Những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Theo dự kiến, vào lúc 9 giờ sáng nay (21/10), kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng tòa Nhà Quốc hội.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV là kỳ họp quan trọng, kỳ họp cuối của năm 2019 - năm thứ tư của nhiệm kỳ, năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Cụ thể, Quốc hội tiến hành xem xét, thông qua 13 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác.

Ngoài ra, Quốc hội dự kiến dành khoảng 11 ngày cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có 3 ngày dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tăng thêm nửa ngày so với kỳ họp thứ 7.

Tại buổi họp báo trước khai mạc kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ 8 này Quốc hội sẽ ứng dụng mạnh mẽ hơn công nghệ thông tin, tài liệu số tới các ĐBQH, đồng thời cũng nhắc nhở các trưởng đoàn khắc phục tình trạng đại biểu vắng mặt ở các phiên họp cho ý kiến quan trọng.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, Truyền hình Thông tấn sẽ thông tin đầy đủ và nhấn mạnh những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp. Dự kiến, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc vào ngày 27/11.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhung-noi-dung-dang-chu-y-tai-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv