Những nữ thần tượng đang bị công ty lãng quên

Người hâm mộ nhiều lần bức xúc khi Momo, Jisoo, Yeri và Ryujin thường hát ít nhất nhóm. Họ cho rằng công ty quản lý đang 'lãng quên' những thần tượng này.

 TWICE vừa trở lại với ca khúc mới I Can’t Stop Me. Bài hát được khen ngợi giai điệu bắt tai nhưng gây tranh cãi khi phân đoạn hát của các thành viên quá chênh lệch. TWICE có 9 thành viên nhưng Nayeon hát gần 55 giây (khoảng 32%), nhiều hơn cả hát chính Jihyo (hơn 33 giây).

TWICE vừa trở lại với ca khúc mới I Can’t Stop Me. Bài hát được khen ngợi giai điệu bắt tai nhưng gây tranh cãi khi phân đoạn hát của các thành viên quá chênh lệch. TWICE có 9 thành viên nhưng Nayeon hát gần 55 giây (khoảng 32%), nhiều hơn cả hát chính Jihyo (hơn 33 giây).

Vì Nayeon chiếm phần lớn bài hát nên các thành viên còn lại của TWICE có ít cơ hội thể hiện. Mina, Momo là 2 thành viên có đoạn hát ít nhất. Họ lần lượt có 9,5 và 8,5 giây thể hiện. Momo nhiều lần nằm trong top thành viên hát ít nhất. Có thể lý do là giọng hát của cô chưa tốt, nhiều lần bị chỉ trích chênh, phô, lệch nhịp.

Ryujin đảm nhận vai trò center (vị trí trung tâm) của ITZY nhưng thường rơi vào tình huống tương tự Momo. Với bài hát ICY, khán giả tranh cãi khi nữ ca sĩ hát ít nhất với 18,7 giây. Trong khi đó, đoạn hát của trưởng nhóm Yeji là 37,6 giây.

Với bài hát mới nhất là Not Shy phát hành tháng 8, thời gian khoe giọng của các thành viên ITZY khá đồng đều. Tuy nhiên, Ryujin vẫn đứng cuối về thời gian thể hiện ca khúc. Khán giả cho rằng với tư cách center, nữ ca sĩ sinh năm 2001 nên có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn.

Nhiều lần người hâm mộ của Jisoo bức xúc khi cô hát ít nhất BlackPink. Đây là tình trạng xảy ra trong nhiều MV, chẳng hạn How You Like That, As If It’s Your Last... hay gần nhất là Lovesick Girls.

Khán giả cho rằng không những hát ít, Jisoo cũng thường xuất hiện mờ nhạt trong các MV của nhóm. Trong MV BlackPink kết hợp với Selena Gomez là Ice Cream, Jisoo gần như biến mất.

Yeri - em út và cũng là thành viên tham gia nhóm cuối cùng - thường có phân đoạn hát ngắn nhất trong các ca khúc của Red Velvet. Psycho được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất của nhóm nhạc nhà SM. Đáng tiếc, họ không thể quảng bá bài hát do tai nạn của Wendy.

Với Psycho, Seulgi đảm nhận phần lớn phân đoạn hát (40 giây), tiếp đó là Wendy. Trong khi đó, Yeri chỉ hát 11,6 giây, gần 9% tổng thời lượng ca khúc. Trong nhiều ca khúc trước đó của Red Velvet như Umpah Umpah, ZIMZALABIM, Ice Cream Cake… Yeri cũng là thành viên hát ít nhất.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nu-than-tuong-dang-bi-cong-ty-lang-quen-post1146633.html