Những 'ông chủ' tiếp theo của Tập đoàn LG phải đóng gần 800 triệu USD thuế thừa kế

Hơn 900 tỷ won tức là gần 800 triệu USD là tổng số tiền mà những người thừa kế tiếp theo của Tập đoàn LG sẽ phải đóng để nhận về quyền thừa kế của mình.

Ông Koo Kwang-Mo, 40 tuổi, là người thừa kế tập đoàn LG - Ảnh: Hankyoreh.

Ông Koo Kwang-Mo, 40 tuổi, là người thừa kế tập đoàn LG - Ảnh: Hankyoreh.

Koo Kwang-mo, người con trai nuôi của cựu Chủ tịch LG - Koo Bon-moo hiện là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn LG, sau khi khi thừa kế 8,8% cổ phần từ người cha. Koo Kwang-mo đang sở hữu trong tay tới 15% cổ phần của LG, tương đương 1,55 tỷ USD.

Cùng với Koo Kwang-mo, hai người chị của ông cũng nhận 2,5% cổ phần từ người cha – cựu Chủ tịch LG - Koo Bon-moo.

Theo thuế thừa kế tại Hàn Quốc, thì tổng số tiền thuế mà những "ông chủ" tiếp theo của Tập đoàn LG phải nộp có thể lên hơn 900 tỷ won (gần 800 triệu USD). Riêng Kwang-mo có thể phải trả tổng cộng hơn 630 triệu USD trong tổng số gần 800 triệu USD thuế thừa kế trên.

Theo quy định của thuế thừa kế tại Hàn Quốc, người nhận thừa kế sẽ phải trả tối đa 50% nếu tài sản thừa kế có giá trị trên 3 tỷ won (2,7 triệu USD). Bên cạnh đó, nếu đây là cổ phần chuyển giao từ cổ đông lớn nhất, họ sẽ phải trả thêm 20% thuế nữa.

Tại Hàn Quốc, các tập đoàn gia đình (chaebol) đã nghĩ ra hàng loạt các biện pháp nhằm đối phó với nguy cơ trên, ví dụ như chuyển giao cổ phần cho công ty đối tác thành viên, vốn được điều hành bởi con cháu trong nhà.

Ngoài chiêu trò bán cổ phần hay chuyển giao những mảng chính cho các công ty liên kết, các tập đoàn gia đình trị còn có thể chuyển cổ phần cho những tổ chức từ thiện được kiểm soát bởi người thân trong gia đình, hoặc sáp nhập công ty con của họ với một công ty mới do họ hàng nắm giữ./.

Hà Vi (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhung-ong-chu-tiep-theo-cua-tap-doan-lg-phai-dong-gan-800-trieu-usd-thue-thua-ke-2018111211193204.htm