Những phát ngôn khó quên trong nhiệm kỳ 4 năm của ông Gede

Có nhiều thứ ông Juergen Gede đã để lại cho bóng đá Việt Nam trong 4 năm công tác. Đáng chú ý là lần đụng chạm với bầu Đức và giúp U19 Việt Nam dự U20 World Cup 2017.

 Sau khi U18 Việt Nam bị loại ở VCK U18 Đông Nam Á 2017 tại Myanmar, ông Juergen Gede được cho là phát biểu đầy hàm ý. GĐKT người Đức còn nói VFF cần đoàn kết hơn vì cái chung của nền bóng đá vì 90 triệu người hâm mộ Việt Nam. Phát biểu của ông Gede đã khiến ông Đoàn Nguyên Đức tức giận khi ông còn là phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF.

Sau khi U18 Việt Nam bị loại ở VCK U18 Đông Nam Á 2017 tại Myanmar, ông Juergen Gede được cho là phát biểu đầy hàm ý. GĐKT người Đức còn nói VFF cần đoàn kết hơn vì cái chung của nền bóng đá vì 90 triệu người hâm mộ Việt Nam. Phát biểu của ông Gede đã khiến ông Đoàn Nguyên Đức tức giận khi ông còn là phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF.

Bầu Đức trả lời thẳng trên báo chí và đề nghị đuổi ngay ông Gede. Chủ tịch CLB HAGL cho rằng tên tuổi của vị GĐKT không là gì và chưa có chiến công gì cho bóng đá Việt Nam. Ông Đức không công nhận thành quả U20 World Cup của HLV Hoàng Anh Tuấn và vị chuyên gia người Đức.

Trước đó, vào tháng 7/2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng từng phải giải thích việc không đăng ký ông Juergen Gede vào ban huấn luyện. Bị đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người, ông Thắng giải thích: "GĐKT Gede có nhiệm vụ khác, nếu đăng ký vào ban huấn luyện sẽ mất suất, nên tôi nghĩ không cần thiết".

Kết quả là ở SEA Games diễn ra vào tháng 8/2017, U22 Việt Nam thất bại ngay từ vòng bảng và phải ra về sớm. Trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan là hệ quả của loạt sai lầm cá nhân, khiến HLV Hữu Thắng phải tuyên bố từ chức ngay trong cuộc họp báo sau trận đấu. Bản thân ông cùng có những thất bại cùng các lứa trẻ của Việt Nam sau đó.

HLV Hoàng Anh Tuấn là cộng sự đắc lực của GĐKT Juergen Gede ở các đội U19 Việt Nam. Ông Tuấn khẳng định đóng góp của ông Gede rất lớn, nhưng không thể quyết định hết sự thay đổi của cả nền bóng đá.

Phát biểu chia tay VFF, chiến lược gia sinh năm 1956 nói: "Tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện từ các lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Các ý kiến của tôi đều được đón nhận với sự tôn trọng". Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi chưa được giải đáp là vì sao ông Gede không còn đi theo đội tuyển Việt Nam?

Đánh giá về GĐKT của VFF, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng: "Đó là một người Đức điển hình. Ông ấy làm việc chặt chẽ, cẩn thận và kỷ luật". Ông Gede có khả năng phát hiện con người, điển hình là việc giới thiệu Phan Văn Đức cho HLV Park Hang-seo dự U23 châu Á 2018. Hợp đồng của ông Gede bắt đầu từ tháng 6/2016 và kết thúc vào tháng 6/2020.

Sự nghiệp cầu thủ của HLV Park Hang-seo Những bình luận viên lớn tuổi của Hàn Quốc đã có những cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến ông Park Hang-seo thi đấu thời còn là cầu thủ.

Quang Thịnh - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-phat-ngon-kho-quen-trong-nhiem-ky-4-nam-cua-ong-gede-post1082636.html