Những nỗi lo của tuyển Việt Nam sau trận thắng Lào

Tuy thắng Lào 3-0 nhưng tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự hoàn hảo, còn rất nhiều điểm cần ông thầy Hàn Quốc chỉnh sửa.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có 3 điểm đầu tay ở AFF Cup 2018 sau chiến thắng rực rỡ trước tuyển Lào, đây là chiến thắng giúp tinh thần các cầu thủ tuyển Việt Nam thêm phấn chấn hơn. Tuy nhiên, niềm vui này chưa thể coi là hoàn hảo bởi chúng ta mới giành chiến thắng trước đối thủ bị coi là quá yếu.

Dù là chiến thắng, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn chưa thực sự hài lòng bởi những bàn thắng mà học trò của mình đã ghi được quá ít. Ông muốn học trò của mình có thể ghi hơn 3 bàn trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt như vậy.

Sự nổi nóng của chiến lược gia người Hàn Quốc này là chính xác, bởi qua trận đấu có thể thấy đội bóng xứ triệu voi dành chủ yếu thời gian phòng ngự co cụm và phá bóng trong vô thức. Lào tấn công không có đường nét khi HLV Sundramoorthy cất quân bài tấn công tốt nhất trên ghế dự bị.

Trên sân, pha xoay người đưa bóng đi hết đường biên vụng về của một cầu thủ bên phía Lào cho thấy, ngay cả kỹ thuật cơ bản, đối thủ của Việt Nam cũng chưa chắc thuộc nằm lòng.

HLV Park Hang Seo vẫn chưa thực sự hài lòng về các học trò sau trận thắng Lào.

Với một đội bóng yếu như vậy, nhưng các cầu thủ tuyển Việt Nam cũng không thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Ngoài ra, đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc đã nắm tới 75% thời gian kiểm soát bóng, thực hiện vô số đường chuyền và gần như chơi ở 1/3 sân nhưng lại chỉ có 7 pha dứt điểm chính xác.

Các học trò của HLV Park Hang Seo đã thoải mái chuyền, chỉnh bóng... trước khi tung ra đường chuyền cho các tiền đạo, nhưng rốt cuộc phần lớn trong số đó lại sai số hoặc như tình huống Xuân Trường tạo cơ hội cho Công Phượng đưa bóng vào lưới thì lại... rơi vào thế việt vị.

Sẽ không có cơ hội cho Xuân Trường, Quang Hải, Văn Quyết... thoải mái làm bóng ở các trận đấu kế tiếp, khi những đối thủ còn lại mạnh hơn tuyển Lào rất nhiều. Để thấy, câu chuyện làm thế nào đưa bóng đến gần cầu môn hay ghi bàn phải khiến ông Park lo lắng.

Ba bàn thắng là con số không ít, nhưng với thực lực chênh lệch, tuyển Việt Nam có thể làm tốt hơn thế. Lối chơi chưa được định hình rõ nét, cộng thêm sự thiếu chắc chắn trong chống phản công (dẫn đến việc Hùng Dũng phải vào sân) cho thấy tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần thầy Park giải quyết.

Hơn nữa, trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam chính là gặp Malaysia. Đối thủ này không phải dễ xơi như tuyển Lào, mà thay vào đó đây thực sự là một tảng đá lớn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Còn nhớ trước khi bước vào giải AFF Cup 2018, tuyển Malaysia đã quyết định gọi 9 cầu thủ tuyển U23 đang thi đấu thăng hoa ở Giải vô địch U23 châu Á và ASIAD 2018 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Tại giải này, bóng đá trẻ Malaysia tiếp tục để lại dấu ấn khi lọt vào vòng 16 đội, đặc biệt là trận thắng 2-1 chấn động trước Olympic Hàn Quốc (đội gặp Olympic Việt Nam tại bán kết ASIAD 18) ở vòng bảng.

Điều này có thể thấy, tuyển Việt Nam hay Malaysia sẽ là con ngựa ô trong giải AFF Cup lần này còn tùy thuộc vào những gì họ thể hiện trong trận đấu tại sân Mỹ Đình diễn ra sắp tới. Trận đấu này chỉ cần một chút sai lầm sẽ phải trả giá không hề nhỏ.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/nhung-noi-lo-cua-tuyen-viet-nam-sau-tran-thang-lao-3368902/