Những nữ doanh nhân quyền lực nhất tại Mỹ

Mới đây, Tạp chí Fortune đã công bố danh sách Fortune's Most Powerful Women 2018, trong đó dẫn đầu là Chủ tịch kiêm CEO của công ty quốc phòng Lockheed Martin - bà Marillyn Hewson.

Danh sách của Fortune được đưa ra dựa trên 4 tiêu chí: quy mô và tầm quan trọng trên thế giới của công ty do các nữ lãnh đạo đó điều hành, tình hình sức khỏe và định hướng của công ty, sự nghiệp và ảnh hưởng của họ tới văn hóa – xã hội.

Dưới đây là 10 sếp nữ quyền lực nhất tại Mỹ trong năm 2018, theo Fortune.

Susan Wojcicki - CEO Youtube, Google, Alphabet

Susan Wojcicki - CEO Youtube, Google, Alphabet

Ruth Porat - Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính (CFO) Google, Alphabet

Phebe Novakovic - Chủ tịch kiêm CEO General Dynamics

Safra Catz - Đồng CEO Oracle

Sheryl Sandberg - Giám đốc hoạt động (COO) Facebook

Gail Boudreaux - Chủ tịch kiêm CEO Anthem

Ginni Rometty - Chủ tịch kiêm CEO IBM

Abigal Johnson - Chủ tịch kiêm CEO Fidelity Investments

Mary Barra - Chủ tịch kiêm CEO General Motors

Marillyn Hewson - Chủ tịch kiêm CEO Lockheed Martin

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/nhung-nu-doanh-nhan-quyen-luc-nhat-tai-my-80809.html