Những nước nào nhập khẩu chè của Iran?

Khối lượng chè Iran xuất khẩu trong chín tháng qua tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho dù bị tác động của thời tiết giá lạnh và thiếu nước tưới thời gian vừa qua.

Chè là một mặt hàng xuất khẩu của Iran và số liệu từ trang tin trực tuyến Eghtesad ngày 12/1 cho hay nước này đã xuất khẩu 12.600 tấn chè tính từ đầu năm bắt đầu từ ngày 21/3/2018 (năm theo lịch Iran), với giá trị ước tính đạt khoảng 16,8 triệu USD.
Theo người đứng đầu Tổ chức Chè Iran Habibollah Jahansaz, Ấn Độ, Iraq, Turkmenistan, Afghanistan và Nga là các thị trường nhập khẩu chè hàng đầu của Iran trong các tháng qua.

Cũng theo Tổ chức Chè Iran, khối lượng chè Iran xuất khẩu trong chín tháng qua tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho dù bị tác động của thời tiết giá lạnh và thiếu nước tưới thời gian vừa qua.
Chính phủ Iran hiện có một hệ thống thu mua nông sản được bảo lãnh, trong đó có mặt hàng chè, nhằm tạo lập và đảm bảo nguồn dự trữ chiến lược, đồng thời kiểm soát giá cả tại thị trường nội địa.
Chè được trồng nhiều tại các tỉnh thành phía Bắc của Iran, bao gồm Gilan và Mazandara - nơi 50.000 hộ gia đình kiếm sống từ việc trồng chè trên diện tích canh tác hơn 25.000 ha. Mưa là nguồn cung cấp nước cho gần 95% vườn chè tại Iran.
Ngoài việc xuất khẩu chè, Iran còn là nước nhập khẩu chè, chủ yếu từ Ấn Độ, Sri Lanka và Kenya. Iran tiêu thụ khoảng 105.000 tấn chè mỗi năm.

K.Dung (Theo THX)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhung-nuoc-nao-nhap-khau-che-cua-iran-/110604.html