Những pha vào bóng quyết liệt của U23 Thái Lan và Iraq

Ở hiệp 2 trận đấu giữa U23 Thái Lan và Iraq, nhiều pha xoạc bóng, phạm lỗi thô bạo khiến mỗi đội đều có cầu thủ phải rời sân để điều trị chấn thương.

 Trận đấu lượt thứ 3 bảng A giữa chủ nhà Thái Lan và Iraq tại giải U23 châu Á diễn ra tối 14/1 với nhiều pha bóng quyết liệt, hấp dẫn, kịch tính, thu hút hàng nghìn khán giả.

Trận đấu lượt thứ 3 bảng A giữa chủ nhà Thái Lan và Iraq tại giải U23 châu Á diễn ra tối 14/1 với nhiều pha bóng quyết liệt, hấp dẫn, kịch tính, thu hút hàng nghìn khán giả.

Khi trận đấu mới bắt đầu được ít phút, may mắn đến với U23 Thái Lan. Hậu vệ Iraq để bóng chạm tay trong vùng cấm sau nỗ lực không chiến. VAR phát hiện và cho chủ nhà hưởng quả phạt đền. Từ cự ly 11 m, Jaroensak tung cú sút tự tin đưa "Voi chiến" vượt lên.

Tuy nhiên, sự quyết liệt kiếm điểm để giành suất vào tứ kết của cả hai đội khiến trận đấu có nhiều pha bóng phạm lỗi thô bạo.

Các cầu thủ U23 Iraq không giữ được bình tĩnh khi phần lớn thời gian hiệp 1 họ bị đội chủ nhà ép sân, làm chủ thế trận và có nhiều pha vào bóng ác ý.

Tuy nhiên, người Thái cũng không vừa. Họ sẵn sàng ăn miếng trả miếng với dàn cầu thủ Tây Á. Một pha cao chân đá trúng gáy cầu thủ Iraq của cầu thủ "Voi chiến".

Trọng tài liên tục phải cho dừng trận đấu.

Kannarin trước bị đối phương làm cho ngã trên sân.

Lát sau, anh có ngay pha vào bóng nguy hiểm với Mohamed Mezher của U23 Iraq.

Trong tình huống ở phút 63, dù bị số 15 của U23 Iraq dùng chân ngáng, nhưng Supachok kịp nhảy qua và đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút về phía khung thành. Rất tiếc bóng lại đi trúng hậu vệ áo xanh.

Thủ môn Ali Kadhim cũng là nạn nhân của một số pha chơi bóng thô bạo.

Phút 63, U23 Thái Lan tiếp tục được hưởng quả phạt sau tình huống va chạm giữa Supachok và hậu vệ bên phía Iraq.

Số 10 phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ. Anh tập tễnh rời sân.

Nửa cuối hiệp 2 là thời điểm hai đội ăn miếng trả miếng nhiều nhất.

Ngay sau tình huống Supachok tập tễnh, đến lượt cầu thủ của U23 Iraq cũng phải rời sân để điều trị sau pha va chạm với hậu vệ đội chủ nhà.

Phút 41, Ben Davis có đường chuyền như dọn cỗ để Suphanat phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm.

Tuy nhiên, anh vẫn không đánh bại được thủ môn Mohammed trong pha đối mặt.

Sau tình huống này, hậu vệ Najm Shwan của U23 Iraq bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo vì lỗi chơi xấu.

Bàn gỡ 1-1 của các cầu thủ U23 Iraq không đủ giúp đội bóng này vào tứ kết khi chỉ có 3 điểm sau 3 trận hòa ở vòng bảng. Còn với người Thái, đây là lần đầu họ vượt qua vòng bảng U23 châu Á. Trong hai lần tham dự trước vào năm 2016 và 2018, họ đều sớm bị loại. Lần này, với lợi thế sân nhà, "Voi chiến" đã làm nên lịch sử.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-pha-vao-bong-quyet-liet-cua-u23-thai-lan-va-iraq-post1036195.html