Những nỗi đau thầm lặng chỉ các thần tượng Kpop đã trải qua mới thấu hiểu mà không thể tâm sự với ai khác

Những thần tượng Kpop luôn mang trong mình những nỗi đau, những lo sợ và những áp lực vô hình. Có rất nhiều người hoạt động trong giới giải trí vì không vượt qua được những chướng ngại đó mà tự tìm lối thoát.

Trong khi những gì mà người hâm mộ nhìn thấy ở thế giới Kpop luôn được bao bọc bởi sự hào nhoáng, lộng lẫy, thì chính những người trong đó, những thần tượng đã trải nghiệm được tất cả những đắng cay ngọt bùi từ cái nghề này.

Mặt trái của Kpop không những mang một màu xám xịt ảm đạm, mà có khi có còn khiến các thần tượng đổ máu, đánh đổi bằng tính mạng của bản thân mình. Trong lúc các thần tượng gặp phải khó khăn từ cuộc sống, họ đã từng ước chưa bao giờ trở thành thần tượng. Có những người với tinh thần mạnh mẽ đã vượt qua được chông gai, nhưng cũng có người vì muốn được giải thoát mà đã hy sinh cả sinh mệnh của mình. Vậy đâu chính là những nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm hồn của các thần tượng khiến họ rơi vào cảnh bế tắc?

Bất an từ tinh thần dẫn đến những nỗi sợ thực tế

Seulgi (Red Velvet)

Trong một cuộc phỏng vấn, thành viên Seulgi (Red Velvet) đã công khai một vài nỗi bất an, lo sợ của cô trong suốt quá trình thực tập đến khi hoạt động như một nghệ sĩ trên sân khấu. Seulgi đã thừa nhận rằng, bản thân phải chịu đựng sự sụt cân nghiêm trọng nhất trong năm thứ 4 và thứ 5 của quãng thời gian còn là thực tập sinh. Điều đó khiến tâm trạng của Seulgi sa sút trong khoảng thời gian dài và cô đã từng nghĩ đến việc từ bỏ vì quá áp lực.

Seulgi cũng thú nhận ngay cả khi trở thành một thần tượng thật thụ, và trên sân khấu ra mắt của nhóm, cô đã tái diễn cảm giác bất an và run sợ. Điều đó được thể hiện khi Seulgi cất tiếng hát, cô chỉ ra rằng, giọng hát của mình sẽ yếu và nhỏ đi nếu cô chỉ có một mình trên sân khấu. Nó khiến tâm trạng bất an, lo lắng quay trở lại và cô không thể chuyên tâm trình diễn được. Nỗi bất an của Seulgi được biểu lộ qua các vấn đề liên quan đến thanh nhạc như hợp âm, tông giọng,…

Seulgi thời còn là thực tập sinh của SM

“Tôi được công ty tuyển chọn vì khả năng ca hát của mình, nhưng có lúc, tôi đã không thể hát được. Khi tôi xem các tiết mục của các ca sĩ khác giỏi hơn mình, tôi có một cảm giác bất an. Sau đó, mọi chuyện có lẽ đã tệ hơn vì tôi mắc phải một số lỗi về hợp âm của mình” - Seulgi chia sẻ.

Chịu sự chỉ trích ngay cả khi không có gì xảy ra

Kang Daniel

“Center quốc dân” Kang Daniel của nhóm nhạc dự án Wanna One đã từng nhận được rất nhiều sự chú ý sau bê bối hẹn hò với Yook Ji Dam. Kể từ đó, mọi việc liên quan đến nam thần tượng này đều trở thành đề tài nóng được nhiều người bàn tán, kể cả đó là chuyện nhỏ hay chuyện lớn.

Mặc dù Kang Daniel cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng fan tận tâm, nhưng không giấu được việc Kang Daniel cũng có một bộ phận người hâm mộ luôn đả kích, chỉ trích anh. Đó là khi nam thần tượng đánh máy bằng tiếng Anh trên Twitter để giao lưu với fan quốc tế.

Anh từng chịu sự chỉ trích vì vướng tin đồn hẹn hò với Yook Ji Dam

Kang Daniel đã quay trở lại lễ trao giải Gaon Music Awards với dáng vẻ trầm mặc và khổ não sau vụ bê bối hẹn hò của anh ấy. Mặc dù vậy, các thành viên còn lại của Wanna One vẫn luôn thể hiện sự ủng hộ của họ một cách chân thành và đáng yêu nhất đến Kang Daniel. Tất cả các thành viên Wanna One đã khiến Kang Daniel “ngộp thở” trong cái ôm siết chặt trước khi nam thần tượng nói về nhóm.

Wanna One luôn bên cạnh cổ vũ nam thần tượng

Ngã quỵ vì kiệt sức

Không hiếm thấy các thần tượng Kpop ngã quỵ trên sân khấu

Chính lịch trình bận rộn đã dẫn đến việc các thần tượng phải quần quật làm việc trong hàng giờ đồng hồ mà không được nghỉ ngơi thỏa đáng. Trong đoạn phim “Burn The Stage” của nhóm nhạc nổi tiếng BTS, thành viên Jungkook đã trở nên quá tải với lịch trình hoạt động trong suốt tour diễn “Wings” năm 2017.

Thành viên nhỏ nhất nhóm đã gục ngã ngay trên sân khấu vì thể lực cạn kiệt đến mức báo động. Đây là một sự việc đau lòng đối với các thần tượng Kpop. Nhiều lần, các thần tượng cũng khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sức khỏe khi họ có dấu hiệu chóng mặt, mệt mỏi, thần sắc uể oải, thậm chí là bất tỉnh trên sân khấu vì kiệt sức.

Jungkook (BTS) bất tỉnh vì kiệt sức

“Đầu tàu” của nhóm nhạc nổi hàng đầu BIGBANG, G-Dragon cũng từng ngã rạp xuống sàn sân khấu ngay khi tấm màn nhung đỏ khép lại, người xung quanh đã phải cấp cứu của anh bằng cách tiếp oxi khẩn để nam nghệ sĩ có thể tỉnh lại.

G-Dragon cũng không chống đỡ được ngã quỵ

Lời tán tỉnh khiếm nhã không mong muốn

Kim Sohee

Đây cũng là nỗi lo lắng mà hầu hết các thần tượng nữ đều gặp phải. Trong một chương trình truyền hình, cựu thí sinh “Produce 101” mùa 1 và cũng là cựu thành viên nhóm nhạc dự án I.B.I - Kim Sohee đã thừa nhận rằng, có một quãng thời gian, cô từng muốn từ bỏ hết tất cả hoạt động khi còn là thực tập sinh ở công ty cũ. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ, CEO của công ty cũ ấy liên tục dành những lời nói khiếm nhã để tán tỉnh cô.

Ông ta yêu cầu Sohee phải ngồi ở kế cạnh chỗ lái trong suốt thời gian di chuyển từ lịch trình này đến lịch trình khác. Chưa dừng lại ở đó, người này còn nhiều lần ngỏ ý: “Chúng ta hãy kết hôn đi” với cô. Vì nguồn vốn đào tạo thực tập sinh ít ỏi nên công ty này cũng bắt Kim Sohee cùng một số thực tập sinh khác phải làm việc bán thời gian ở một nhà hàng thịt nướng ở Hàn Quốc do hắn ta sở hữu. Và số tiền lương của các cô gái sẽ được dùng vào quỹ đào tạo ra mắt.

Cô nàng từng trải lòng về quãng thời gian vất vả mình vượt qua

Tính cách cứng rắn dẫn đến tranh cãi

Seungri (Cựu thành viên BIGBANG)

Cựu thành viên của BIGBANG - Seungri đã từng thừa nhận những khó khăn trên con đường theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình. Thời còn là thực tập sinh, Seungri hầu như bị Yang Hyun Suk bỏ rơi và cắt khỏi đội hình ra mắt chính thức của BIGBANG vì cho rằng kỹ năng ca hát của anh quá yếu.

Thế nhưng Seungri đã chiến đấu để vượt qua chính bản thân và đạt được một suất ra mắt của BIGBANG. Không những thế, anh chàng cũng thừa nhận, ở năm hoạt động thứ 3, vì tính cách có phần cứng rắn khiến người khác nghĩ rằng anh kiêu ngạo và bắt đầu tránh tiếp xúc với anh. Thế nhưng anh ấy không hề biết về việc người khác không thích mình.

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào năm hoạt động thứ 7, khi Seungri bắt đầu tự hỏi bản thân mình trở thành thần tượng bao lâu rồi?

“Tranh cãi vô cùng gay gắt bắt đầu gia tăng trong năm thứ 7. Mọi điều xảy ra khi bạn đang ngủ. Tôi không hề biết, thế nhưng mọi thứ đều diễn ra. Sau đó, tôi tự hỏi làm thế nào để tôi tiếp tục con đường này. Vậy nên tôi đã bắt đầu tạo nên những lựa chọn khác (ám chỉ việc kinh doanh)” - chia sẻ từ Seungri.

Các mối quan hệ tình cảm bí mật

Hình ảnh hẹn hò bí mật của các cặp đôi thần tượng Kpop

Những tin tức liên quan đến vấn đề hẹn hò bí mật của các thần tượng luôn có thể khiến cả Kpop rung chuyển. Ví như tình trạng của HyunA và E’Dawn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ sau khi họ công khai mối quan hệ tình cảm bắt đầu từ 2 năm trước.

Những người hâm mộ đã vô cùng thất vọng và tức giận, đến nỗi hơn 500 fan đã từ bỏ tham dự ngày fanmeeting của nhóm nhạc PENTAGON (nhóm nhạc trước đây của E’Dawn). Không dừng lại ở đó, 2 thần tượng tiếp tục chịu sự phản ứng dữ dội và tiêu cực đến từ người hâm mộ.

Cặp đôi HyunA và E'Dawn bị chỉ trích khi công khai yêu nhau

Lúc đó, CUBE Entertainment, công ty quản lý của cả 2 đã đưa ra tuyên bố chính thức vào ngày 3/8/2018, trong đó nêu rõ, phía công ty rất tiếc khi thông báo tất cả các lịch trình của unit Triple H (unit có sự tham gia của cả HyunA và E’Dawn) bị hủy bỏ vì lý do cá nhân.

Vì xa gia đình nên những bi kịch xảy ra khiến họ tiếc nuối mãi mãi

V (BTS)

Thành viên V (Taehyung) của nhóm nhạc BTS đã phải chịu cảnh mất cả bà nội và ông ngoại sau khi ra mắt với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng. Khi BTS bắt đầu nổi tiếng, đồng nghĩa với việc V cũng phải chạy lịch trình không ngừng nghỉ. Chính điều này khiến anh ấy không thể thường xuyên về nhà và gặp mặt ông bà thường xuyên trước khi họ vĩnh viễn rời xa thế gian. Ông ngoại của V đã qua đời và thật may mắn, trong giây phút cuối cùng đáng trân trọng đó, V đã kịp có mặt ở nhà tang lễ cùng gia đình chăm lo hậu sự chu toàn. Tuy nhiên khi bà mất, anh đã không thể ở bên cạnh vì có lịch trình ở nước ngoài. V đã nhiều lần chia sẻ trong nước mắt rằng anh không thể có mặt khi bà rời xa thế gian này vì đang phải hoàn thành công việc của một thần tượng.

V đã khóc rất nhiều khi nhắc đến sự ra đi của ông bà mình.

Tâm điểm chú ý dù đang trầm cảm

Leeteuk đã có quãng thời gian khó khăn vào năm 2014

Năm 2014 có lẽ là thời gian khó quên và cũng không muốn nhớ lại của nam trưởng nhóm Super Junior - Leeteuk và fan của anh. Khi đó, cha và ông bà của Leeteuk được tìm thấy sau khi đã qua đời tại nơi cư trú của họ vì tự sát. Được biết, ông bà của Leeteuk đã bị chết ngạt do chính đứa con trai của họ. Lý do vì cha của Leeteuk không còn đủ khả năng để chăm sóc cuộc sống cho họ nữa. Sau khi qua đời, cha của Leeteuk đã để lại cho anh một khoản nợ 5 tỷ won và một câu hỏi gây tranh cãi: “Con thật sự nghĩ rằng bản thân có được sự thành công hoàn toàn nhờ vào bản thân à?”. Leeteuk sau đó đã rơi vào trầm cảm mặc dù anh đang trong thời kỳ nghĩ vụ quân sự.

Nỗi đau đớn đến mức khiến Leeteuk rơi vào trầm cảm

Thật may mắn là sau đó, Leeteuk đã vượt qua được kỳ quân sự khó khăn nhất cuộc đời, bởi giai đoạn đó, cuộc sống của anh vô cùng khó khăn. Leeteuk đã bán chiếc xe của mình và chấp nhận làm mọi công việc để trả hết nợ cho cha mình.

Ép cân không lành mạnh

D.ana (SONAMOO)

Thành viên D.ana của nhóm nhạc SONAMOO đã tiết lộ trên chương trình “Idol Drama Operation Team” rằng công ty của cô ấy bắt buộc tất cả các thực tập sinh phải kiểm tra cân nặng của từng người vào lúc cuối ngày, nếu không làm theo, họ sẽ không được trở về nhà. Các thực tập sinh cũng được kiểm tra cân nặng vào cuối mỗi tháng, và nếu như cân nặng của họ vượt quá một con số cụ thể nào đó, công ty sẽ ngay lập tức chấm dứt hợp đồng. D.ana cũng cho biết, tại một thời điểm nào đó, có đến 10 trong số 15 thực tập sinh bị cắt đứt hợp đồng quản lý với công ty vì không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trọng lượng cơ thể đã được đề ra.

Xin lỗi nhưng chưa chắc đã được tha thứ

Nữ ca sĩ Baek Ji Young

Năm 2000, nữ ca sĩ Baek Ji Young đã phải trải qua vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Kpop thời bấy giờ khi một đoạn băng quay cảnh quan hệ tình dục của cô bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đối tượng quân hệ được cho là người quản lý cũ của Baek Ji Young. Đoạn băng cũng được người đó quay bí mật và sử dụng nó như một phương thức để tống tiền nữ ca sĩ khi cô lên tiếng muốn thay người quản lý mới.

Cô đã khóc rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn đó

Đoạn băng đã lan truyền trên Internet với tốc độ chóng mặt. Mặc dù Baek Ji Young đã đứng ra xin lỗi toàn thể mọi người, thế nhưng cô cũng chịu sự chỉ trích nặng nề và phản ứng dữ dội từ công chúng, đến mức họ buộc cô phải rời khỏi Hàn Quốc. Tất cả các ca khúc của cô đã thu âm trước đó và các hợp đồng quảng cáo của Baek Ji Young cũng đều bị hủy bỏ.

Đến năm 2018, Baek Ji Young tiếp tục xin lỗi vì chồng phạm tội

Năm 2006, Baek Ji Young đã trở lại mạnh mẽ hơn và tìm thấy ánh hào quang, cũng như hạnh phúc với tư cách là một ca sĩ chuyên hát nhạc ballad. Và hiện tại, Baek Ji Young được công chúng ưu ái gọi bằng cái danh “nữ hoàng nhạc OST”. Tuy nhiên chuyện vui không đến lâu, năm 2018, chồng của cô, Jung Suk Won đã bị bắt tại sân bay Incheon vì nghi ngờ sử dụng chất kích thích trong chuyến đi đến Úc. Baek Ji Young lần nữa nhận sự chỉ trích từ công chúng và cô buộc phải đứng ra xin lỗi dư luận.

Thành công không đồng nghĩa là mãi mãi

Dara (cựu thành viên 2NE1)

Trước khi ra mắt với nhóm nhạc 2NE1, Dara đã vô cùng nổi tiếng ở Philippines nhờ vị trí á quân ở chương trình thực tế tìm kiếm tài năng “Star Circle Quest”, thế nhưng danh tiếng của Dara dần mất đi sau vài năm. Sau đó, Dara phải chịu cảnh gồng mình làm trụ cột chính nuôi dưỡng cả gia đình sau khi cha của cô đánh cắp hết tiền của nhà họ để mang cho người phụ nữ khác.

Dara từng vô cùng nổi tiếng ở Philippines trước khi ra mắt cùng 2NE1

Dara đã vô cùng suy sụp khi chỉ có thể là thực tập sinh của YG Entertainment sau rất nhiều năm làm việc chăm chỉ. Và có lúc, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ lại về vấn đề từ bỏ sự nghiệp và tập trung kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Sau tất cả, mọi nỗ lực và cố gắng của cô cũng được đền đáp xứng đáng. Dara ra mắt cùng 2NE1, trở thành một trong những nữ thần tượng hàng đầu Hàn Quốc thời gian đó. Tuy nhiên, sau khi 2NE1 tan rã, Dara lần nữa phải trải qua nỗi buồn và thất vọng vô hạn vào năm 2016. Hiện tại nữ nghệ sĩ đang hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo nhưng không còn quá nổi tiếng như khi còn hoạt động với 2NE1.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nhung-noi-dau-tham-lang-chi-cac-than-tuong-kpop-da-trai-qua-moi-thau-hieu-ma-khong-the-tam-su-voi-ai-khac-79638.html