Những 'ốc đảo' trong phố khiến bạn không thể rời mắt

Thiết kế không gian xanh trong thành phố đang là thách thức đối với tất cả thành phố lớn trên thế giới. Tuy nhiên, không điều gì là không thể. Khi chúng ta thực sự muốn, cây cối vẫn có thể mọc lên từ những khối bê-tông xám lạnh. Hãy cùng khám phá những ốc đảo thực sự mát mắt dưới đây.

Thị trấn Welwyn Garden, Anh. (Nguồn: National Geographic)

Welwyn Garden là một thị trấn ở Hertfordshire, cách Kings Cross (London) khoảng 20 dặm. Đây là thành phố vườn thứ hai của Vương quốc Anh và là một trong những thị trấn mới đầu tiên của nước này.

Cách đây 1 thế kỷ, khi nhà quy hoạch đô thị người Anh Ebenezer Howard bắt đầu phác họa ra hai “thành phố vườn” nằm ở phía Bắc London, người dân Anh đã di chuyển đến đây để tìm cách “chạy trốn” khỏi những thành phố đông đúc của châu Âu và châu Mỹ.

Cho đến nay, những ý tưởng thiết kế của kiến trúc sư Howard vẫn rất tân tiến và phù hợp với cuộc sống hiện đại. Cư dân sống tại thành phố Welwyn Gardan có thể dễ dàng tiếp cận với không gian và đô thị xanh khi khu vực này chỉ cách thành phố London nửa giờ đi tàu.

Thành phố Rotterdam, Hà Lan. (Nguồn: National Geographic)

Nằm ở khu vực trung tâm thành phố Rotterdam, khu chợ thực phẩm Market Hall với thiết kế hình móng ngựa độc đáo là siêu thị trong nhà lớn nhất xứ sở hoa tulip. Kiến trúc độc đáo của tòa nhà thương mại hiện đại bậc nhất này được lấy cảm hứng từ các khu chợ ẩm thực tại Stockholm (Thụy Điển), Barcelona và Valencia (Tây Ban Nha).

Tại khu chợ ẩm thực Market Hall, khách hàng có thể mua sắm, giải trí và thưởng thức những món ăn ngon bên dưới mái vòm rực rỡ sắc màu cao 40m.

"Tháp rêu" Oasia ở Singapore. (Nguồn: National Geographic)

Liệu một thành phố có nhiều nhà cao tầng có thể trở thành một thành phố xanh? Hotel - khách sạn 5 sao nằm trên đường 100 Peck Seah, là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của Singapore. Đội ngũ kiến trúc sư WOHA đã trực tiếp thiết kế công trình tháp rêu này.

Với độ cao 627 feet, khách sạn Oasia gồm hai phần, một phần thân tháp hình trụ dài, và phần trên cùng thì giống như một thân hình trống chồng lên trông rất bắt mắt. Công trình này được làm từ bê-tông và hệ thống khung sườn thép chuyên dụng, bao quanh là hệ thống kính cường lực màu đỏ trông rất độc đáo cùng hơn 54 loại cây leo nhằm mang lại độ mát, không khí trong lành và tạo ra một điểm nhấn gần gũi với thiên nhiên cho khách sạn.

Cầu Helix và vườn thực vật Gardens by the Bay, Singapore. (Nguồn: National Geographic)

Cầu Helix (ảnh trái) là một biểu tượng sáng tạo khác của quốc đảo sư tử Singapore. Đây là cây cầu thu hút đông đảo sự chú ý của du khách trong nước và quốc tế bởi kiến trúc xoắn ốc độc đáo được lấy cảm hứng từ cấu trúc ADN của con người. Cầu Helix - cây cầu đi bộ nối vịnh Marina và Trung tâm Marina, mang ý nghĩa là cây cầu dẫn hành khách đến với sự bình yên, hạnh phúc, giàu sang và thành đạt.

Bên cạnh đó là bức tranh thiên nhiên xanh mát mắt được tô điểm bởi màu đỏ của những “Supertrees” nằm trong vườn thực vật Gardens by the Bay (ảnh phải) của Singapore.

Hệ thực vật nhiệt đới Ebullient và khu phố Kampong Glam, Singapore. (Nguồn: National Geographic)

Hệ thực vật nhiệt đới Ebullient (ảnh trái) trên sân thượng và ban công của tòa nhà Lucasfilm. Singapore, một quốc đảo với không gian hạn chế, cần phải lên kế hoạch duy trì sự liên kết giữa thiên nhiên và quá khứ.

Khi thành phố phát triển nhanh chóng, Chính phủ Singapore đã quyết định bảo tồn Kampong Glam (ảnh trái), khu phố Hồi giáo thế kỷ 19 xung quanh Nhà thờ Hồi giáo Sultan. Nơi này hiện là dãy phố với hàng loạt các cửa hàng và nhà hàng sang trọng.

Trung tâm hành chính Putrajaya, Malaysia. (Nguồn: National Geographic)

Putrajaya là trung tâm hành chính liên bang mới được xây dựng vào những năm 1990 để giảm bớt sự đông đúc của thủ đô Kuala Lumpur. Nằm cách thủ đô của Malaysia chỉ chưa đầy 30km, thành phố mới này tuy không có nhiều tòa nhà cao tầng như ở Kuala Lumpur, song Putrajaya lại mang một vẻ đẹp hiền hòa, vừa có nét hiện đại, vừa phảng phất phong cách truyền thống cùng sự tiến bộ về công nghệ và tôn trọng môi trường ở mức độ cao nhất.

Putrajaya có tới 40% diện tích được bao phủ bởi cây xanh và những công trình công cộng, khiến cho thành phố này rất mát mẻ và trong lành. Đầm Taman rộng 500ha, 12 công viên và 24 đầm lầy khác... đã biến Putrajaya là ngôi nhà của đa dạng muông thú chim chóc và rất nhiều loại thực vật. Ngoài ra, thành phố Putrajaya còn có rừng quốc gia Botanic rộng gần 100ha với rất nhiều loài thực vật tiêu biểu có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Minh Trí

(theo National Geographic)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nhung-oc-dao-trong-pho-khien-ban-khong-the-roi-mat-90941.html