Những nữ diễn viên làm nên lịch sử Oscar

Sau hơn 20 năm, Halle Berry vẫn giữ kỷ lục sao nữ da màu đầu tiên nhận giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc.

 Năm 1962, Rita Moreno nhận giải Oscar nhờ vai diễn Anita trong West Side Story. Bà là sao nữ người Latin đầu tiên giành giải thưởng của Viện Hàn lâm. Sau khi nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Moreno vẫn bị phân biệt đối xử tại Hollywood. "Trước West Side Story, tôi luôn được mời đóng vai người Latin đi chân đất. Tôi thấy điều đó rất kỳ cục. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi sau khi tôi giành giải Oscar nhưng thực tế lại không như kỳ vọng", bà nói với Miami Herald. Ảnh: AP.

Năm 1962, Rita Moreno nhận giải Oscar nhờ vai diễn Anita trong West Side Story. Bà là sao nữ người Latin đầu tiên giành giải thưởng của Viện Hàn lâm. Sau khi nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Moreno vẫn bị phân biệt đối xử tại Hollywood. "Trước West Side Story, tôi luôn được mời đóng vai người Latin đi chân đất. Tôi thấy điều đó rất kỳ cục. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi sau khi tôi giành giải Oscar nhưng thực tế lại không như kỳ vọng", bà nói với Miami Herald. Ảnh: AP.

Năm 1973, tác phẩm The Sting đạt giải Oscar hạng mục Phim xuất sắc. Nhà sản xuất của bộ phim là Michael Phillips, Julia Phillips và Tony Bill. Chiến thắng giúp Julia trở thành nhà sản xuất nữ đầu tiên có cơ hội chạm vào tượng vàng của Viện Hàn lâm. "Bạn khó mà tưởng tượng hành trình của cô gái Do Thái đến từ Great Neck. Tôi không dám tin mình nhận được giải Oscar cùng đêm với Elizabeth Taylor", Julia Phillips nói trong bài phát biểu. Ảnh: Getty.

Buffy Sainte-Marie là sao nữ người Mỹ bản địa đầu tiên đoạt giải Oscar. Bà chia sẻ giải thưởng cùng chồng là Jack Nitzsche và Will Jennings với hạng mục Nhạc phim xuất sắc. Ca khúc đoạt giải năm 1983 là Up Where We Belong trong phim An Officer and a Gentleman. Ảnh: Getty.

Năm 1989, Jodie Foster nhận tượng vàng Oscar với vai diễn trong The Accused. Ba năm sau, cô tiếp tục chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong Sự im lặng của bầy cừu. Theo Insider, Foster là sao nữ thuộc cộng đồng LGBTQ+ đầu tiên giành giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô công khai mình là người song tính từ năm 2013. Ảnh: Shutterstock.

Năm 2002, Halle Berry xác lập kỷ lục là người phụ nữ da màu đầu tiên giành giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô nhận tượng vàng với vai diễn trong Monster's Ball. 20 năm sau, chưa ai phá được kỷ lục của nữ diễn viên. Trong cuộc phỏng vấn của Vogue, sao phim Die Another Day nói cô đau lòng vì giải Oscar chỉ xem trọng diễn viên da trắng. "Tôi tưởng việc mình nhận giải Oscar sẽ có ý nghĩa gì đó, nhưng giờ đây tôi biết mình không thể thay đổi được gì", cô nói sau khi phong trào #OscarsSoWhite xuất hiện. Ảnh: AP.

Năm 2010, Kathryn Bigelow được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với bộ phim The Hurt Locker. Cô xác lập kỷ lục là đạo diễn nữ đầu tiên giành được giải thưởng này của Viện Hàn lâm. Trên sân khấu lễ trao giải, Bigelow nói cô dành giải thưởng này cho những phụ nữ và nam giới đang phục vụ trong quân đội. Ảnh: Getty.

Năm 2021, Chloe Zhao tiếp nối thành tích của Kathryn Bigelow. Cô là nữ đạo diễn thứ hai và là người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc của Oscar. Bộ phim Nomadland của cô cũng giành giải Phim xuất sắc. Trong bài phát biểu nhận giải, Zhao nói: "Tôi luôn tâm đắc với câu nói 'Nhân chi sơ, tính bản thiện'. Tôi thực sự tin tưởng điều đó từ nhỏ đến nay. Những thứ tốt đẹp sẽ đến với bất cứ ai có niềm tin, can đảm giữ lấy cái thiện của bản thân dù điều đó có khó khăn đến mấy". Ảnh: Getty.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nu-dien-vien-lam-nen-lich-su-oscar-post1305184.html