Những nụ hôn quá đỗi nóng bỏng trong phim Hàn khiến fan cũng ngượng ngùng khi xem

Những cảnh 'khóa môi' ngọt ngào, lãng mạn luôn là một trong những chi tiết hấp dẫn nhất của điện ảnh xứ sở Kim Chi. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu như không có vài nụ hôn quá táo bạo, khiến nhiều khán giả phải đỏ mặt, toát mồ môi khi chứng kiến!

Mọi người đều đồng ý rằng phần ngọt ngào nhất của một bộ phim hài lãng mạn chính là cảnh hôn khi hai nhân vật chính xác nhận tình cảm của họ dành cho nhau.

Những cảnh hôn ngọt ngào và những khoảnh khắc say đắm khiến chúng ta không ngủ nổi sau khi tập phim kết thúc. Ấy thế nhưng có những cảnh hôn bỏng mắt khiến chúng ta quá đỗi khó xử khi xem cùng bố mẹ.

“Touch Your Heart” — Lee Dong Wook và Yoo In Na

Sau “Goblin”, Lee Dong Wook và Yoo In Na đã có màn tái hợp trong bộ phim ăn khách “Touch Your Heart”.

Cảnh hôn giữa Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook thủ vai) và Oh Yoon Seo (Yoo In Na thủ vai) bắt đầu bằng việc hai người tận hưởng một cuộc hẹn hò tại nhà riêng của Oh Yoon Seo. Oh Yoon Seo bắt đầu thổlộ: "Trước đó em không diễn cảnh hôn thật đâu. Tất cả chỉ là diễn xuất mà thôi". Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook) tiến lại gần cô nàng thật mùi mẫn: “Còn đây mới là nụ hôn thật sự đúng không? Hoàn toàn không giả vờ” ". Và rồi cả hai đã trao nhau một nụ hôn nồng cháy trên chiếc ghế dài.

“The Third Charm” — Seo Kang Joon và Esom

Nếu nhắc về những nụ hôn nồng nàn trên ghế thì thật thiếu sót nếu bỏ qua cặp đôi được mệnh danh là “vua và nữ hoàng của cảnh hôn trên ghế” - Seo Kang Joon và Esom.

Trong khi xem một bộ phim tại nhà của On Joon Yeong (Seo Kang Joon), Lee Yeong Jae (Esom) đã hỏi anh ấy: "Đâu là khu vực nhạy cảm của anh?", On On Joon Yeong giật mình trước câu hỏi tế nhị của cô nàng, sau đó Yeong Jae còn tinh nghịch chọc phá anh khi nói rằng mình đã tìm thấy chỗ đó rồi.

Sau đó, Joon Yeong đã bắt lấy hai cánh tay của Yeong Jae và trao cho cô nụ hôn cuồng nhiệt ngay trên chiếc ghế dài trước khi bị tiếng chuông cửa phá vỡ khoảnh khắc say đắm.

“Suspicious Partner” — Ji Chang Wook and Nam Ji Hyun

Một bảng danh sách tổng hợp những nụ hôn nồng nàn nhất của phim Hàn sẽ thiếu sót nếu bỏ qua khoảnh khắc khóa môi nổi tiếng của Ji Chang Wook và Nam Ji Hyun.

Khi mối quan hệ “oan gia” ban đầu giữa họ bao gồm cãi vã, tán tỉnh kết thúc, cả 2 đã cùng nhau xác nhận tình cảm mà họ dành cho đối phương. Trong cảnh hôn mang tính biểu tượng từ phòng khách đến cả phòng ngủ sẽ làm khán giả phải “bỏng mắt” và không khỏi bối rối, ngượng ngùng thay cho diễn viên trong bộ phim.

“1 Percent Of Anything” — Ha Seok Jin và Jun So Min

Trước khi là Jun So Min đáng yêu, ngô nghê của Running Man mà chúng ta ngưỡng mộ cô ấy cho đến bây giờ, So Min từng đảm nhiệm vai nữ chính quyến rũ không thể cưỡng lại trong bộ phim truyền hình “1 Percent Of Anything” năm 2016.

Trong cảnh này, nhân vật Kim Da Hyun của cô bước ra khỏi phòng tắm không mặc gì ngoài chiếc áo choàng và cố gắng lau khô mái tóc ướt sũng của cô bằng một chiếc khăn. Lee Jae In (Ha Seok Jin) dường như đóng băng trước hình ảnh đó và nữ chính của chúng ta cũng giật mình ngượng ngùng.

Sau khi cô trốn trong phòng, Jae In nói rằng anh sẽ ra về và bảo cô nhớ khóa cửa. Nghĩ rằng anh đã rời đi, Kim Da Hyun bước ra khỏi phòng và thở dài, nhưng ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ở trong bếp.

Cô nàng liền nhanh chóng lủi vào phòng nhưng Jae In không cho cô cơ hội đó, anh tiến lại gần cô và nói: "Anh đã cố gắng cưỡng lại em, nhưng anh không thể". Anh đẩy cô vào tường và vuốt ve mái tóc cô nhẹ nhàng, cả hai chia sẻ một nụ hôn đáng nhớ.

“What’s Wrong with Secretary Kim” — Park Seo Joon và Park Min Young

Phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính thật đến nỗi chúng ta không thấy họ đang diễn trong bộ phim hài lãng mạn được yêu thích này, đó là lý do hai nhân vật chính đã bị cuốn vào những tin đồn hẹn hò trong thời gian hoạt động.

Trong tập này, Kim Mi So (do Park Min Young thủ vai) đã đến thăm nhà của phó chủ tịch Lee Young Joon (do Park Seo Joon thủ vai) và nói: “Tôi sẽ không về nhà hôm nay. Tôi sẽ không về nhà và sẽ ở lại đây với anh, thưa phó chủ tịch”.

Đáp lại lời nói của Mi So, Young Joon đã trả lời: “Tôi không chắc là mình sẽ kiểm soát được tốc độ trong hôm nay. Tôi không có ý nghĩ cho việc dừng lại đâu”. Nói rồi, Young Joon trao cho Mi So nụ hôn dài tưởng như không thể dừng lại.

Với diễn xuất tự nhiên và hoàn hảo của 2 nhân vật chính, Park Seo Joon và Park Min Young khiến những trái tim đang xem phim phải rung động vì tình cảm của họ. Nhiều khán giả chia sẻ, cảm giác như đang coi một chuyện tình có thật diễn ra ngoài đời vậy.

“A Witch’s Romance” — Park Seo Joon và Uhm Jung Hwa

Bạn có biết trước khi đánh cắp trái tim fan nữ trong “What’s Wrong With Secretary Kim?” với vai phó chủ tịch, Park Seo Joon từng thu hút sự chú ý của người xem vào năm 2014 với vai diễn một nhân viên bán thời gian đa năng. Người này sau đó đã nảy sinh tình cảm yêu đương với một người phụ nữ lớn tuổi hơn trong bộ phim của đài tvN.

Trong tập phim thứ 2, nhân vật Yoon Dong Ha (do Park Seo Joon thủ vai) và Ban Ji Yeon (do Uhm Jung Hwa thủ vai) đã bất ngờ trở nên thân thiết sau khi cùng nhau uống một lon bia. Khi ánh mắt của họ giao nhau, Ban Ji Yeon đã không thể rời khỏi đôi môi của anh ấy.

Ji Yeon nói rằng: “Dịch vụ đôi môi của cậu vào hôm qua cũng khá ổn đấy”, và Dong Ha đã trả lời: “Nó cũng không quá tệ đối với tôi. Nhưng nó sẽ phức tạp hơn nếu cô làm điều ấy”. Và hai người bắt đầu trao nhau nụ hôn say đắm trong phòng khách và sớm kết thúc trong phòng ngủ của Ji Yeon.

Ngay khi mọi thứ bắt đầu “nóng” dần lên, Ban Ji Yeon đã thoáng nhìn thấy ID của mình và nhận ra Yoon Dong Ha chỉ mới 25 tuổi. Mọi cảm xúc trở nên tuột dốc và Ji Yeon khó có thể tập trung vào nụ hôn giữa hai người khi trong đầu cô bắt đầu tính toán về sự chênh lệch tuổi tác giữa họ.

Thu Hà/Theo Soompi

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/nhung-nu-hon-qua-doi-nong-bong-trong-phim-han-khien-fan-cung-nguong-ngung-khi-xem-a275872.html