Những nơi sinh sống nóng nhất hành tinh

Cùng với thành phố cổ Ghadames (Libya), rất nhiều nơi trên thế giới có nhiệt độ thuộc dạng 'nước sôi, lửa bỏng' nhưng vẫn được con người chọn để sinh sống, thu hút đông đảo du khách tham quan.

Thung lũng Tử Thần, California, Mỹ

Với nhiệt độ lên tới 56,7oC vào mùa hè năm 1913, nơi đây đang giữ kỷ lục về nhiệt độ không khí nóng nhất từng được ghi nhận. Theo các nhà khoa học, nếu nhiệt độ ngoài trời duy trì ở mức 55oC và độ ẩm cao kéo dài thì thân nhiệt sẽ tăng dần tới mức vượt quá giới hạn của sự chịu đựng. Vì vậy, mức nhiệt độ kỷ lục ở Thung lũng Tử Thần có thể nói đã chạm đến giới hạn sống sót của con người.

Nhiệt độ trung bình ở đây khoảng 47oC vào mùa hè và khá khô hạn nên dân cư thưa thớt, chỉ khoảng 300 người sống trong khu vực này. Tuy nhiên, ngày nay, nơi đây trở thành điểm du lịch thu hút những du khách tò mò.

Al 'Aziziyah, Libya

Khí hậu ở sa mạc Libya rất khắc nghiệt, bởi vậy ở đây có nhiều địa điểm nằm trong danh sách nóng nhất trên trái đất. Năm 1922, thị trấn Al 'Aziziyah, nằm ở phía Tây Thủ đô Tripoli được ghi nhận có nhiệt độ lên tới 57,8oC - được coi là mức nhiệt độ không khí cao nhất từng ghi nhận được trên thế giới. Tuy nhiên, gần đây, các nhà khí tượng học tuyên bố rằng kết quả đo đạc này có thể không chính xác vì nhiều lý do. Dẫu nền nhiệt ở đây lên tới hơn 48oC trong mùa hè nhưng thị trấn vẫn có hơn 20.000 người sinh sống.

Dallol, Ethiopia

Vùng này có các mỏ muối, suối nước nóng chứa axit và núi lửa, nhiệt trung bình hằng ngày là 41oC. Các suối nước nóng tuyệt đẹp tại Dallol thu hút lượng khách du lịch ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tới đây, du khách còn có thể tìm hiểu về núi lửa Erta Ale - ngọn núi lửa duy nhất trên thế giới có hồ dung nham. Dallol nổi tiếng với tên gọi "sao Hỏa trên trái đất".

Ngoài Thung lũng Tử Thần, Al 'Aziziyah và Dallol, trên thế giới còn rất nhiều thành phố có khí hậu vô cùng khắc nghiệt với nền nhiệt trung bình trên 40oC. Điển hình như châu Phi với các thành phố như: Wadi Halfa (Sudan) có nhiệt độ trung bình mùa hè là 41oC, cao nhất có thể lên tới 53oC; Timbuktu (Mali) - nhiệt độ cao nhất lên tới 49oC; Kebili (Tunisia) có nhiệt độ cao nhất 55oC...

Bình Nguyên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chuyen-la/961588/nhung-noi-sinh-song-nong-nhat-hanh-tinh