Những nữ chính trị gia tóc vàng đầy uy lực trên thế giới

Họ không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang. Họ 'đánh bay' định kiến về những cô gái tóc vàng chỉ gợi cảm mà ngốc nghếch.

Ivanka Trump, Trợ lý Đặc biệt và là con gái của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bước ra khán đài ở Cleveland, ngày 21/7/2016.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhảy điệu truyền thống Kalinka tại lễ đón tiếp các nhà báo ngày 19/5/2016 tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-ASEAN ở Sochi.

Tham tán của Tổng thống Mỹ Kellyanne Conway (trên ghế) tại cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump với các nhà lãnh đạo các trường Đại học ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 27/2/2017.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cầm ly bia khi tham dự sự kiện vận động bầu cử tại hội chợ Truderinger Festwoche, Munich, ngày 28/5/2017.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trước khi lên máy bay đi thực hiện chiến dịch tranh cử tại sân bay quốc tế Miami, Florida, ngày 26/10/2016.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen sau khi hạ cánh trên chiếc tàu hải quân Đức ở biển Aegean, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/4/2016.

Lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu (Pháp) Marine Le Pen trên bãi biển, ngày 28/7/2010, tại La Trinite-sur-Mer, miền bắc nước Pháp.

Natalia Poklonskaya, Phó Đại sứ Nhà nước Nga, nguyên là Tổng Chưởng lý của Cộng hòa Crimea, tại văn phòng của bà ở Simferopol.

Tổng thống Malta Marie-Louise Coleiro Preca duyệt đội danh dự sau khi tuyên thệ nhậm chức, ngày 4/4/2014.

Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite phát biểu trước báo giới khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, ngày 29/6/2016.

Nữ Bộ trưởng đầu tiên của Scotland và là lãnh đạo Đảng Quốc gia Scotch Nicola Sturgeon trong chuyến công du tới Moffat, Scotland, ngày 19/5/2017.

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic tuyên thệ nhậm chức Zagreb, Croatia, ngày 15/2/2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert và Đại tá Albert De Smit (trái), chỉ huy đội bay thử nghiệm Không quân Hà Lan, ngày 24/11/2015.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg chụp ảnh cùng Kjetil Jansrud, vận động viên trượt tuyết Na Uy và là nhà vô địch Olympic, tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014, ngày 16/2.

Magdalena Ogorek (phải), ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ cánh tả Ba Lan, giơ tay chào những người ủng hộ trong cuộc bầu cử tại Ozarow Mazowiecki, Ba Lan, ngày 14/2/2015.

Theo VOV

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nhung-nu-chinh-tri-gia-toc-vang-day-uy-luc-tren-the-gioi-2832225.html