Những nữ tỷ phú giàu nhất ở các quốc gia

Danh sách Forbes có 256 nữ tỷ phú, đến từ 32 quốc gia với tổng tài sản 1.000 tỷ USD, trong đó có CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Caroline Hagen Kjos tài sản 2,8 tỷ USD (Nauy) giữ chức Chủ tịch của công ty gia đình Canica AS từ năm 2014, đồng thời nắm giữ cổ phần đa số tại đây. Bố bà cũng là một tỷ phú, sáng lập ra chuỗi siêu thị giảm giá Rimi từ những năm 1970.

Tatiana Casiraghi, tài sản 2,2 tỷ USD (Monaco) gia nhập gia đình hoàng gia Monaco từ năm 2013, sau khi kết hôn với người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng. Bản thân Tatiana cũng đồng sáng lập nên thương hiệu Muzungu Sisters, chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu đến 8 quốc gia.

Yang Huiyan tài sản 21,9 tỷ USD, Chủ tịch Bright Scholar Education Holdings Trung Quốc. Tỷ phú 36 tuổi, tốt nghiệp Đại học Ohio State, sở hữu 57% cổ phần của nhà phát triển bất động sản Country Garden Holdings.

Sofie Kirk Kristiansen tài sản 5,4 tỷ USD (Đan Mạch) là thế hệ thứ tư của gia đình khai sinh ra thương hiệu Lego của Đan Mạch, Sofie Kirk Kristiansen cùng bố, anh chị em mỗi người sở hữu một phần trong tổng số cổ phần 75% của công ty.

Rahel Blocher tài sản 5,5 tỷ USD (Thụy Sĩ) nắm giữ vai trò quan trọng trong EMS-Chemie, công ty gia đình chuyên sản xuất polymer và hóa học lớn của Thụy Sĩ.

Isabel dos Santos tài sản 2,6 tỷ USD (Angola) là con gái lớn của cựu tổng thống Angola. Vị này từ chức hồi giữa năm ngoái. Nhờ bố mình, bà Isabel dos Santos được ngồi vào chiếc ghế cao nhất tại tập đoàn dầu mỏ quốc gia Sonangol.

Lee Boo-Jin tài sản 2 tỷ USD (Hàn Quốc) là Chủ tịch kiêm CEO của Hotel Shilla, một trong những khách sạn kiêm trung tâm hội nghị nổi bật nhất ở Seoul. Bà là con gái lớn của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-Hee.

Nguyễn Thị Phương Thảo tài sản 3,1 tỷ USD là một trong bốn tỷ phú đôla của Việt Nam, CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo cũng là đại diện duy nhất của phái đẹp và đứng vị trí thứ hai.

Sandra Ortega Mera tài sản 6,9 tỷ USD (Tây Ban Nha) Sandra Ortega Mera là con gái của Amancio Ortega, nhà đồng sáng lập Tập đoàn may mặc khổng lồ Inditex, nổi tiếng với chuỗi thương hiệu Zara.

Denise Coates tài sản 5 tỷ USD (Anh) cùng với anh trai, Denise Coates là đồng CEO của một công ty do hai anh em cùng người bố sáng lập nên. Hiện, bà sở hữu một nửa tại công ty có doanh thu 3,2 tỷ USD trong năm 2017.

Dinara Kulibaeva tài sản 3,2 tỷ USD (Kazakhstan) con gái của tổng thống Kazakhstan, bà Dinara Kulibaeva cùng chồng đồng sở hữu lượng lớn cổ phần tại ngân hàng Halyk Savings Bank.

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/nhung-nu-ty-phu-giau-nhat-o-cac-quoc-gia-737167.vov