Những pha diễn xuất dở khiến khán giả 'câm nín' trên phim Hàn

Biểu cảm vụng về, cứng đờ thiếu tự nhiên của các diễn viên xứ Hàn khiến khán giả 'cười ra nước mắt'.

Min Hyuk trong Tháp Đoạn Hồn (2013)

Tháp Đoạn Hồn là một trong những bộ phim đầu tiên mà Min Hyuk (BTOB) tham gia. Chính vì vậy, diễn xuất của anh chàng còn khá non nớt. Điển hình là cảnh anh bị một kẻ lạ mặt đâm trong tập 8 của bộ phim. Nét mặt hoảng hốt khi bị đâm của Min Hyuk vô cùng khiên cưỡng.

Nhân vật bị đâm bằng dao vào giữa bụng mà đoàn làm phim cũng "không nỡ" cho thêm chút máu vào để tăng độ thuyết phục. Thậm chí, chi tiết Min Hyuk vẫn cười nói một lúc lâu sau phát đâm chí mạng còn khiến cảnh quay đã gượng càng gượng thêm.

Lee Yeon Hee trong Phía đông vườn địa đàng (2008)

Lee Yeon Hee được mệnh danh là “thánh đơ” của màn ảnh Hàn. Chắc hẳn khán giải xem bộ phim Phía đông vườn địa đàng không ai quên được khả năng diễn xuất dở tệ của Lee Yeon Hee. Vai diễn Gook Young Ran của cô đã nhiều lần khiến khán giả phải bật cười vì khả năng nói tiếng Anh “nghe không hiểu gì”. Bên cạnh đó là cả một “rổ” những sắc thái, biểu cảm 100 cảnh như 1 của cô nàng. Thứ duy nhất giúp cô vớt vát lại đó chính là vẻ đẹp thuần khiết “đốn tim” nam giới.

Hwang Jung Eum trong The Person I Love (2007)

Hwang Jung Eum cũng từng là “ma mới” trong lĩnh vực diễn xuất nên không thể tránh khỏi những sự thiếu sót. Điển hình là lần “hóa robot” với vai diễn Lee Jung Min trong bộ phim The Person I Love.

Dường như thứ di chuyển duy nhất trên khuôn mặt của cô nàng chính là miệng. Ánh mắt, sắc mặt của cô không hề thay đổi một chút nào. Ngoài robot ra, cô còn được so sánh với những người chuyên đi giới thiệu sản phẩm theo cách “học thuộc lòng”.

Yun Ho trong Tình yêu không giới hạn (2009)

Đoạn clip trên đã trở nên “hot” một thời gian vì diễn xuất “cứng đờ” của Yun Ho (TVXQ). Yun Ho đang cố tỏ ra giận dữ nhưng dường như điều đó chỉ được thể hiện qua âm điệu giọng nói rập khuôn. Ánh mắt và vẻ mặt thiếu tự nhiên “tố cáo” sự yếu kém trong diễn xuất của anh chàng. Nhóm trưởng TVXQ chia sẻ rằng anh đã nhận nhiều lời chỉ trích sau “sự cố” diễn xuất này.

Sung Jong trong Just Like That Show (2011)

Biểu cảm và ngữ điệu như đang “trả bài cũ” của Sung Jong (INFINITE) đã khiến khán giả được một phen “hú hồn”. Thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất, Sung Jong trong Just Like That Show như bị “nhấn chìm” hoàn toàn bởi các diễn viên thực thụ khác. Fan tự hỏi phải chăng anh chàng đã quá run khi phải diễn xuất trước “thần đồng nhí” màn ảnh xứ Hàn Kim Yoo Jung.

Dong Ho trong Mẹ ơi đừng khóc (2012)

Vai diễn Jo Han do Dong Ho (UKISS) thủ vai đã gây nên nỗi thất vọng lớn vì trở thành một “hạt sạn” trong Mẹ ơi đừng khóc - bộ phim gây điện ảnh xúc động.

Dong Ho phải tỏ ra sợ hãi khi bị dí dao vào cổ nhưng sự gượng ép trong diễn xuất khiến người xem cảm thấy anh chàng chẳng sợ tí nào. Trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” thế này, không ai đủ dũng cảm để kêu cứu với một tông giọng hết sức ung dung như anh chàng.

Min Kyung trong Nước mắt và nụ cười (2010)

Vai diễn của Min Kyung (Davichi) trong bộ phim này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng năm 2010. Nhiều người cho rằng nét mặt của Min Kyung rất khó hiểu, vui cũng không thực sự vui mà buồn thì cũng không hẳn buồn. Cách cô hét lên cũng gượng gạo, thậm chí tiếng hét còn được so sánh với âm thanh mà Dực long (hay còn gọi là Thằn lằn có cánh) phát ra.

Lee Ji Hye trong Killing Time (2012)

Nữ ca sĩ Lee Ji Hye có lẽ sẽ không thể quên cảnh “khóc” bá đạo của mình trong bộ phim điện ảnh Killing Time. Biểu cảm của cô khiến người xem đặt ra một câu hỏi to đùng là: Cô ấy đang cười hay đang khóc? "Nghiệt ngã" thay, trình biểu cảm “bí hiểm” đến mức không ai rõ là cười hay khóc của Lee Ji Hye còn được khán giả coi là một “tài lẻ” trong các show thực tế.

Goo Hye Sun trong Vườn sao băng (2009)

Với kinh nghiệm hơn 10 năm nhưng khả năng diễn xuất của “Nàng Cỏ” vẫn thường xuyên lọt vào top dở tệ. Điển hình là lần cô nàng “hóa thân” thành một chú robot thực thụ trong bộ phim nổi tiếng một thời - Vườn sao băng.

Nụ cười không rung chuyển như “đóng băng” trên khuôn mặt cùng dáng người “siêu đơ” của Hye Sun khiến người xem cảm thấy vừa đáng sợ lại vừa buồn cười.

Jang Soo Won trong Marriage Clinic: Love & War 2 (2013)

Với diễn xuất “không cảm xúc”, cựu thành viên SECHSKIES đã khiến khán giả phải “cười lăn cười bò”. Nam ca sĩ diễn đơ tới nỗi được đặt hẳn một biệt danh nghe rất “kêu”: Chúa diễn đơ.

Những câu nói tưởng chừng phải chứa đựng rất nhiều sự quan tâm, lo lắng như “Em không sao chứ?”, “Em đã sốc lắm đúng không?” hay “Anh xin lỗi em nhiều nhé” cũng trở nên “khô cằn sỏi đá” qua biểu cảm vô hồn của anh. Khuôn mặt “lạnh như tiền” của Jang Soo Won thật sự làm người xem tụt cảm xúc.

Hwi

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/chau-a/nhung-pha-dien-xuat-do-khien-khan-gia-cam-nin-tren-phim-han-3638775.html