Những nữ thần Kim Ưng xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ

'Giải thưởng truyền hình Trung Quốc – Kim Ưng' là giải thưởng cao quý nhất do ngành văn học nghệ thuật và Hiệp hội Nghệ thuật Trung Quốc chủ trì.

Mỗi khi lễ trao giải Kim Ưng sắp diễn ra, người hâm mộ thường dự đoán ai sẽ trở thành nữ thần của năm. Để đạt được danh hiệu này, các nữ diễn viên phải hội đủ các tiêu chí như: Độ nổi tiếng, tác phẩm tiêu biểu, sức ảnh hưởng với đồng nghiệp trong giới và hảo cảm từ khán giả.

1. Lưu Diệc Phi

Năm 2006, Lưu Diệc Phi là nữ thần Kim Ưng đầu tiên của Trung Quốc và cũng là người nhận giải thưởng trẻ nhất. Thời điểm đó, Lưu Diệc Phi là ngôi sao “đình đám” của làng giải trí. Cô được yêu thích bởi vai Tiểu Long Nữ trong “Thần Điêu Đại Hiệp” và Vương Ngữ Yên của “Thiên Long Bát Bộ”.

Khi trở thành nữ thần Kim Ưng, Lưu Diệc Phi mới 19 tuổi và được cho là đang ở “đỉnh cao” nhan sắc. Cô sở hữu vẻ ngoài thanh thuần, thoát tục không vướng bụi trần. Nhờ vậy, người đẹp họ Lưu được mệnh danh là “Thần tiên tỉ tỉ”.

Trở thành nữ thần Kim Ưng, nàng “Mulan” nhận được vô số lời khen bởi nhan sắc trong trẻo, thanh tú. Với khả năng vũ đạo điêu luyện, Lưu Diệc Phi hoàn thành nhiệm vụ và để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Gần đây, Lưu Diệc Phi khuấy đảo làng phim thế giới khi đóng vai nữ chính Hoa Mộc Lan trong dự án chuyển thể của Disney – “Mulan”. Tuy nhiên, người đẹp bị chỉ trích bởi chưa thực sự phù hợp với vai diễn.

2. Lý Tiểu Lộ

Với diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim “Thiên Dục”, năm 2008, Lý Tiểu Lộ đã thắng giải nữ thần Kim Ưng. Thời điểm đó, giới chuyên môn đánh giá cao năng lực của Lý Tiểu Lộ và cho rằng cô sẽ thành công hơn.

Lý Tiểu Lộ từng được xem là cô bé vàng trong làng giải trí khi tham gia đóng phim từ sớm và trở thành gương mặt trẻ được nhiều người yêu mến. Lý Tiểu Lộ sớm khẳng định tên tuổi và vị trí với danh hiệu ngôi sao hạng A.

Khi 17 tuổi, người đẹp họ Lý đã nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải điện ảnh Kim Mã.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, hình tượng đẹp đẽ của Lý Tiểu Lộ đã bị chính cô phá hủy bởi hàng loạt bê bối đời tư. Dù cố gắng trở lại bằng các hoạt động quảng cáo, đi sự kiện, nhưng tai tiếng mà Lý Tiểu Lộ vướng phải vẫn không thể giúp cô lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ.

3. Lưu Thi Thi

Nhờ vai diễn Nhược Hy trong “Bộ Bộ Kinh Tâm”, Lưu Thi Thi đã thành công chinh phục được những khán giả khó tính, trở thành nữ thần Kim Ưng trong năm 2012. Khi đó, cô nhanh chóng “gây bão” với hình ảnh thanh tú, dịu dàng.

Người hâm mộ cho rằng, thời điểm trở thành nữ thần Kim Ưng, Lưu Thi Thi chưa sở hữu nét đẹp hoàn mỹ như hiện tại. Tuy nhiên, cô hoàn toàn phù hợp với hình ảnh nữ thần Kim Ưng đài các, có khả năng vũ đạo, thần thái và khí chất xuất sắc. Lưu Thi Thi được ngợi khen là nữ thần Kim Ưng nhảy múa đẹp nhất lịch sử.

Lưu Thi Thi sinh năm 1987 và từng được biết đến với danh xưng “Tiểu Lưu Diệc Phi”. Sau khi tham gia “Bộ Bộ Kinh Tâm”, Lưu Thi Thi tỏa sáng và từng bước gia nhập hàng ngũ Tiểu Hoa Đán sinh sau năm 1985.

4. Triệu Lệ Dĩnh

Tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ thần Kim Ưng 2014 đã nhận được ủng hộ từ người hâm mộ, sau khi nữ diễn viên “gây bão” màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với vai nữ chính trong phim truyền hình ngôn tình hiện đại “Sam Sam đến rồi”.

Tại thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh là gương mặt phủ sóng rộng rãi. Khi những tấm hình Triệu Lệ Dĩnh diện váy dát vàng được chia sẻ, công chúng càng thêm “choáng ngợp” trước nét đẹp nữ thần của cô.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh khi trở thành nữ thần Kim Ưng khá đơn giản, với chiếc váy ôm sát người và vương miện cùng tông màu. Tuy nhiên, với phần lớn khán giả, đây là tạo hình đẹp nhất trong số những nữ thần Kim Ưng đã xuất hiện.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc. Khi mới bước chân vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh từng bị xem thường. Bởi lẽ, cô xuất thân bình dân, khi cha là nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ bán hàng tạp hóa. Tuy nhiên, không lâu sau, Triệu Lệ Dĩnh bật lên với hàng loạt tác phẩm ấn tượng, chứng minh năng lực thực sự.

Triệu Lệ Dĩnh gần như là cái tên bảo chứng cho sự ăn khách của các bộ phim cô tham gia. Nhờ “Hoa Thiên Cốt”, “Sam Sam đến rồi”, “Sở Kiều truyện”, “Minh Lan truyện”..., Triệu Lệ Dĩnh nổi lên nhanh chóng và trở thành sao hạng A của Hoa ngữ.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba thành công đội vương miện và trở thành nữ thần Kim Ưng 2018 nhờ bộ phim “Lý Huệ Trân xinh đẹp”. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại nhận về không ít chỉ trích từ dân mạng. Bởi, nhiều người cho rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba không xứng đáng với giải thưởng này.

Dù diễn xuất vẫn chưa thực sự tốt, nhưng không thể phủ nhận rằng, tại lễ trao giải Kim Ưng 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến khán giả phải trầm trồ bởi tạo hình xinh đẹp hút mắt.

Tuy nhiên, vũ điệu múa của Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị đánh giá là không thuyết phục. Dù nhan sắc, vóc dáng của nữ diễn viên được cho là “hơn người”, song khi ra sân khấu trình diễn, Nhiệt Ba bị nhận xét là múa quá cứng, không làm tốt như những nữ thần Kim Ưng trước đó.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-nu-than-kim-ung-xinh-dep-cua-lang-giai-tri-hoa-ngu-HfJHtihMg.html