Những phát ngôn ấn tượng của lãnh đạo TP.HCM trong năm 2017

Năm 2017 TP.HCM đã có nhiều sự kiện lớn, tác động sâu sắc đến các mặt kinh tế, xã hội. Song hành những sự kiện đó, các lãnh đạo thành phố cũng có những câu nói thể hiện quan điểm của mình. Infonet xin điểm lại một số phát ngôn này.

Ông Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

“Đề nghị các sở không mang quà, bao thư lên tặng Ủy ban. Cái đó để tặng người nghèo. Khỏi cần chúc tết Ủy ban vì chúng ta gặp nhau hàng ngày và cũng chỉ nghỉ có mấy ngày thôi” – ông Phong nói trong cuộc họp cuối năm Đinh Dậu, khi đề cập đến việc biếu xén trong những ngày Tết Nguyên Đán. Ông cũng yêu cầu cơ quan đơn vị không đi thăm, không tặng quà và không sử dụng tài sản công trái quy định trong dịp này.

Ông Trần Vĩnh Tuyến

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

“Thành phố thông minh không thể là “cây đũa thần” giải quyết mọi chuyện” – ông Tuyến chia sẻ trong hội nghị góp ý cho đề án thành phố thông minh, được tổ chức vào ngày 8/11. Theo ông Tuyến: “Đô thị thông minh chỉ là một giải pháp công nghệ, còn nơi này vẫn là thành phố nghĩa tình, có những giúp đỡ đời thường… chứ không phải chỉ biết mỗi người cầm một cái điện thoại”.

Ông Lê Thanh Liêm

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm

“Không được chủ quan, 1% cũng phải lo, nói trăm năm mới xảy ra một lần nhưng chưa biết đâu chừng ngày mai nó tới thì sao” – ông Liêm chỉ đạo trước tin cơn bão số 12 có thể ảnh hưởng trực tiếp tới TP.HCM vào ngày 2/11. Tuy nhiên may mắn sau đó con bão đã không đổ bộ và tan trên biển.

Ông Lê Văn Khoa

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa

“Cơn sốt đất là bài học về tính công khai, minh bạch" – ông Khoa nói trong cuộc họp ngày 29/5, bối cảnh khi đó giá đất nhiều khu vực tại TP.HCM tăng chóng mặt trước những tin đồn sáp nhập quận và “đưa huyện lên quận”, trong khi đó các ngành chức năng của Ủy ban tỏ ra chậm trễ trong công bố thông tin.

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân

“Cán bộ Đảng phải thực sự làm theo nghị quyết của Đảng, phải biết sợ kỷ luật của Đảng. Công chức thì phải biết nghe dân, biết sợ khi nhân dân không hài lòng, lấy sự hài lòng của người dân đánh giá công việc của mình” – ông nhấn mạnh trong buổi nhậm chức Bí thư Thành ủy TP.HCM ngày 10/5.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm

“Đề nghị Giám đốc sở đi tuyến xe số 22 để thử cám giác của các cháu” – bà Tâm bày tỏ với Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bùi Xuân Cường, trong cuộc gặp mặt các em học sinh vào ngày 4/2. Khi đó học sinh Đinh Hồ Loan Nghi đã phản ánh rằng “Khi đi qua chỗ dằn (xóc) con có cảm giác cái bánh xe muốn sút (rơi) ra luôn”.

* Các phát ngôn được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-phat-ngon-an-tuong-cua-lanh-dao-tphcm-trong-nam-2017-post254146.info