Những nickname kì quái trong phim Hàn: 'Big Mouse' của Lee Jong Suk vẫn chưa phải lạ nhất

Big Mouse, Chim thủy tổ,... đều là những biệt danh thú vị gắn liền với các nhân vật trong phim Hàn thời gian qua.

Thời gian gần đây, những "mọt" phim Hàn chắc hẳn nhận ra các nhân vật chính trong phim hầu hết đều được đặt những biệt danh riêng. Nickname này thường gắn liền với đặc điểm nhận dạng hoặc tính cách của nhân vật, ngoài ra nó còn mang một ý nghĩa, hàm ý sâu sắc.

Cùng SAOstar điểm lại những biệt danh thú vị có trong phim Hàn Quốc thời gian qua.

1. Chuột lớn Chang Ho

Big Mouth đang là bộ phim làm mưa làm gió những ngày gần đây nhờ kịch bản mới lạ cùng sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao nổi tiếng là Im Yoona (SNSD) và Lee Jong Suk.

Trong phim, Park Chang Ho (Lee Jong Suk) là một luật sư "quèn" khi tỷ lệ chiến thắng trong mỗi vụ kiện chỉ chiếm khoảng 10%. Mọi người gọi anh là "Big Mouth" để chế nhạo khả năng của anh bởi thói quen hay ăn nói tùy tiện, lại thêm tính cách phô trương nhưng năng lực lại không đi tới đâu.

Tuy nhiên về sau nickname này lại làm thay đổi cuộc đời Chang Ho sau một sự nhầm lẫn tai hại.

Lúc ở trong tù, Chang Ho bị nhầm lẫn là Big Mouse - một kẻ nổi danh chuyên lừa gạt. Lý do là bởi có một cách chơi chữ trong biệt danh này, vì các từ “miệng” và “chuột” được viết theo cùng một cách trong tiếng Hàn. Chính nhờ điều này, Chang Ho nhiều lần thoát khỏi cửa tử khi núp dưới thân phận Big Mouse.

2. Cá voi Woo Young Woo

Dù đã kết thúc được một thời gian, nhưng cho đến nay Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo vẫn đang chiếm được nhiều cảm tình từ phía khán giả xem đài.

Bộ phim kể về câu chuyện cuộc đời của Woo Young Woo - một nữ luật sư bị mắc chứng phổ tự kỷ.

Ngoài năng lực siêu phàm, cô gái này còn có niềm yêu thích đặc biệt dành cho cá voi. Cô sẵn sàng kể mọi chuyện liên quan đến loài cá này cho mọi người, thậm chí là nói không ngừng nghỉ nếu ai đó muốn lắng nghe.

Xem phim khán giả cũng có thể thấy được Woo Young Woo có tính cách gần giống với đặc điểm của cá voi. Young Woo chỉ thích và thực sự cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Loài cá voi nhám cũng vậy, chúng rất ít khi bơi theo đàn.

Điều này đã phần nào phản ánh sự cô độc của Young Woo. Đó cũng chính là lý do mà biệt danh "cá voi" gắn liền với nữ chính như một cách gọi thân quen.

3. Chim thủy tổ Kang Tae Oh

Một trong những bộ phim để lại nhiều tiếng vai nhất từ đầu năm cho đến giờ chắc hẳn phải kể đến "bom tấn" Hẹn Hò Chốn Công Sở (A Business Proposal) do Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong đóng chính.

Ngoài nội dung ấn tượng cùng dàn cast siêu đỉnh, phim còn thu hút người xem bởi những chi tiết rất nhỏ, điển hình là danh xưng "chim thủy tổ" của CEO Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop).

Dù sở hữu một ngoại hình nổi bật cùng tài năng vượt trội, thế nhưng Kang Tae Moo lại bị đối tượng xem mắt của mình là Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) đặt cho biệt danh kỳ quái này.

Lý do rất đơn giản bởi cô thấy gương mặt chàng CEO cứ hao hao loài chim này. Không những vậy, cô nàng còn lấy lý do đó để một mực từ chối lời cầu hôn đến từ tổng tài lịch lãm.

Cùng theo dõi SAOstar để cập nhật thêm nhiều thông tin hay và thú vị nhất về các bộ phim Hàn Quốc vào thời gian tới!

Minh Hy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhung-nickname-ki-quai-trong-phim-han-big-mouse-cua-lee-jong-suk-202208310910183316.html