Những pha đánh cầu đẹp mắt từ các tay vợt không chuyên

Mặc dù là giải đấu cầu lông phong trào, nhưng Mizuno Badmintion Super League 2018 vẫn đem đến cho khán giả những pha cầu mãn nhãn.

Sáng 26.8, tại nhà thi đấu Duy Hưng - Bệnh viện 354 (Hà Nội), giải cầu lông phong trào Mizuno Badmintion Super League 2018 chính thức được khởi tranh, quy tụ gần 200 vận động viên đăng ký tham dự.

Có 7 đoàn khu vực miền Bắc tham dự giải, chất lượng vận động viên được đánh giá khá cao và đồng đều. Ông Tống Đức Thuận, Giám đốc công ty Cổ phần Midomax Việt Nam - đại diện cho thương hiệu Mizuno cho biết tổ chức giải đấu với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích và chuyên nghiệp, góp phần phát triển phong trào cầu lông Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra trên ba sân của nhà thi đấu Duy Hưng. Các đội sẽ sẽ thi đấu 1 vòng, xếp hạng từ 1 tới 8 để tìm ra các đội có thứ hạng cao nhất. 4 đội đầu bảng sẽ được thi đấu bán kết theo thứ tự 1-4, 2-3.

Luật thi đấu được áp dụng theo bộ môn cầu lông hiện hành và có chút thay đổi: Mỗi trận sẽ tuân theo hình thức chạm 21, trường hợp hòa 1-1 sau 2 séc đầu tiên, séc thứ 3 sẽ thi đấu chạm 11.

Những quả cầu BASAO Pro-X, cầu chuẩn thi đấu quốc tế được sản xuất tại Việt Nam được sử dụng tại giải đấu.

Sáng nay, các đội thi đấu khá quyết liệt, giành nhau từng điểm một. Trong ảnh, đội ARC PRO-X có chiến thắng đầu tay trước đội Mizuno.

Những quả đập uy lực, hay giằng co nhau trên lưới rất nhanh và mạnh được các các tay cầu thực hiện không kém những vận động viên chuyên nghiệp.

Từ lâu, cầu lông được coi là môn thể thao phù hợp với thể trạng và sự nhanh nhẹn của người Việt Nam. Phong trào tham gia bộ môn cầu lông cũng phát triển trên khắp cả nước, nhiều người coi đây như một môn rèn luyện sức khỏe hữu ích.

Trong ảnh, thành viên đội Hoàng Kim - Ba Sao vất vả chống đỡ nhưng pha đánh uy lực từ đội Kawasaki.

Các khán giả có mặt trên nhà thi đấu Duy Hưng cổ vũ nhiệt tình cho các tuyển thủ.

Một pha đỡ cầu trượt của thành viên đội ARC PRO-X.

Tại giải năm nay, có nhiều tay vợt lớn tuổi cũng tham gia, họ chủ yếu đến từ các đoàn Đông Anh, Dubadu, Kawasaki...

Giải đấu diễn ra, kéo dài 9 tuần liên tiếp. Dự kiến tháng 10 sẽ tổ chức vòng chung kết, sẽ chọn ra các nhà vô địch đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đôi nam, đôi nữ.

Lê Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/anh-nhung-pha-danh-cau-dep-mat-tu-cac-tay-vot-khong-chuyen-907417.html