-12 và AK-15 sở hữu nhiều tính năng cải tiến và sẽ trở thành vũ khí tiêu chuẩn cho người lính bộ binh, ĐBĐK và HQĐB; trở thành một phần trong trang bị tác chiến cho người lính tương lai, mang tên Ratnik của Quân đội Nga. Ảnh: Lính bộ binh Nga với trang phục Ratnik - Nguồn: Wikipedia.

Còn Quân đội Trung Quốc giới thiệu loại súng trường tấn công mới có tên gọi QBZ-191 vào năm 2019, QBZ-191 có thiết kế tương tự như súng trường FN SCAR, một thiêt kê mô-đun nổi tiếng của lực lượng Đặc nhiệm Mỹ. QBZ-191 sử dụng đạn 5,8 mm trong kho vũ khí của PLA. Ảnh: Trang phục lính bộ binh Trung Quốc và súng QBZ-191 - Nguồn: Wikipedia.

Còn Lục quân Ấn Độ đã ký với Nga để phát triển cho Lục quân Ấn Độ mẫu súng trường tiến công AK-203; như vậy Lục quân Ấn Độ sẽ đồng thời trang bị hai loại súng trường tiến công là AK-203 và INSAS. Ảnh: AK-203 của Quân đội Ấn Độ - Nguồn: Wikipedia.

Cùng với việc phát triển các loại vũ khí cầm tay hiện đại, nhằm tối ưu hóa độ chính xác và sát thương, người lính bộ binh hiện đại sẽ sớm được trang bị hàng loạt các công nghệ tiên tiến thế hệ tiếp theo, gắn trên vũ khí và trên mũ chiến đấu. Những công nghệ này hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng nhận thức tình huống, tìm kiếm và bắt bám mục tiêu trên chiến trường. Ảnh: Ống nhòm - Kính nhìn đêm tăng cường (ENVG-B) - Nguồn: Military today.

Hệ thống quan sát Smart Sight của Hãng Elbit Systems là hệ thống được đánh giá cao, có thể được sử dụng độc lập hoặc được lắp trên vũ khí sau một kính ngắm điểm đỏ hoặc một khí tài quang học được phóng đại, hỗ trợ cho các nhiệm vụ tác chiến cả ngày lẫn đêm, giúp tăng cường đáng kể khả năng nhận thức tình huống của người lính trên chiến trường. Ảnh: Hệ thống quan sát Smart Sight - Nguồn: Elbit Systems.

Thành phần của hệ thống SmartSight bao gồm một modul GPS và khối thiết bị định vị quán tính, la bàn và thiết bị xác định cự ly bằng laser tích hợp. Nhờ hệ thống vô tuyến chiến thuật tích hợp, SmartSight cũng có các khả năng tìm kiếm, bắt bám mục tiêu; khả năng tích họp vào hệ thống chỉ huy và điều khiển (C2). Ảnh: Hệ thống quan sát Smart Sight - Nguồn: Elbit Systems.

Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số CMOS, thay thế cho các giải pháp tăng cường hình ảnh truyền thống và ảnh nhiệt. Điều này cho thấy triển vọng về khả năng nhận thức tình huống, tìm kiếm và bắt bám mục tiêu trong các tình huống chiến đấu gần, trong điều kiện ánh sáng yếu và ban đêm. Ảnh: Hệ thống quan sát Smart Sight - Nguồn: Elbit Systems.

Sự phức tạp của các mối đe dọa trên chiến trường, đang dẫn đến việc phải trang bị cho người lính các thiết bị radio chiến thuật thế hệ mới, được điều khiển bằng phần mềm (SDR), có khả năng truyền tin thoại và dữ liệu băng rộng, tốc độ cao, cự ly xa và rộng khắp khu vực tác chiến, cũng như trong giám sát chiến trường số hóa. Ảnh: Máy thông tin SRT-800 - Nguồn: Military today.

Radio chiến thuật thế hệ mới không chỉ có tính năng chống lại các mối đe dọa gây nhiễu, mà còn có khả năng tích họp vào các hệ thống chỉ huy, điều khiển, truyền tin, máy tính, thông tin/tình báo, giám sát, bắt bám mục tiêu và trinh sát (C4ISTAR) kết nối mạng. Ảnh: Máy thông tin PRC-155 của lục quân Mỹ - Nguồn: Military today.

Sản phẩm radio tiêu biểu hiện nay là loại SRT-800 của Công ty Leonardo, có khả năng làm việc ở dạng sóng tốc độ truyền tải dữ liệu cao, dạng sóng kết nối mạng mới, được bảo mật, kết nối các đơn vị khi đang cơ động, có khả năng tự tổ chức và tự hồi phục. SRT-800 được phát triển để triển khai từ cấp lữ đoàn trở xuống. Ảnh: Máy thông tin SRT-800 - Nguồn: Military today.

Những ưu thế về công nghệ hiện nay đã thúc đẩy phát triển các hệ thống VKTB bộ binh thế hệ mới theo xu hướng modul hóa, đa năng, hoạt động tốt trong mọi điều kiện, tự động hóa cao, uy lực sát thương lớn; sử dụng vật liệu mới, bảo đảm bền, gọn nhẹ, cơ động; chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thấp. Ảnh: Hệ thống tác chiến Ratnik - Nguồn: Tass

Video Thứ mang lại hai chữ "toàn năng" cho bộ trang bị Ratnik - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nhung-phat-trien-moi-ve-vu-khi-trang-bi-cho-nguoi-linh-bo-binh-1409089.html