Những phát ngôn, hành động khiến Kim Kardashian bị chỉ trích dữ dội

Kim Kardashian là ngôi sao gắn liền với thị phi. Cô từng bị chỉ trích vì sử dụng từ 'kimono' làm tên dòng nội y, mắng dân mạng thiểu năng và có ý kỳ thị người đồng tính.

Gần đây, Kim Kardashian đã hiện thực hóa ước mơ ra mắt dòng nội y định hình (shapewear) sau 15 năm ấp ủ. Tuy nhiên, việc cô lấy tên "Kimono Intimates" để đặt cho bộ sưu tập lần này khiến người dân nước Nhật phẫn nộ vì cụm từ trùng với tên quốc phục của đất nước mặt trời mọc.

Gần đây, Kim Kardashian đã hiện thực hóa ước mơ ra mắt dòng nội y định hình (shapewear) sau 15 năm ấp ủ. Tuy nhiên, việc cô lấy tên "Kimono Intimates" để đặt cho bộ sưu tập lần này khiến người dân nước Nhật phẫn nộ vì cụm từ trùng với tên quốc phục của đất nước mặt trời mọc.

Trên Twitter, bà xã Kanye West bị chỉ trích là xúc phạm đến văn hóa truyền thống của quốc gia châu Á. Thậm chí ông Daisaku Kadokawa (thị trưởng thành phố Kyoto) đã viết tâm thư khuyên cô nên tìm hiểu thêm về văn hóa xứ sở hoa anh đào. Trước làn sóng bị phản đối, ngôi sao tai tiếng quyết định đổi tên mới cho dòng nội y của mình.

Tháng 10/2018, để hưởng ứng lễ hội Halloween, Kim Kardashian livestream trong hình tượng "bom sex" Pamela Anderson. Sau đó, ngôi sao truyền hình thực tế đã mắng thẳng một số người theo dõi trên mạng xã hội là thiểu năng vì không nhận ra cô hóa thân thành nhân vật nào. "Thật đau lòng và phẫn nộ khi tôi nghe từ đó khắp nơi, lấy nỗi đau của người khuyết tật để cười cợt", một tài khoản bức xúc.

Vì những bình luận chỉ trích mỗi lúc một nhiều hơn, Kardashian đã xóa đoạn video trên vào ngày hôm sau và xin lỗi. "Tôi luôn cố học từ lỗi lầm của mình và đây là một trong những lần đó. Làm ơn hiểu rằng ý định của tôi luôn trong sáng. Trong trường hợp này, đó là một sai lầm. Tôi xin lỗi", cô viết.

Cũng vào tháng 11/2018, em gái Kourtney Kardashian đăng ảnh cưỡi voi trong chuyến du lịch đến Bali, Indonesia. Vì hành động này, cô đã bị nam diễn viên gạo cội Peter Egan chỉ trích là ''vô học'' và ''vô tâm''. Theo Egan, có lẽ Kardashian không biết được loài voi đã phải trải qua sự hành hạ khủng khiếp thế nào trước khi cõng cô ấy dạo quanh hồ nước.

Nhiều người đồng tình với quan điểm của Egan. Họ nhận định rằng loài voi bị con người xiềng xích và đánh đập trong quá trình thuần hóa. Thậm chí chúng còn bị đòn roi nếu không nghe lời. Vì vậy, con người không nên cưỡi lên lưng voi. Tuy nhiên, phía Kardashian đã lên tiếng phản bác rằng cô đã tìm hiểu kỹ trước khi hành động và con voi mà cô cưỡi là voi được giải cứu chứ không phải được thuần hóa như nhiều người nghĩ.

Tháng 8/2018, sau khi một chuyên trang bàn về showbiz đăng tải ảnh Kardashian diện trang phục bó sát trong một buổi ghi hình talkshow, nam người mẫu Tyson Beckford đã nhanh chóng bình luận: "Cơ thể Kardashian không phải là thật, bác sĩ đã chỉnh sửa bị lỗi một bên hông của cô ấy", kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc buồn nôn.

Ngay lập tức, chị gái Kendall Jenner đáp trả lại, ám chỉ người mẫu 48 tuổi không có cảm xúc với cô vì anh là người đồng tính. “Tất cả chúng ta đều biết tại sao anh ấy không quan tâm", cô viết. Nhiều tài khoản mạng xã hội đã phẫn nộ, chỉ trích Kim "siêu vòng 3" có ý kỳ thị người thuộc cộng đồng LGBT.

Quốc Minh
Ảnh: Tổng hợp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-phat-ngon-hanh-dong-khien-kim-kardashian-bi-chi-trich-du-doi-post962847.html